Huế: Quân đội sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ người dân cách ly từ nước ngoài trở về

(CLO) Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, "sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ nhân dân như người thân trong gia đình", cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh TT. Huế trong những ngày qua đã bảo đảm tốt nhất về vật chất, tinh thần, nhân lực, nhất là bữa ăn để giúp đỡ bà con yên tâm cách ly phòng, chống dịch.
Mang cơm miễn phí đến cho người dân bị cách ly.

Mang cơm miễn phí đến cho người dân bị cách ly.

Bên cạnh việc triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch cho cán bộ, chiến sĩ, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt. Đặc biệt, tại địa điểm Trường Quân sự tỉnh và Trường Cao đẳng nghề số 23 nơi đón tiếp, cách ly 676 công dân trở về từ các quốc gia có dịch.

Để tiến hành cách ly 14 ngày đối với tất cả công dân Việt Nam từ vùng dịch trở về. Tại đây, các công dân sẽ được ăn, ở miễn phí. Để đảm bảo cơm ngon, canh ngọt, mỗi ngày, bộ phận hậu cần sẽ lên thực đơn từng ngày và từng bữa để đảm bảo chế độ dinh dưỡng. Đồ ăn được làm ngay tại bếp ăn bởi đội ngũ đầu bếp của đơn vị.

Ngoài tiêu chuẩn theo quy định, đơn vị còn hỗ trợ thêm kinh phí cho mỗi suất ăn nên các bữa ăn khá phong phú, đa dạng, đầy đủ dinh dưỡng. Thức ăn được chia theo suất và tất cả các dụng cụ sử dụng trong bữa ăn đều chỉ được dùng một lần.

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh vận chuyển cơm đến Trường nghề 23 Bộ Quốc phòng, phục vụ ch người dân.

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh vận chuyển cơm đến Trường nghề 23 Bộ Quốc phòng, phục vụ ch người dân.

Đại úy Nguyễn Xuân Chánh, Tổ trưởng Tổ bảo đảm khu cách ly, Trường Cao đảng nghề số 23 – Bộ Quốc phòng cho biết. “Ở đây có 4 đối tượng (trẻ con, người già, người lớn và phụ nữ có bầu).

Để bảo đảm bữa ăn cho bà con ăn ngon, ăn hết khẩu phần, bảo đảm sức khỏe trong quá trình cách ly, chúng tôi cũng đã lên thực đơn các món ăn theo ba bữa (sáng, trưa, chiều) và thay đổi liên tục.

Đối với các cháu nhỏ chúng tôi đã nấu cháo và đầy đủ các chất dinh dưỡng để bảo đảm cho các cháu nhỏ ăn. Ở đây số lượng người cách ly đông nên bước đầu rất là khó khăn, nhưng được sự chỉ đạo của cấp trên chúng tôi dần dần khắc phục và đã bảo đảm được, nhất là đội ngũ phục vụ nhiệt tình, trách nhiệm”.

Chăm lo chất lượng bửa ăn ch người dân như người thân trong gia đình.

Chăm lo chất lượng bửa ăn ch người dân như người thân trong gia đình.

Ngoài ra, đơn vị cũng đặc biệt quan tâm, bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn, chế độ về đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho người cách ly. Cụ thể là đơn vị đã trang bị cho mỗi phòng một chiếc ti vi, đồng thời lắp đặt hệ thống loa truyền thanh để thông báo tình hình, tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch; phối hợp với Tổng công ty Viễn thông Viettel bảo đảm internet để công dân sử dụng. Bên cạnh đó, lực lượng quân y sẽ thực hiện công tác chuyên môn, theo dõi từng công dân bằng cách một ngày thăm khám, kiểm tra thân nhiệt 4 lần cho từng người.

Ông Nguyễn Văn Được, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế tâm sự: “Chúng tôi được quan tâm, chăm sóc chu đáo đến từng bữa cơm, giấc ngủ, các điều kiện sinh hoạt được đảm bảo đầy đủ cả về tinh thần và vật chất. Chúng tôi vô cùng biết ơn sự giúp đỡ của Chính phủ, Nhà nước, đặc biệt là các cán bộ, chiến sĩ và các cơ quan chức năng vì sự chuẩn bị hết sức chu đáo đối việc đảm bảo sức khỏe người dân trong thời gian cách ly”.

Bà Nguyễn Thị Quy, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế tâm sự thêm: “Các chiến sĩ ở đây rất là chu đáo lo cho chúng tôi từ chổ ăn, chổ ở rất là vệ sinh và phục vụ phải nói hết năng suất từ cách phục vụ chăn, mền, chiếu, gối, xà phòng, kem bót đánh răng, khăn lau mặt đều đầy đủ hết”.

Bửa cơm của người dân do chính tay các chiến sỹ quân đội tự chế biến.

Bửa cơm của người dân do chính tay các chiến sỹ quân đội tự chế biến.

Tại khu vực cách ly, việc tổ chức thu gom, tiêu hủy rác thải được thực hiện hàng ngày theo đúng quy định, 2 ngày/1 lần, thực hiện phun thuốc khử trùng toàn bộ tất cả các khu vực trong, ngoài đơn vị. Ngoài ra, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã tổ chức lực lượng kiểm soát quân sự, phối hợp với công an khu vực bảo đảm tuần tra, canh gác an toàn tuyệt đối khu vực cách ly. 

Trung tá Nguyễn Thành Nhân, Phó Hiểu trưởng Trường Cao đẳng nghề số 23, Chính trị viên khung cách ly cho biết. “Ngay khi nhận được nhiệm vụ của cấp trên giao về công tác chuẩn bị đón nhận các công dân từ Lào trở về khu vực cách ly, các cán bộ, chiến sĩ của trường đã chuẩn bị tốt các đồ dùng thiết yếu cho cá nhân, bảo đảm đầy đủ trang thiết bị theo yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề ra 410 người thuộc diện cách ly được bố trí ở các phòng nam, nữ riêng. Nhà trường còn lắp đặt wifi miễn phí để những người cách ly thuận tiện liên lạc với gia đình, cập nhật tình hình và giải trí, nâng cao đời sống tinh thần. Vì vậy, những người thuộc diện cách ly đều yên tâm, phấn khởi và bày tỏ lòng biết ơn đối với sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, các lực lượng vũ trang đã giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Đến thời điểm hiện nay, khu vực cách ly luôn được bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt; số công dân được cách ly tại trường Quân sự tỉnh, Trường Cao đẳng nghề số 23 ổn định tâm lý, sức khỏe bình thường và chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy, hướng dẫn của các lực lượng./.

Trần Tình

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: