Hưng Yên: Xã Hồng Vũ quyết tâm trở thành địa bàn “không ma tuý” vào năm 2025

(CLO) Sáng ngày 9/9, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hồng Vũ đã tổ chức Hội nghị triển khai và Lễ ra quân thực hiện Kế hoạch xây dựng “Xã không ma tuý” giai đoạn 2025-2030.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện các đội công tác thuộc Phòng PC04 - Công an tỉnh Hưng Yên; các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã; cùng toàn thể cán bộ, công chức, đại diện các ban ngành, đoàn thể, trường học, trạm y tế và các thôn trên địa bàn.

z6992349947283_318577e99043548a0f2d39be7a8644c7 (1)
Lãnh đạo UBND xã Hồng Vũ và cán bộ, công chức, đại diện các ban ngành, đoàn thể và các thôn trên địa bàn cùng lực lượng Công an xã trên địa bàn phát động Lễ ra quân, phấn đấu đạt chuẩn “Xã không ma túy” vào cuối năm 2025.

Với mục tiêu giải quyết triệt để tình trạng người sử dụng trái phép chất ma túy, xã Hồng Vũ (tỉnh Hưng Yên) đã phát động Lễ ra quân, thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất để xây dựng địa bàn trong sạch, phấn đấu đạt chuẩn “Xã không ma túy” vào cuối năm 2025.

anh_1519.jpg
Ông Nguyễn Kiên Cường - Chủ tịch UBND xã Hồng Vũ phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo xã Hồng Vũ nhấn mạnh, tệ nạn ma túy là vấn đề nhức nhối, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, kinh tế, đạo đức và trật tự an toàn xã hội. Do đó, công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân.

Kế hoạch được xây dựng dựa trên các chỉ đạo của UBND tỉnh Hưng Yên và nghị quyết của Đảng ủy xã, đặt ra mục tiêu cốt lõi: Giải quyết triệt để tình trạng sót, lọt người sử dụng trái phép chất ma túy, quản lý chặt chẽ 100% người nghiện và người sau cai nghiện, không để phát sinh người nghiện mới, từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

anh_1450.jpg
Đại úy Hoàng Tuấn Ngọc, Phó trưởng Công An xã Hồng Vũ phát biểu

Để hiện thực hóa mục tiêu, xã Hồng Vũ đề ra nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt: Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về tác hại của ma túy; Lực lượng công an xã giữ vai trò nòng cốt, chủ trì rà soát, lập danh sách, phân loại toàn bộ người nghiện trên địa bàn để có biện pháp quản lý phù hợp; Tăng cường tuần tra, kiểm soát, đấu tranh triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; Xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả như: “Câu lạc bộ tái hòa nhập cộng đồng”, “Mô hình hộ gia đình không ma túy”, “Tổ liên gia an toàn về an ninh trật tự”.

anh_1515.jpg
Đại diện các thôn, ban ngành, đoàn thể đã thực hiện ký cam kết chung tay xây dựng “Xã không ma túy”

Tại hội nghị, đại diện các thôn, ban ngành, đoàn thể đã thực hiện ký cam kết chung tay xây dựng “Xã không ma túy”, thể hiện sự đồng thuận và quyết tâm cao.

Ngay sau hội nghị, Lễ ra quân đã được tổ chức với sự tham gia của lực lượng công an và các lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, biểu dương sức mạnh và tinh thần sẵn sàng hành động trong cuộc chiến cam go với tệ nạn ma túy. Sự kiện này là một bước đi mạnh mẽ, khẳng định nỗ lực của chính quyền và nhân dân xã Hồng Vũ nhằm mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho cộng đồng.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: