Hơn 753 nghìn học sinh tỉnh Hưng Yên hân hoan chào đón năm học mới

(CLO) Sáng nay (5/9), hòa trong niềm vui ngày toàn dân đưa trẻ đến trường - khai giảng năm học mới 2025 - 2026, hơn 753 nghìn học sinh tỉnh Hưng Yên hân hoan chào đón năm học mới.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tới chúc mừng và dự lễ khai giảng tại một số trường học trên địa bàn.

Tại Trường THPT Nguyễn Trãi, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đã dự lễ khai giảng năm học 2025 - 2026.

hưng yên 1
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa dự lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 tại Trường THPT Nguyễn Trãi.

Năm học 2024 - 2025, với những thành tích xuất sắc, Trường THPT Nguyễn Trãi là trường THPT duy nhất được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh. Tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh đoàn kết, nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

Chất lượng giáo dục được nâng lên, số học sinh đoạt giải các kỳ thi học sinh giỏi và thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng tăng cao. 554/622 học sinh lớp 12 nhà trường trúng tuyển nguyện vọng 1 vào các trường đại học, cao đẳng, trong đó có 1 học sinh thủ khoa toàn quốc khối A00, với số điểm tuyệt đối 30/30.

Năm học 2025 - 2026, Trường THPT Nguyễn Trãi có 1.836 học sinh; trường tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học và khoa bảng của quê hương Hưng Yên, truyền thống vẻ vang 60 năm xây dựng và trưởng thành của trường.

Với chủ đề năm học “Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”, nhà trường đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, thực hiện có hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, không ngừng đổi mới công tác quản lý, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá học sinh;...

Tại Trường mầm non Tô Quyền và lễ kỷ niệm 10 năm trường mang tên Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Tô Quyền, ông Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự lễ khai giảng.

hưng yên 2
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Quốc Toản và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với tập thể giáo viên Trường Mầm non Tô Quyền.

Trường Mầm non xã Nghĩa Trụ được thành lập năm 1960; năm 2015 được đổi tên thành Trường Mầm non Tô Quyền. Trong quá trình xây dựng và phát triển, trường đạt nhiều thành tích nổi bật: Được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ II; khuôn viên rộng, môi trường giáo dục xanh – sạch – đẹp; nhiều phòng học và phòng chức năng khang trang, hiện đại; quy mô 24 - 27 nhóm lớp, sĩ số 700 - 800 trẻ...

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Quốc Toản chúc mừng tập thể nhà trường với những thành tích đã đạt được.

Bước vào năm học 2025 - 2026 và chặng đường phát triển mới, hó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn và tin tưởng Trường Mầm non Tô Quyền tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục theo hướng toàn diện; chú trọng phát triển trí tuệ, thể chất, tình cảm, kỹ năng sống cho trẻ mầm non; đổi mới phương pháp giáo dục, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai mô hình “Lớp học thông minh” phù hợp xu thế chuyển đổi số; xây dựng môi trường sư phạm an toàn, lành mạnh, nhân văn; gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường - gia đình - xã hội.

Nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống và niềm vinh dự được mang tên Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Tô Quyền; mỗi thầy, cô giáo và trẻ luôn nỗ lực học tập, rèn luyện, đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước; xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên yêu nghề, mến trẻ, là những người gieo mầm hạnh phúc. Đồng chí đề nghị phụ huynh và người dân tiếp tục đồng hành cùng nhà trường chăm lo thế hệ tương lai.

Tại Trường THCS Vũ Phúc và Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình, tham dự lễ khai giảng có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng.

hưng yên 3
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng tặng hoa chúc mừng Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình.

Năm học 2025 - 2026, Trường THCS Vũ Phúc có 750 học sinh với 16 lớp. Chất lượng giáo dục đại trà ổn định, giáo dục mũi nhọn có nhiều khởi sắc. Đội ngũ cán bộ, giáo viên trách nhiệm, nhiều thầy cô đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, giáo viên dạy giỏi các cấp.

Những năm qua, Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

Năm học vừa qua, tỷ lệ học sinh, sinh viên xếp loại giỏi, xuất sắc cao; 7 học sinh Trường TH, THCS và THPT Quách Đình Bảo (trực thuộc trường) đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh; 100% học sinh đỗ tốt nghiệp THPT, 82% trúng tuyển nguyện vọng 1 vào đại học, cao đẳng...

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng tặng hoa chúc mừng và biểu dương thành tích của nhà trường.

Đồng thời, đề nghị Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình thực hiện hiệu quả chủ đề năm học “Kỷ cương - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển”, quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; làm tốt công tác xây dựng Đảng; phát huy vai trò của Đảng ủy, Ban giám hiệu; chú trọng công tác quy hoạch, định hướng phát triển trong thời gian tới; triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, xây dựng nhà trường trở thành cơ sở giáo dục uy tín, mẫu mực.

Xem thêm

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

(CLO) Từ ngày 4 đến 9/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường đại học bước vào giai đoạn "lọc ảo" tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc. Sau 6 ngày xử lý dữ liệu, điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 sẽ được chốt, nhiều trường có thể công bố kết quả ngay từ tối 9/8 nếu hoàn tất sớm.

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

(CLO) Áp lực thành tích, kỳ vọng từ gia đình và nỗi sợ thất bại đang trở thành gánh nặng vô hình đè lên vai nhiều học sinh. Không ít em rơi vào trạng thái lo âu, trầm cảm, thậm chí nảy sinh ý nghĩ tiêu cực khi không đạt được kết quả như mong muốn. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không được phát hiện và hỗ trợ kịp thời, những tổn thương tâm lý này có thể để lại hậu quả lâu dài đối với sức khỏe và tương lai của trẻ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Từ năm học 2026–2027, Việt Nam sẽ sử dụng một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Theo Quyết định 3588/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 26/12/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống làm bộ SGK dùng chung, tiến tới mục tiêu miễn phí sách giáo khoa cho học sinh vào năm 2030. Dự kiến đến trước ngày 15/8/2026, tất cả học sinh cả nước sẽ có đầy đủ SGK các môn học, sách bài tập theo nhu cầu.

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

(CLO) Việc sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trường học trên cả nước đang bước vào giai đoạn nước rút, song nhiều chuyên gia cho rằng, thách thức lớn nhất không nằm ở việc hợp nhất đầu mối mà là lựa chọn người đứng đầu đủ năng lực quản trị.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Bước sang năm thứ ba thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 100% chi thường xuyên, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị đang biến áp lực thành động lực đổi mới. Kiên định với mục tiêu xây dựng trường cao đẳng chất lượng cao, nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quản trị, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm giáo dục nghề nghiệp uy tín, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung và cả nước.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Ngày 29/2026, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam đã kí kết Thỏa thuận hợp tác về phối hợp rà soát, đánh giá chuyên môn và hoàn thiện sách điện tử, sách số, học liệu số, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái học liệu số chất lượng, hiện đại và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Từ năm học 2026-2027, học sinh cả nước sẽ chính thức học theo một bộ sách giáo khoa thống nhất. Nhiều ý kiến cho rằng việc này tạo thuận lợi cho công tác giảng dạy, tập huấn giáo viên, sinh hoạt chuyên môn và từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả.

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

(CLO) Đề thi được truyền qua kênh bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ, thí sinh làm bài trên mạng LAN nội bộ, không kết nối Internet. Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý trong Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính giai đoạn 2026-2036 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trình Thủ tướng Chính phủ, nhằm hiện đại hóa kỳ thi nhưng vẫn bảo đảm an toàn, công bằng và độ tin cậy.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

(NB&CL) Bộ Giáo dục và Đào tạo ví kỳ thi tốt nghiệp THPT như khâu kiểm tra cuối cùng của một dây chuyền sản xuất: Dù 99% sản phẩm đạt chuẩn vẫn không thể bỏ qua bước đánh giá đầu ra. Theo các chuyên gia, giá trị của kỳ thi không nằm ở việc tạo ra tỷ lệ trượt cao, mà ở khả năng xác lập một chuẩn chung để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông trên toàn quốc.

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng coi trọng kỹ năng thực hành và năng lực nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp đang trở thành con đường ngắn nhất đưa người học đến việc làm bền vững. Nắm bắt xu thế đó, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị không ngừng mở rộng các ngành đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, giúp người học vững tay nghề, tự tin lập nghiệp và đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

(CLO) Kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn cần được duy trì như một kỳ đánh giá chuẩn đầu ra trên phạm vi quốc gia. Tuy nhiên, sau những vụ gian lận và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng khảo thí, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho rằng đã đến lúc tiếp tục chuẩn hóa đề thi, ứng dụng công nghệ và từng bước triển khai thi trên máy tính nhằm nâng cao độ tin cậy của kết quả.

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

MIMC 2026 khép lại: Việt Nam giành 21 huy chương, Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp tới 8 học sinh giành huy chương

MIMC 2026 khép lại: Việt Nam giành 21 huy chương, Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp tới 8 học sinh giành huy chương

Trong 24 thành viên Đội tuyển Việt Nam tham dự Kỳ thi Toán học Quốc tế MIMC 2026, Trường Tiểu học, THCS và THPT Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp 8 học sinh. Toàn bộ học sinh của trường đều giành huy chương cá nhân, đồng thời góp mặt trong nhiều đội đạt giải cao ở nội dung nhóm và đồng đội.

Cỡ chữ bài viết: