Huyện Mê Linh quyết liệt giải phóng mặt bằng các dự án quan trọng

(CLO) Thực hiện chỉ đạo của thành phố, huyện Mê Linh xác định một trong những khâu đột phá là đẩy mạnh giải phóng mặt bằng (GPMB) nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện.

Huyện Mê Linh đang bước vào quá trình đô thị hoá diễn ra mạnh mẽ, ở tất cả các lĩnh vực, để đáp ứng nhu cầu đó cần một lượng lớn đất đai để xây dựng cơ sở hạ tầng, hạ tầng khung, đường xá, khu đô thị, khu đấu giá quyền sử dụng đất, khu vui chơi giải trí, trường học, trạm y tế, bệnh viện....Do đó khối lượng công việc GPMB trong giai đoạn 2022-2025 là rất lớn, nhu cầu sử dụng đất cho việc phát triển cơ sở hạ tầng ngày càng trở nên cấp thiết.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mê Linh cũng luôn xác định công tác GPMB phải đi trước một bước để thúc đẩy tiến độ hoàn thành dự án. Trong thời gian qua, Ban Quản lý dự án đã và đang chủ động phối hợp với các đơn vị chuyên môn, chính quyền địa phương đề xuất các giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, sớm bàn giao mặt bằng như các dự án trọng điểm, dự án hạ tầng khung, dự án phát triển kinh tế vào huyện, điển hình như: Đường 48m từ cầu Yên Vinh đi đường 36 khu công nghiệp Quang Minh, Đường 23B đi cảng Chu Phan, Đường Tiền Phong - Tự Lập, Đường 100 đi Bệnh viện đa khoa Mê Linh….

Ông Phùng Đình Quý - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện cho biết, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB hiện nay, là yếu tố quyết định đến kết quả thực hiện đầu tư các dự án. Khi thực hiện tốt công tác bồi thường GPMB sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công, giúp cho việc đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ đi vào hoạt động góp phần giải ngân vốn đầu tư công; hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội.

Với phương châm “gần dân, sát cơ sở”, trong quá trình GPMB, Ban đã chú trọng công tác tuyên truyền, vận động trong quá trình thu hồi đất GPMB đối với người dân. Thực hiện công tác dân vận khéo. Trong đó, phối hợp với các đoàn thể, MTTQ, các ban, ngành và đoàn thể các xã, thị trấn... vận động người dân tạo điều kiện thuận lợi cho công tác GPMB. Phối hợp với tổ vận động tuyên truyền của xã, thị trấn tới từng hộ gia đình để vận động, tuyên truyền, giải thích, động viên các hộ thực hiện tốt công tác GPMB, tự giác chấp hành việc tháo dỡ công trình, vật kiến trúc và di dời để bàn giao lại mặt bằng cho chủ đầu tư.

Đối với các dự án lớn, Ban đã tiến hành điều tra, tìm hiểu kỹ tâm tư, nguyện vọng của các hộ gia đình trong khu vực sẽ GPMB. Tổ chức buổi gặp gỡ giữa chủ dự án, cấp ủy, chính quyền địa phương, các đoàn thể liên quan và người dân để có phương án GPMB hợp lý và hiệu quả nhất. Tạo niềm tin cho nhân dân đối với các chủ trương, chính sách của Nhà nước về công tác bồi thường GPMB. Giải quyết dứt điểm và kịp thời những khiếu lại của nhân dân, xử lý nghiêm minh các trường hợp cố tình chây ỳ hoặc có ý định trục lợi khi tiến hành công tác GPMB.

Nhờ vậy, năm 2024 huyện đã đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao so với kế hoạch đã được phân bổ. Các công trình đăng ký gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô được hoàn thành, được đưa vào khai thác sử dụng đúng mục tiêu và đạt hiệu quả cao. Nhiều công trình thi công được rút ngắn thời gian và tiết kiệm chi phí nguồn vốn đầu tư. Công tác nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng, tạo được niềm vui phấn khởi trong nhân dân.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác GPMB, trong thời gian tới, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện sẽ phối hợp với các đơn vị thường xuyên nắm tình hình tư tưởng, dư luận Nhân dân. Tăng cường tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân để lắng nghe kiến nghị, phản ánh, vướng mắc của nhân dân và đề ra các giải pháp giải quyết theo thẩm quyền. Đồng thời, mong muốn nhân dân tiếp tục đồng thuận, tạo mọi điều kiện sớm bàn giao mặt bằng để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện nói riêng và Thành phố nói chung.

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: