Huyện Phúc Thọ (Hà Nội): Kỷ niệm 1979 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

(CLO) Hôm nay (10/4), tại di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hát Môn - Huyện Phúc Thọ - TP. Hà Nội đã diễn ra lễ kỷ niệm 1979 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Đây là dịp để cán bộ và nhân dân quê hương Phúc Thọ tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến công lao to lớn của Hai Bà.

Đền Hát Môn thờ Hai Bà Trưng nằm trên địa bàn xã Hát Môn là một quần thể kiến trúc nghệ thuật độc đáo, Đền được khởi dựng sau khi Hai Bà hoá thân vào cõi vĩnh hằng (ngày mồng 6 tháng 3 năm Quý Mão, tức năm 43 sau Công nguyên). Với giá trị văn hóa, lịch sử to lớn và kiến trúc nghệ thuật độc đáo, Đền Hát Môn được Nhà nước xếp hạng di tích quốc gia từ năm 1964, là di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt năm 2013. Năm 2016, Lễ hội truyền thống đền Hát Môn vinh dự được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Gần 2.000 năm qua, cán bộ và nhân dân huyện Phúc Thọ đã chăm lo, bảo vệ, giữ gìn và phát huy các giá trị của di tích lịch sử Đền Hát Môn, tạo nên nét đẹp văn hóa tâm linh của vùng đất anh hùng.

Lễ rước bánh trôi tại Đền Hát Môn. Ảnh: Quốc Đại

Lễ rước bánh trôi tại Đền Hát Môn. Ảnh: Quốc Đại

Ngay từ sáng sớm, lễ rước bánh Trôi được diễn ra trang nghiêm với sự thành kính và biết ơn của dân làng Hát Môn dâng lên Hai Bà. Ngay sau nghi lễ thiêng liêng này, Đoàn nghệ thuật thuộc Nhà hát Chèo Việt Nam đã biểu diễn chương trình nghệ thuật đặc sắc với màn trống hội giục giã, trích hoạt cảnh tuồng “Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa” - tái hiện lại khí thế hào hùng của nghĩa quân Hai Bà Trưng năm xưa. Chương trình đã đem đến không khí mới mẻ, phấn khởi, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho nhân dân và du khách thập phương.

Trích hoạt cảnh tuồng “Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa”. Ảnh: Hoàng Dương

Trích hoạt cảnh tuồng “Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa”. Ảnh: Hoàng Dương

Tại lễ hội, đồng chí Doãn Trung Tuấn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện triển khai Đề án “Phát huy giá trị tinh thần độc lập tự cường của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, cán bộ và nhân dân huyện Phúc Thọ quyết tâm xây dựng huyện NTM điển hình tiên tiến”; tập trung thực hiện 3 khâu đột phá: chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân; duy trì và kiên trì thực hiện hiệu quả cuộc vận động “3 sạch”. Qua đó, đồng chí cũng thể hiện niềm tin và sự kỳ vọng vào toàn thể cán bộ, nhân dân huyện nhà hãy làm sống lại và phát huy tinh thần độc lập tự cường năm xưa, trở thành quyết tâm, ý chí vươn lên mạnh mẽ, chung sức, đồng lòng khắc phục mọi khó khăn; thi đua, lao động sáng tạo quyết tâm xây dựng huyện trở thành huyện NTM điển hình tiên tiến; một vùng nông thôn trù phú, kinh tế khá giả, đặc biệt là có môi trường xanh, nông nghiệp sạch, con người sống thân thiện hài hòa mến khách và là một một nơi đáng sống.

Đông đảo du khách thập phương hành hương, chiêm bái tưởng nhớ công lao to lớn của Hai Bà. Ảnh: Hoàng Dương

Đông đảo du khách thập phương hành hương, chiêm bái tưởng nhớ công lao to lớn của Hai Bà. Ảnh: Hoàng Dương

Lễ hội truyền thống Đền Hát Môn chính là dịp để các thế hệ hôm nay tiếp tục bảo tồn, kế thừa và tôn vinh truyền thống; là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, phát huy ý chí độc lập, tinh thần tự cường của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Tuy cuộc khởi nghĩa đã lùi vào quá khứ gần 2 thiên niên kỷ nhưng vẫn còn nguyên giá trị, khẳng định biểu tượng sáng ngời của bản lĩnh, khí phách và tinh thần của Hai Bà; trở thành niềm tự hào, sức mạnh tiêu biểu cho sức sống, sự trường tồn của dân tộc in đậm trong tâm tư, tình cảm của mỗi người dân Phúc Thọ như một huyền thoại.

Hoàng Dương

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: