Huế tạm hoãn tất cả các chương trình lễ hội

(CLO) Chia sẻ những đau thương, mất mát, khó khăn của đồng bào miền Bắc do đợt bão lũ đang diễn ra, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tạm hoãn tất cả các chương trình, lễ hội, sự kiện dự kiến tổ chức trong dịp này.

Ngày 12/9, lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, cho biết đã tạm hoãn tất cả các chương trình lễ hội, sự kiện dự kiến tổ chức vào dịp Tết Trung thu (16-19/9), nhằm chia sẻ với những đau thương, mất mát, khó khăn của đồng bào miền Bắc do đợt bão lũ gây ra.

hue tam hoan tat ca cac chuong trinh le hoi hinh 1

Lễ hội Áo dài Festival Huế 2023. Ảnh: P.V

Các chương trình: Hội đèn lồng quốc tế Huế 2024, hội rước đèn lồng đường phố, lễ hội Áo dài "Linh Phụng" và chương trình nghệ thuật "Mùa thu cho em" sẽ tạm hoãn cho tới khi có thông báo mới.

Trước đó, Huế lên kế hoạch tổ chức chuỗi các hoạt động đặc sắc, hấp dẫn nói trên, góp phần đa dạng hóa trải nghiệm của du khách và làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần người dân địa phương. Đây là các hoạt động hướng đến cộng đồng, không thu vé vào cổng.

Chuỗi các hoạt động nằm trong khuôn khổ Festival mùa thu Huế và là điểm nhấn vào dịp Tết Trung thu 2024, bao gồm: Hội Đèn lồng quốc tế Huế 2024, Hội Rước đèn lồng đường phố, Lễ hội Áo dài "Linh Phụng" và chương trình nghệ thuật "Mùa thu cho em".

Theo kế hoạch, Hội Đèn lồng quốc tế Huế 2024 dự kiến được khai mạc vào lúc 19h30 ngày 16/9 tại Vườn Thiệu Phương (Đại Nội Huế). Du khách và nhân dân tham quan, trải nghiệm sẽ đi vào Đại Nội Huế từ cửa Hoà Bình (đường Đặng Thái Thân, TP Huế).

Chương trình gồm các tiết mục ca múa cung đình, các trò chơi cung đình. Đặc biệt là không gian trưng bày và sắp đặt các chủng loại đèn lồng của các nước đồng văn, gồm Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc (diễn ra từ 16-19/9/2024). Đèn lồng Việt Nam bao gồm đèn lồng của nghệ nhân Trịnh Bách, đèn truyền thống của nghệ nhân Đăng Hoàng, đèn lồng làm từ mây tre đan Bao La, đèn lồng trúc chỉ, đèn lồng xếp CAN Studio.

Đèn lồng truyền thống các nước gồm các nghệ nhân tỉnh Gifu (Nhật Bản), các nghệ nhân đến từ Hiệp hội Văn hoá thủ công Hoàng gia (Hàn Quốc), các nghệ nhân Tứ Xuyên (Trung Quốc).

Lễ hội Rước đèn lồng đường phố sẽ dự kiến diễn ra vào 20h ngày 17/9 với sự góp mặt của các đơn vị tham gia Hội Đèn lồng quốc tế Huế 2024 đến từ 4 quốc gia.

Hoạt động rước đèn lồng truyền thống sẽ diễn ra trên các tuyến đường: Cổng Ngọ Môn - Quảng trường - đường 23 tháng Tám - đường Lê Huân - cửa Chương Đức.

Lễ hội sẽ phô diễn vẻ đẹp của sắc màu truyền thống qua trang phục và đèn lồng, tạo nên không khí vui tươi cho Festival Mùa thu Huế 2024.

Lễ hội Áo dài "Linh Phụng" sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 18/9 tại sân khấu cửa Hiển Nhơn. Chương trình là chuỗi những câu chuyện sống động về huyền thoại chim phụng gắn với áo dài Huế được thể hiện bằng ngôn ngữ của thời trang, âm nhạc, vũ khúc kết hợp với những loại hình nghệ thuật khác.

Chương trình nghệ thuật "Mùa thu cho em" diễn ra lúc 20h00 ngày 19/9 tại sân khấu cửa Hiển Nhơn. Chương trình do Nhà hát Nghệ thuật truyền thống cung đình Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế thực hiện với sự tham gia của nhạc sĩ Trần Tiến cùng nhóm nhạc Du Ca.

Xem thêm

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

(CLO) Tối 1/8 (tức ngày 19/6 âm lịch), Lễ hội Cầu ngư các vạn chài Phan Thiết năm 2026 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, mở đầu chuỗi sự kiện tôn vinh di sản văn hóa biển và quảng bá hình ảnh du lịch địa phương.

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Cỡ chữ bài viết: