Hưng Yên: 99,8% số nhà tạm, nhà dột nát đã được khởi công xây dựng, sửa chữa

(CLO) Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hưng Yên, hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”, tính đến ngày 23/5, toàn tỉnh có 1.365/1.368 hộ (99,8%) đã khởi công xây dựng, cải tạo nhà ở.

Trong đó xây mới 630 nhà, sửa chữa 735 nhà; còn 3 nhà chưa khởi công xây mới (huyện Văn Lâm còn 2 nhà do nằm trong phạm vi giải tỏa của đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, hiện đang chờ được cấp đất để tái định cư; thành phố Hưng Yên còn 1 nhà do chưa xác định được mốc đất để khởi công).

Trong đó xây mới 630 nhà, sửa chữa 735 nhà; còn 3 nhà chưa khởi công xây mới (huyện Văn Lâm còn 2 nhà do nằm trong phạm vi giải tỏa của đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, hiện đang chờ được cấp đất để tái định cư; thành phố Hưng Yên còn 1 nhà do chưa xác định được mốc đất để khởi công).
Hiện tại 99,8% số nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã được khởi công xây dựng, sửa chữa.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên cũng đề nghị, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương chuẩn bị công tác tổ chức lễ tổng kết Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh năm 2025, dự kiến diễn ra vào giữa tháng 6/2025.

Ban Chỉ đạo tỉnh cần sớm xây dựng một chương trình, kế hoạch mới về xóa nhà tạm, nhà dột nát sau khi tỉnh Hưng Yên hợp nhất với tỉnh Thái Bình trên tinh thần tổng thể hơn, bài bản hơn, thường xuyên hơn...

Có 930/1.368 nhà đã hoàn thành, đạt 68% (xây mới 265 nhà, sửa chữa 665 nhà). Huyện Tiên Lữ đã hoàn thành công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025; trong khi đó thành phố Hưng Yên mới hoàn thành 32% số nhà cần xây mới và sửa chữa.

Để hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trước theo đúng tiến độ đã đề ra, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, Trưởng ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu, trong những ngày tới, các địa phương cần đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công; đẩy nhanh tiến độ giải ngân kinh phí hỗ trợ cho các hộ nhằm cơ bản hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 31/5/2025.

Riêng huyện Văn Lâm cần khẩn trương giao đất cho 2 hộ dân còn lại; thành phố Hưng Yên khẩn trương xác định gianh mốc đất 1 hộ còn lại để các hộ dân sớm khởi công.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên cũng đề nghị, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương chuẩn bị công tác tổ chức lễ tổng kết Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh năm 2025, dự kiến diễn ra vào giữa tháng 6/2025.

Ban Chỉ đạo tỉnh cần sớm xây dựng một chương trình, kế hoạch mới về xóa nhà tạm, nhà dột nát sau khi tỉnh Hưng Yên hợp nhất với tỉnh Thái Bình trên tinh thần tổng thể hơn, bài bản hơn, thường xuyên hơn...

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: