Hơn 98% người dân Hà Tĩnh đồng tình sáp nhập xã

(CLO) Hà Tĩnh đang tiến những bước vững chắc trong lộ trình sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã, khi nhận được sự đồng thuận áp đảo từ người dân toàn tỉnh.

Theo thông tin sơ bộ từ Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh, trong tổng số 375.749 cử tri đại diện hộ gia đình tham gia lấy ý kiến về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã (ĐVHC), đã có trên 371.560 người đồng ý, chiếm tỷ lệ 98,88%. Kết quả này cho thấy sự thống nhất và ủng hộ rất cao từ người dân đối với chủ trương quan trọng này.

dsc07260.jpg
Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân Đặng Trần Phong kiểm tra việc tổ chức lấy ý kiến và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân Xuân Lĩnh.

Theo dự thảo phương án đang được triển khai, toàn tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiến hành sáp nhập từ 209 ĐVHC cấp xã hiện nay xuống còn 69 đơn vị, giảm 140 xã, phường – tương đương mức giảm 67%. Đây là bước đi nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Tại các địa phương, tiến độ lấy ý kiến người dân đã cơ bản hoàn tất với tỷ lệ đồng thuận rất cao. Nhiều huyện, thành phố ghi nhận mức ủng hộ gần như tuyệt đối từ cộng đồng dân cư.

Tại huyện Vũ Quang, theo phương án sắp xếp, địa phương sẽ giảm từ 10 đơn vị xã xuống còn 3. Ngay sau khi tiếp nhận hướng dẫn từ Sở Nội vụ, huyện đã huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị đến tận thôn xóm để triển khai lấy ý kiến nhân dân. Kết quả, 99,68% người dân đồng ý với phương án sáp nhập. HĐND huyện đã họp và thông qua kết quả vào chiều 25/4.

dl2_z8recnfj9kgvy4m7.jpg
Phường Đậu Liêu (thị xã Hồng Lĩnh) lấy ý kiến nhân dân...

Tại huyện Kỳ Anh, trong ngày 23/4, địa phương đã hoàn thành việc lấy ý kiến cho phương án sáp nhập 19 ĐVHC thành 7 xã. Tỷ lệ đồng thuận đạt 99,91%, trong đó có 18 xã và thị trấn đạt 100% ý kiến đồng ý. HĐND huyện dự kiến sẽ họp và thông qua phương án vào ngày 26/4.

TP Hà Tĩnh, từ hơn 52.300 phiếu lấy ý kiến phát ra, đã có trên 51.300 phiếu đồng thuận với phương án sắp xếp 28 ĐVHC xuống còn 7 (gồm 3 phường và 4 xã), đạt tỷ lệ 98,22%. Hội đồng nhân dân thành phố cũng lên kế hoạch họp và thông qua trong ngày 26/4.

Một số địa phương khác cũng ghi nhận mức đồng thuận rất cao: Huyện Can Lộc: 99,01% người dân ủng hộ phương án sắp xếp 17 xã còn 6. Thị xã Kỳ Anh: 98,37% đồng thuận với việc giảm từ 12 xã xuống còn 4 phường.

Đức Thuân1_UkGmy3Zob0mM7uHq
Nhân dân phấn khởi và đồng tình phương án về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Trong tổng số 209 đơn vị cấp xã toàn tỉnh, có đến 177 đơn vị ghi nhận tỷ lệ đồng thuận từ 99% trở lên, trong đó 80 xã đạt mức 100%.

Đáng chú ý, trong quá trình lấy ý kiến, một số nguyện vọng chính đáng từ người dân cũng đã được tiếp thu và điều chỉnh. Cụ thể, đối với xã Xuân Lĩnh (huyện Nghi Xuân), thay vì sáp nhập về phường Nam Hồng Lĩnh như phương án ban đầu, chính quyền đã điều chỉnh, chuyển sắp xếp về xã Nghi Xuân. Sự thay đổi này nhận được sự đồng tình cao từ cư dân địa phương.

Trên cơ sở tổng hợp kết quả từ các địa phương, Sở Nội vụ Hà Tĩnh đang hoàn thiện báo cáo trình UBND tỉnh để đưa ra xem xét tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới. Việc sắp xếp lại ĐVHC cấp xã không chỉ giúp tinh gọn bộ máy, tiết kiệm ngân sách, mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững và hiệu quả hơn cho các địa phương trong toàn tỉnh.

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: