Israel và Hy Lạp ký thỏa thuận quốc phòng kỷ lục

(CLO) Israel và Hy Lạp đã ký thỏa thuận mua sắm quốc phòng lớn nhất từ ​​trước đến nay, mà Israel cho biết hôm Chủ nhật (18/4) sẽ tăng cường quan hệ chính trị và kinh tế giữa hai nước và lực lượng không quân của hai nước đã tổ chức một cuộc tập trận chung.
Israel và Hy Lạp vừa ký thỏa thuận mua sắm quốc phòng kỷ lục - Ảnh: Hellenic National Defense Ministry

Israel và Hy Lạp vừa ký thỏa thuận mua sắm quốc phòng kỷ lục - Ảnh: Hellenic National Defense Ministry

Bài liên quan

Iran đổ lỗi cho Israel về sự cố nhà máy hạt nhân Natanz, thề trả thù

Đạt 50% tỷ lệ người dân tiêm phòng, Israel mở cửa trở lại nền kinh tế

Israel lo ngại bị Tòa hình sự Quốc tế điều tra về tội ác chiến tranh

Iran phủ nhận việc máy bay F-35 của Israel không kích ở Tehran

Thỏa thuận này bao gồm một hợp đồng trị giá 1,65 tỷ USD để thành lập và vận hành một trung tâm huấn luyện cho Lực lượng Không quân Hellenic của nhà thầu quốc phòng Israel Elbit Systems trong thời hạn 22 năm, Bộ Quốc phòng Israel cho biết.

Trung tâm huấn luyện sẽ được mô phỏng theo học viện bay của chính Israel và sẽ được trang bị 10 máy bay huấn luyện M-346 do Leonardo của Ý sản xuất, Bộ này cho biết.

Nhà thầu Elbit sẽ cung cấp các bộ dụng cụ để nâng cấp và vận hành máy bay T-6 của Hy Lạp, đồng thời cung cấp dịch vụ huấn luyện, mô phỏng và hỗ trợ hậu cần.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz cho biết: “Tôi chắc chắn rằng chương trình này sẽ nâng cấp năng lực và củng cố nền kinh tế của Israel và Hy Lạp và do đó, quan hệ đối tác giữa hai nước chúng ta sẽ sâu sắc hơn trên các cấp độ quốc phòng, kinh tế và chính trị”.

Thông báo này được đưa ra sau cuộc họp tại Síp vào thứ Sáu (16/4) giữa các ngoại trưởng UAE, Hy Lạp, Síp và Israel, những người đã đồng ý tăng cường hợp tác.

Lực lượng không quân Israel và Hy Lạp hôm Chủ nhật (18/4) cũng đã tổ chức một cuộc tập trận chung ở Hy Lạp, quân đội Israel cho biết.

Trong ít nhất một cuộc tập trận trước đây ở Hy Lạp, các máy bay chiến đấu của Israel đã tập trận với hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 của Hy Lạp trên đảo Crete. Hệ thống phòng không do Nga sản xuất cũng được triển khai ở Syria và Iran, những đối thủ của Israel.

Một nguồn tin trong Bộ Chỉ huy Phòng thủ Quốc gia Hellenic cho biết S-300 đã không được kích hoạt trong cuộc tập trận chung bắt đầu hôm Chủ nhật (18/4).

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: