(CLO) Tết là dịp đoàn viên, sum họp, là những chuyến trở về mang theo sức khỏe, sự bình an và niềm vui đoàn tụ. Với nhiều người bệnh từng được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, Tết năm nay càng đặc biệt hơn, bởi họ vừa trở về từ ranh giới sinh – tử sau khi được các bác sĩ hết lòng cứu chữa.
(CLO) Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, Sở này đã tiếp nhận và ghi nhận các phản ánh của báo chí, người dân liên quan đến hoạt động quảng cáo thương mại trong khuôn viên Bệnh viện Từ Dũ thời gian qua.
(CLO) Trong bối cảnh tai nạn giao thông, đột quỵ, thảm họa thiên tai và các tình huống khẩn cấp y tế ngày càng diễn biến phức tạp, việc phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện đang được Bộ Y tế xác định là một giải pháp đột phá nhằm nâng cao năng lực bảo vệ tính mạng người dân ngay từ “giờ vàng”.
(CLO) Từ ngày 22/12, mọi phản ánh, bức xúc của người dân trong lĩnh vực y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) sẽ được theo dõi, giám sát công khai trên nền tảng số, gắn trực tiếp với trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở y tế.
(CLO) Thanh tra tỉnh Sóc Trăng (cũ) vừa công bố kết luận thanh tra, phát hiện hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong công tác cấp chứng chỉ hành nghề y tế tại Sở Y tế giai đoạn 2013 – 2024.
Sau một năm 2024 đầy nỗ lực và đổi mới, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã củng cố vững chắc vị thế là cơ sở y tế chuyên khoa tuyến tỉnh hàng đầu về phục hồi chức năng và chăm sóc toàn diện người bệnh. Những kết quả nổi bật về chuyên môn, chất lượng khám chữa bệnh, công tác tổ chức – cán bộ và chuyển đổi số trong năm qua không chỉ ghi dấu ấn phát triển bền vững mà còn mở ra tiền đề quan trọng cho hành trình bứt phá trong năm 2025.
(CLO) Theo quy định mới tại Nghị định 188/2025/NĐ-CP của Chính phủ, người bệnh trong một số trường hợp đặc biệt sẽ được quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán chi phí thuốc và thiết bị y tế, ngay cả khi tự mua bên ngoài cơ sở khám chữa bệnh.
(CLO) Thông tư 26 quy định chi tiết việc kê đơn thuốc điều trị ngoại trú đối với người có thẻ bảo hiểm y tế đã chính thức có hiệu lực, mang đến nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt, đặc biệt là quy định cho phép bác sĩ kê đơn thuốc tối đa 90 ngày đối với một số bệnh mạn tính.
(CLO) Thông tư 26 đã được triển khai từ ngày 1/7 vừa qua, điểm mới như cho phép kê đơn tối đa 90 ngày, đơn thuốc chỉ có giá trị 5 ngày tại nhà thuốc ngoài bệnh viện, hay cơ chế thống nhất đơn khi khám nhiều chuyên khoa…
(CLO) Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 26/2025/TT-BYT ngày 30/6/2025 quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
(CLO) Người bệnh kỳ vọng nâng thời gian kê đơn thuốc lên 90 ngày sẽ tiết kiệm công sức, thời gian, tiền bạc, nhân viên y tế thì hi vọng sẽ giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương lúc nào cũng "kín người".
(CLO) Bệnh viện Tâm thần Thái Bình không chỉ là địa chỉ tiên phong ứng dụng công nghệ hiện đại vào chẩn đoán và điều trị, mà còn là mái nhà của những thầy thuốc tận tâm, hết lòng vì người bệnh, viết nên những câu chuyện hồi sinh kỳ diệu. Từ những thiết bị tối tân đến tấm lòng "lương y như từ mẫu", nơi đây đang thắp lên ngọn lửa hy vọng cho hàng ngàn bệnh nhân.
(CLO) Công đoàn Bệnh viện Hữu Nghị đã phối hợp với 20 nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp tổ chức cắt tóc miễn phí cho người bệnh, người nhà người bệnh và cán bộ đoàn viên người lao động và y bác sỹ Bệnh viện Hữu nghị.
(CLO) Những ngày gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ việc nhân viên y tế bị hành hung ngay tại nơi làm việc, đặc biệt là tại các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện. Thực trạng này, không chỉ gây tổn thương nghiêm trọng đến đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng – những người ngày đêm giành giật sự sống cho người bệnh – mà còn làm rạn nứt mối quan hệ giữa người dân và ngành y, vốn đã chịu nhiều áp lực sau đại dịch.
(CLO) Bộ Y tế đề nghị thủ trưởng đơn vị khẩn trương thực hiện các biện pháp chăm sóc sức khoẻ người bệnh và nhân viên y tế tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh khi thời tiết nắng, nóng.
(CLO) Tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chỉ rõ, lãnh đạo bệnh viện phải quan tâm tới bộ mặt đơn vị mình, khắc phục các tồn tại, hướng tới lợi ích của người bệnh để phục vụ.
(NB&CL) Theo các chuyên gia, với cách mua sắm thuốc như hiện nay thì rất khó để bệnh viện có đủ thuốc, điều đó đồng nghĩa người bệnh sẽ còn phải “nai lưng” để đi mua thuốc ngoài.
(NB&CL) Các chuyên gia cho rằng bệnh viện công phải tập trung phục vụ người bệnh có bảo hiểm y tế và người bệnh nghèo, tránh việc lạm dụng khám chữa bệnh theo yêu cầu đi ngược với mục tiêu, sứ mệnh của bệnh viện công.