Hướng dẫn thích ứng an toàn: Cần có đánh giá về tỉ lệ áp dụng các chỉ số theo vùng miền

Thứ tư, 29/09/2021 08:12 AM - 0 Trả lời

(CLO) Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, dự thảo hướng dẫn "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” đưa ra các chỉ số để đánh giá mức độ thích ứng an toàn cơ bản là đúng. Tuy nhiên, tỉ lệ áp dụng theo vùng miền như thế nào cần có đánh giá, báo cáo từ các địa phương để hoàn thiện.

5 chỉ số để đánh giá mức độ thích ứng an toàn

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính – Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, mới đây, Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 (Ban Chỉ đạo) đã có Dự thảo "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19". Theo hướng dẫn, Ban chỉ đạo phân cấp thành bốn mức độ nguy cơ dịch: Cấp độ 4 là nguy cơ rất cao (tương ứng màu đỏ), cấp độ 3 là nguy cơ cao (màu cam), cấp độ 2 là nguy cơ trung bình (màu vàng) và cấp độ 1 là nguy cơ thấp - trạng thái bình thường mới (màu xanh).

Phạm vi đánh giá cấp độ dịch và áp dụng các biện pháp thích ứng an toàn được thu hẹp tới cấp xã và có thể ở quy mô nhỏ hơn (tổ/đội, khu dân cư, khóm/ấp, thôn/xóm…).

huong dan thich ung an toan can co danh gia ve ti le ap dung cac chi so theo vung mien hinh 1

Người dân Hà Nội bảo vệ các vùng xanh trong thời gian giãn cách xã hội.

Bài liên quan

Có 5 chỉ số để đánh giá mức độ thích ứng an toàn. Trong đó, ba tiêu chí bắt buộc gồm: Thứ nhất, tỉnh/thành phố có kế hoạch thiết lập cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng; riêng địa phương ở cấp độ 4 phải bảo đảm tối thiểu 3% số giường hồi sức cấp cứu (ICU) trên tổng số ca bệnh theo dự báo tình hình dịch. Thứ hai, ít nhất 95% người trên 50 tuổi được tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19. Thứ ba, 100% các trạm y tế xã có ôxy y tế và 100% các xã có kế hoạch thiết lập trạm y tế lưu động.

Hai tiêu chí còn lại là: Số ca mắc mới tại cộng đồng/100.000 dân/tuần và tỉ lệ người trên 18 tuổi được tiêm ít nhất 1 liều vaccine phòng COVID-19.

Cũng theo hướng dẫn, việc tăng giảm các cấp độ dịch không được đột ngột, thực hiện trong thời gian 72 giờ. Địa phương có quyền quyết định lựa chọn một số biện pháp không cao hơn hoặc thấp hơn một cấp so với cấp độ dịch đang thực hiện. Địa phương nào có tỉ lệ tiêm đủ 2 mũi vaccine cho người trên 50 tuổi dưới 95% thì phải nâng cấp độ dịch lên một mức cao hơn.

Hướng dẫn tạm thời của Ban Chỉ đạo cũng kèm theo phụ lục chi tiết các biện pháp thích ứng an toàn dịch. Dựa vào phụ lục này, các tỉnh/thành phố quyết định áp dụng biện pháp thích ứng an toàn tương ứng với cấp độ dịch. Đáng chú ý, phụ lục nêu rõ nguyên tắc không được phép ra, vào địa phương có mức độ dịch ở cấp 4, trừ lý do đặc biệt nhưng phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Người dân ở các địa phương có dịch ở cấp độ 3 hạn chế đến các địa phương khác. Đối với người đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19 hoặc đã khỏi COVID-19 được đi lại bình thường, không hạn chế.

Người từ địa phương có mức độ dịch ở cấp độ 1 di chuyển vào địa phương có mức độ dịch ở cấp 2, 3 phải tuân thủ tuyệt đối quy định 5K và lộ trình di chuyển, tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày, khi có biểu hiện bất thường thì thông báo cho y tế địa phương để thực hiện theo quy định…

huong dan thich ung an toan can co danh gia ve ti le ap dung cac chi so theo vung mien hinh 2

PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế) cho biết, Dự thảo hướng dẫn đã cho phép nhiều hoạt động được thực hiện kể cả khi có dịch.

Cho phép nhiều hoạt động được thực hiện kể cả khi có dịch

PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế) cho biết, Dự thảo hướng dẫn "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" được xây dựng căn cứ trên hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới, kinh nghiệm và lộ trình mở cửa của gần 40 nước, thực tiễn và quy định phòng, chống dịch tại Việt Nam; đồng thời tiếp thu ý kiến góp ý của các nhà khoa học, chuyên gia, các bộ, ban, ngành, các địa phương và doanh nghiệp.

Hướng dẫn nhằm mục tiêu, hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc và tử vong do COVID-19; bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng người dân; khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Dự thảo hướng dẫn đã cho phép nhiều hoạt động được thực hiện kể cả khi có dịch. “Thích ứng an toàn có nghĩa là chúng ta không theo đuổi mục tiêu không có ca mắc COVID-19 mà chấp nhận có số ca mắc nhất định trong cộng đồng nhưng phải đảm bảo an toàn tính mạng người dân và tiếp tục các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động sinh hoạt của người dân”, bà Hương nêu rõ.

Cũng theo Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế, mặc dù có hướng dẫn cho phép nhiều hoạt động được thực hiện kể cả khi có dịch nhưng cần duy trì và tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch để kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và điều chỉnh linh hoạt với thực tiễn; các trường hợp mắc trong cộng đồng vẫn cần phải phát hiện sớm, khoanh vùng ở phạm vi hẹp nhất có thể, cách ly, điều trị kịp thời; các trường hợp F1 vẫn cần được cách ly phù hợp để ngăn chặn nguồn lây nhiễm. 

Về phía người dân vẫn cần tuân thủ nguyên tắc 5K. “Nếu không tiếp tục thực hiện các biện pháp này thì việc mở cửa không có kiểm soát sẽ gây ra hệ luỵ rất lớn đối với sức khoẻ và tính mạng của người dân, có nguy cơ làm tăng tỷ lệ tử vong”, bà Hương nhấn mạnh.

huong dan thich ung an toan can co danh gia ve ti le ap dung cac chi so theo vung mien hinh 3

PGS.TS Trần Đắc Phu - nguyên cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế).

Cần giám sát việc thực hiện sau khi ban hành hướng dẫn

Trao đổi với phóng viên báo Nhà báo và Công luận, PGS.TS Trần Đắc Phu - nguyên cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, hiện tại dự thảo đang lấy ý kiến các địa phương, doanh nghiệp, cơ quan… do đó cần phải có báo cáo, đóng góp đầy đủ của các địa phương về việc này. “Đơn cử như TPHCM vừa đề nghị Thủ tướng xem xét, cho phép áp dụng quy định riêng do Thủ tướng quyết định để có thể mở cửa nền kinh tế”, ông Trần Đắc Phu nói.

Cũng theo PGS.TS Trần Đắc Phu, dự thảo hướng dẫn "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” đã đưa ra các chỉ số để đánh giá mức độ thích ứng an toàn cơ bản là đúng. Tuy nhiên, tỉ lệ áp dụng theo vùng miền như thế nào thì cần có đánh giá, báo cáo từ các địa phương để hoàn thiện.

Còn PGS.TS Bùi Thị An – đại biểu Quốc Hội khóa XIII, Chủ tịch Hội nữ trí thức thủ đô thì đánh giá cao Dự thảo do Ban Chỉ đạo đưa ra trên cơ sở nghiên cứu thực tế, lắng nghe ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học, các bộ ngành địa phương và đặc biệt là thực tiễn mở cửa của gần 40 nước. Bà An cho rằng, việc đưa ra các tiêu chí để đánh giá mức độ thích ứng an toàn là rất tốt, thích hợp với giai đoạn này bởi cả nước đã đến thời kỳ phải mở cửa sản xuất, kinh doanh trong điều kiện an toàn phòng, chống dịch.

huong dan thich ung an toan can co danh gia ve ti le ap dung cac chi so theo vung mien hinh 4

PGS.TS Bùi Thị An – đại biểu Quốc Hội khóa XIII, Chủ tịch Hội nữ trí thức thủ đô.

Theo bà Bùi Thị An, dự thảo hướng dẫn có 3 chỉ số nền trong đó “bắt buộc nhằm giảm tỷ lệ tử vong cũng như đảm bảo cho hệ thống y tế có thể sẵn sàng đáp ứng ở mức độ dịch cao nhất”, điều này rất quan trọng và cần phải làm ngay. Bởi theo bà An, thời gian qua, hệ thống y tế xã, phường, thị trấn và ở một số nơi được đánh giá là chưa đáp ứng được công tác phòng, chống dịch cũng như điều trị bước đầu cho bệnh nhân nhiễm COVID-19.

PGS.TS Bùi Thị An cũng cho rằng, để hướng dẫn có tính khả thi cao để các vùng miền, địa phương, xã phường áp dụng được thì vai trò quản lý của Bộ Y tế phải được coi trọng, đặc biệt là công tác giám sát việc thực hiện khi hướng dẫn chính thức được ban hành.

Quốc Trần

Bình Luận

Tin khác

Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND cấp tỉnh

Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND cấp tỉnh

(CLO) Liên quan đến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất, Bộ Tài chính đề xuất Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, có vốn điều lệ, hoạt động độc lập với ngân sách nhà nước, không vì mục đích lợi nhuận, bảo toàn, phát triển vốn.

Tin tức
Thái Bình: Thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

Thái Bình: Thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

(CLO) Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Nguyễn Tiến Thành khẳng định, Thái Bình ổn định như hôm nay là do sự đoàn kết, thống nhất, thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là 'đột phá của đột phá'

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá"

(CLO) Với mục tiêu đào tạo từ 50.000-100.000 kỹ sư cho ngành bán dẫn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm coi đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là đột phá của đột phá trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Tin tức
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Chiều 24/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin tức
Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cán bộ không được làm ẩu, cố tình làm sai

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cán bộ không được làm ẩu, cố tình làm sai

(CLO) “Cán bộ từ xã trở lên không được lợi dụng chính sách để làm không đúng. Không được làm ẩu, cố tình làm sai", Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn trước kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.

Tin tức