Hưng Yên tăng cường kiểm soát an toàn giao thông đường thủy trong mùa mưa bão

(CLO) Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, đặc biệt là trong mùa mưa bão, tỉnh Hưng Yên đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm siết chặt công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Hiện Hưng Yên quản lý 5 tuyến đường thủy nội địa quốc gia với tổng chiều dài hơn 360 km, cùng khoảng 250 km đường thủy địa phương và gần 100 bến đò, bến phà chở khách ngang sông.

Mùa mưa bão khiến mực nước sông dâng cao, dòng chảy xiết, tầm nhìn hạn chế, gây nhiều khó khăn trong vận hành phương tiện. Đáng lo ngại, nhiều phương tiện vẫn còn lạc hậu, thiếu trang bị an toàn cần thiết, làm gia tăng nguy cơ tai nạn, đặc biệt tại các khu vực bến phà, bến đò.

z6996803653514_ac16f74d819059a6dfe42de1ccf69997.jpg
Hướng dẫn người dân neo đậu tàu thuyền đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Trước tình hình này, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên đã chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhắc nhở chủ phương tiện, người điều khiển tàu, thuyền và hành khách nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông đường thủy.

Các nội dung kiểm tra được tập trung vào việc đăng ký, đăng kiểm phương tiện; điều kiện kinh doanh vận tải; trang bị thiết bị cứu sinh, thiết bị phòng cháy chữa cháy; chứng chỉ chuyên môn của người điều khiển phương tiện; cũng như việc chấp hành các quy định về tải trọng, vạch mớn nước và hồ sơ nguồn gốc hàng hóa.

z6996803773083_1e87674eab57fda2ff4bf17a22734f14.jpg
Kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện thuỷ. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Các biện pháp như đăng ký, đăng kiểm phương tiện, đảm bảo điều kiện kinh doanh vận tải và trang bị đầy đủ thiết bị cứu sinh được kiểm tra chặt chẽ. Lực lượng cũng yêu cầu dừng hoạt động và neo đậu an toàn khi thời tiết xấu, tuyệt đối không lưu thông trong điều kiện tầm nhìn kém hoặc dòng chảy xiết để hạn chế tai nạn.

Đặc biệt, lực lượng chức năng yêu cầu các phương tiện phải dừng hoạt động và neo đậu an toàn khi thời tiết xấu, tuyệt đối không lưu thông trong điều kiện tầm nhìn kém hoặc dòng chảy nguy hiểm.

Cùng với công tác tuyên truyền, lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến sông trọng điểm như sông Hồng, sông Luộc, sông Trà Lý… nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trong mùa mưa bão.

Xem thêm

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: