Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh: Nhiều đổi thay qua 5 năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã tạo được sự chuyển biến sâu sắc trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

(CLO) Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã tạo được sự chuyển biến sâu sắc trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, Lộc Hà gắn việc học tập Chỉ thị 03 với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, cụ thể hóa các chuyên đề hàng năm với nhiều nội dung phong phú, tạo được hiệu quả sâu và thiết thực. Các chuyên đề hàng năm của Chỉ thị 03 được huyện chỉ đạo triển khai kịp thời, nghiêm túc đến cơ sở. Đặc biệt, năm 2014 huyện đã mời GSTS Hoàng Chí Bảo - Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương trực tiếp về triển khai chuyên đề: “ Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”; năm 2015 mời GSTS Phạm Ngọc Anh - Viện trưởng Viện nghiên cứu Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng triển khai chuyên đề: “Trung thực trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.

Qua 4 năm, toàn huyện đã mở được 108 lớp với 12.680 người tham gia học tập. Trong đó 2 lớp cho cán bộ chủ chốt từ thôn  xóm đến cấp huyện, 4 lớp cho khối cán bộ công chức các cơ quan đóng trên địa bàn và 4 lớp cho giáo viên trong toàn huyện.

Sau khi học tập quán triệt ở huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Đài TT –TH huyện in sao các bài nói chuyện của các giảng viên Hoàng Chí Bảo, Phạm Ngọc Anh gửi cho các đơn vị cơ sở để phát trên hệ thống truyền thanh các xã. Mặt khác, phân công đội ngũ báo cáo viên tổ chức báo cáo chuyên đề theo kế hoạch; đưa nội dung chuyên đề hàng năm vào giảng dạy tại các lớp của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện như: tiêu chuẩn đạo đức cán bộ, đảng viên; một số quy định về thực hiện dân chủ, kỷ cương, kỷ luật; về chi tiêu nội bộ; về rèn luyện tác phong, sửa đổi lề lối làm việc… Tổ chức học tập quán triệt và ký cam kết thi đua  thực hiện, đưa các nội dung này làm tiêu chí bình xét, đánh giá phân loại tổ chức, cán bộ cuối năm.

Huyện Lộc Hà - Hà Tĩnh đã có nhiều đổi thay qua 5 năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Huyện Lộc Hà - Hà Tĩnh đã có nhiều đổi thay qua 5 năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tất cả những việc làm nói trên đã tạo được sự chuyển biến thực sự rõ rệt về nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và ngay trong cả các tầng lớp nhân dân. Các cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ sở đã có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo; sâu sát với tình hình thực tế, gần dân hơn, quan tâm giải quyết kịp thời những vấn đề tồn đọng lâu nay. Qua 2 năm 2011 - 2012 các cấp đã giải quyết xong 5.423 trường hợp hồ sơ cấp đất trái thẩm quyền những năm trước đây. Công tác giải phóng mặt bằng được tiến hành dứt điểm, nhanh gọn, di dời hơn 3.000 hài cốt tại nghĩa trang vùng  trung tâm hành chính huyện. Công tác tiếp dân được tổ chức tốt hơn, giải quyết kịp thời 1.587 ý kiến và đơn thư tố cáo, khiếu nại của công dân. Hơn một năm nay, Lộc Hà là huyện không để xẩy ra đơn thư vượt cấp, và là địa phương có số lượng đơn thư ít nhất toàn tỉnh.

Sau các kỳ kiểm tra đảng viên, từng chi bộ, cơ quan có sự tập trung chỉnh đốn, sửa chữa ngay các hạn chế của tập thể, khuyết điểm của cá nhân, nên hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, điều hành quản lý trên tất cả các mặt đã đạt kết quả tốt hơn. Kinh tế - xã hội phát triển, an ninh trật tự ngày càng ổn định; đời sống nhân dân được cải thiện rõ nét. Tỷ lệ tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh cao hơn trước. Từ một Đảng bộ khó khăn, từ năm 2014 trở lại đây Lộc Hà được xếp loại trong sạch vững mạnh tiêu biểu của tỉnh.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung kiện toàn một số tỏ chức Đảng yếu kém, xử lý kỷ luật, luân chuyển cán bộ, nhằm thay thế những cán bộ có năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức, lối sống, không đảm bảo chức trách, nhiệm vụ được giao. Bố trí sử dụng những cán bộ có năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức chính tri, lối sông tốt vào các chức danh chủ chốt. Việc bố trí, sắp xép hợp lý, gắn với thanh tra, kiểm tra, xử lý kỷ luật cán bộ đã giúp cho các địa phương, đơn vị ổn định về tổ chức, tạo sự đoàn kết, nhất trí cao trong cán bộ, đảng viên, nhận được sự đồng thuận, tin tưởng trong nhân dân, tạo nên sức mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Với tinh thần “tự soi, tự sửa” nghiêm túc, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong Đảng đã góp phần chấn chỉnh, rằn đe, phòng ngừa sai phạm đối với cán bộ, đảng viên, làm cho Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới.

Bí thư Huyện ủy huyện Lộc Hà Trương Thanh Huyền tâm sự: “Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo được sự tác động, hiệu ứng lan tỏa trong các đơn vị, công đồng dân cư, với nhiều gương sáng, người tốt, việc tốt, nhiều phong trào tốt. Đó là các phong trào như Thanh niên hiến máu nhân đạo; CLB liên thế hệ giúp nhau của Hội Phụ nữ; Xây dựng nhà tình thương, nhà đại đoàn kết của Mặt trận; Xây dựng mô hình sản xuát kinh doanh giỏi của Hội Nông dân; Mô hình xóm đạo bình yên, xã không có ma túy của Hội Cựu chiến binh…”.

Bằng sự nỗ lực phấn đấu kiên trì, 5 năm qua Lộc Hà đã có 41 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được tôn vinh. Đó là các Đảng bộ: xã Thạch Châu, Thạch Bằng, cơ quan Huyện ủy, Đảng bộ quân sự, Công an, Bệnh viện Đa khoa huyện, Chi bộ Chi cục Thuế; chi bộ Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi… Năm 2013,  Đảng bộ Bộ Chỉ huy Quân sự huyện cùng với các đồng chí: Nguyễn Bá Châu – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện; Lê Doãn Tuyết – xóm trưởng, Trưởng ban Đoàn kết công giáo xã; Trưởng ban Hành giáo xứ Xuân Tình, xã Hộ Độ; Nguyễn Ngọc Hưởng, cán bộ cốt cán vùng giáo xã Thạch Bằng đã được cử đi dự Hội nghị biểu dương cấp tỉnh.

Diễm Hằng

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Cỡ chữ bài viết: