Hưng Yên: Thực hiện các biện pháp tạo kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh cho trẻ em

Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh Hưng Yên từ ngày 1/6 đến ngày 30/6, tập trung vào các hoạt động như: Tổ chức các sự kiện và hoạt động truyền thông trong Tháng hành động vì trẻ em.

Các đơn vị, địa phương tăng cường xã hội hóa nguồn lực, thực hiện phong trào “Toàn dân chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em”, xây dựng, cải tạo nâng cấp các công trình dành cho trẻ em với phương thức mỗi xã, phường, thị trấn có 1 công trình vì trẻ em nhân Tháng hành động vì trẻ em.

Đồng thời, thực hiện các biện pháp tạo kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh cho trẻ em như: Phổ biến, hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực, xâm hại, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trong trường học trước kỳ nghỉ hè; thực hiện công tác bàn giao, tiếp nhận, quản lý trẻ em về sinh hoạt hè tại địa phương; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí, thể dục thể thao cho trẻ em…

hung yen thuc hien cac bien phap tao ky nghi he an toan lanh manh cho tre em hinh 1

Các đại biểu trao học bổng và quà của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tặng trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Ảnh: Báo HY

Các đơn vị, địa phương tổ chức thăm, tặng quà, trao học bổng, đỡ đầu, bảo trợ giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt; vận động ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em...

Tại chương trình, nhân lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng gửi lời chúc các cháu thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh luôn vui tươi, khỏe mạnh, chăm ngoan, học giỏi, có một mùa hè an toàn, lành mạnh và bổ ích…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh, để Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 đạt kết quả tốt, các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, trong đó chú trọng thực hiện tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Các đơn vị, địa phương cụ thể hóa, bám sát chủ đề của tháng hành động để thực hiện với những hoạt động, việc làm cụ thể. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân… trong việc chung tay chăm lo, bảo vệ trẻ em.

Đồng thời, quan tâm bố trí kinh phí, huy động cộng đồng tham gia bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Mỗi đơn vị, địa phương có những hành động thiết thực, xây dựng, nâng cấp các công trình dành cho trẻ em như: Thư viện, sân chơi, bể bơi, ao bơi, khu thể thao…

Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội đối với trẻ em, tập trung thực hiện chính sách trợ giúp chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Các địa phương tiếp tục quan tâm xây dựng xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí phù hợp với trẻ em…

Cũng tại lễ phát động, 31 trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập được tặng học bổng và quà từ nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh; 12 trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập được tặng xe đạp và quà từ nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh. Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tặng 1 bộ thiết bị vui chơi cho Trường Mầm non Nguyễn Trãi (Ân Thi).

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: