Hy Lạp đối mặt với đợt nắng nóng tồi tệ nhất trong hơn ba thập kỷ

Thứ ba, 03/08/2021 10:45 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các nhân viên cứu hỏa Hy Lạp đang chiến đấu với hai trận cháy rừng lớn hôm thứ Hai (2/8), trong bối cảnh nước này đang phải hứng chịu đợt nắng nóng tồi tệ nhất trong hơn ba thập kỷ.

Một chiếc ô tô bị ngọn lửa thiêu rụi ở phía đông Patras ở Peloponnese khi Hy Lạp đang phải chiến đấu với hỏa hoạn do ảnh hưởng từ đợt nắng nóng kỷ lục. Ảnh: AFP / Louisa Gouliamaki

Một chiếc ô tô bị ngọn lửa thiêu rụi ở phía đông Patras ở Peloponnese khi Hy Lạp đang phải chiến đấu với hỏa hoạn do ảnh hưởng từ đợt nắng nóng kỷ lục. Ảnh: AFP / Louisa Gouliamaki

Bài liên quan

Hơn 3.000 ha rừng thông và ô liu đã bị thiêu rụi bởi ngọn lửa bùng phát hôm thứ Bảy (31/7) gần thành phố Patras, cách Athens 200 km về phía tây, theo Đài quan sát quốc gia Athens trích dẫn các hình ảnh vệ tinh của EU cho biết.

"Chúng tôi đang đối mặt với đợt nắng nóng tồi tệ nhất kể từ năm 1987", Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis nói, đồng thời cho biết các nhà chức trách đang làm mọi thứ có thể để đối phó với tình hình.

Sau khi gặp các nhà cung cấp điện, ông cảnh báo rằng cái nóng gay gắt đang gây căng thẳng cho mạng lưới điện và yêu cầu người Hy Lạp hạn chế tiêu thụ điện vào đầu giờ chiều và vào ban đêm.

Thứ trưởng Bộ Bảo vệ Dân sự nước này Nikos Hardalias cho biết đã xảy ra 1.584 vụ cháy trên khắp Hy Lạp trong tháng 7 so với 953 vụ vào năm 2019 và đã có 116 vụ cháy mới chỉ trong 24 giờ qua. Ông nói với Star TV: “Chúng ta không nói về biến đổi khí hậu mà là về mối đe dọa khí hậu".

Vụ hỏa hoạn gần Patras đã không được kiểm soát hoàn toàn vào hôm qua (2/8), cơ quan thời tiết của nước này nói với hãng tin ANA. Và nhiệt độ lên tới 45 độ C đã được dự báo cho các khu vực lân cận, gây ra những rủi ro mới cho vùng đất vốn đã khô cằn bởi đợt nắng nóng.

Các quan chức đã sơ tán 5 ngôi làng và một thị trấn ven biển, 8 người phải nhập viện vì bỏng và các vấn đề về hô hấp.

Các đám cháy cũng đã bùng phát khắp Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha và Ý vào cuối tuần qua, các chuyên gia cảnh báo biến đổi khí hậu đang gia tăng cả tần suất và cường độ của những đám cháy như vậy.

Thổ Nhĩ Kỳ đang hứng chịu trận hỏa hoạn tồi tệ nhất trong ít nhất một thập kỷ, cướp đi sinh mạng của 8 người và buộc hàng trăm người phải sơ tán ở các khu vực phía nam vốn nổi tiếng với khách du lịch.

Quang Anh

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h