Hơn 9.500 giáo viên Hà Nội kiến nghị được hưởng thu nhập tăng thêm

(CLO) Hơn 9.500 cán bộ, giáo viên tại các trường công lập trên địa bàn Hà Nội vừa đồng loạt gửi kiến nghị đến Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, đề nghị điều chỉnh chính sách chi trả thu nhập tăng thêm để đảm bảo công bằng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

UBND TP Hà Nội hiện đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị quyết của HĐND TP về việc tiếp tục chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức trong năm 2026.

Chính sách này nhằm khuyến khích nâng cao hiệu quả công việc, hỗ trợ đời sống trong bối cảnh áp lực công việc gia tăng, chỉ số giá tiêu dùng tại Thủ đô cao hơn nhiều địa phương khác.

Tuy nhiên, theo Nghị quyết số 46/2024/NQ-HĐND hiện hành, đối tượng thụ hưởng chỉ gồm cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên – nhưng đội ngũ giáo viên tại các trường công lập lại không nằm trong diện được hưởng.

542753962_1301274461793915_7820744123473807923_n.jpg
Hơn 9.000 giáo viên gửi kiến nghị đến Chủ tịch Hà Nội về việc chi trả thu nhập tăng thêm.

Điều này khiến nhiều giáo viên băn khoăn, cho rằng chính sách chưa phản ánh đúng tinh thần “giáo dục là quốc sách hàng đầu” mà Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị đã khẳng định.

“Chúng tôi là viên chức công lập, cũng được ngân sách bảo đảm chi thường xuyên, nhưng lại bị loại khỏi chính sách hỗ trợ. Điều này vô hình trung tạo ra sự bất bình đẳng”, thầy Nguyễn Văn Đường (Trường THPT Phú Xuyên A) nêu ý kiến.

Thầy Phan Tiến (Trường THPT Hoài Đức A) cũng cho rằng việc sửa đổi, mở rộng đối tượng thụ hưởng sẽ không chỉ là sự công bằng, mà còn là động lực tinh thần để giáo viên gắn bó và cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp trồng người.

Đáng chú ý, từ tháng 9/2025, khi chính sách miễn học phí cho học sinh từ mầm non đến THPT được triển khai trên toàn quốc, các trường công lập sẽ không còn nguồn thu nào khác ngoài ngân sách.

Vì vậy, nhiều thầy cô nhấn mạnh việc giáo viên bị “đứng ngoài” chính sách thu nhập tăng thêm là chưa phù hợp với thực tiễn và cần sớm được xem xét, điều chỉnh.

Dự thảo Nghị quyết mới dự kiến sẽ được HĐND TP Hà Nội thông qua tại kỳ họp cuối năm và có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: