Indonesia cấm người nước ngoài chưa tiêm phòng nhập cảnh

(CLO) Indonesia sẽ cấm du khách nước ngoài chưa được tiêm chủng COVID-19 vào nước này, một lực lượng đặc nhiệm của chính phủ cho biết hôm Chủ nhật (4/7), nhằm mục đích kiểm soát biến thể Delta có khả năng lây truyền cao.
Indonesia sẽ yêu cầu bằng chứng về việc tiêm chủng, cũng như kết quả xét nghiệm PCR âm tính đối với người nước ngoài nhập cảnh. © Reuters

Indonesia sẽ yêu cầu bằng chứng về việc tiêm chủng, cũng như kết quả xét nghiệm PCR âm tính đối với người nước ngoài nhập cảnh. © Reuters

Bài liên quan

Indonesia ghi nhận số ca COVID-19 cao kỷ lục, đứng thứ ba thế giới

Indonesia xem xét các biện pháp khẩn cấp sau sự bùng phát của đại dịch

Người nước ngoài nhập cảnh cần xuất trình giấy chứng nhận tiêm chủng và xét nghiệm PCR âm tính. Sau đó, khách nhập cảnh sẽ trải qua thời gian cách ly tám ngày - tăng từ năm ngày trước đó - và sẽ cần hai xét nghiệm PCR âm tính trong thời gian đó.

Các quan chức chính phủ và nhà ngoại giao, cũng như những người đến thăm theo thỏa thuận hành lang du lịch sẽ được miễn trừ. Indonesia có các thỏa thuận hành lang du lịch song phương với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Trung Quốc, Hàn Quốc và Singapore.

Những người Indonesia chưa được tiêm phòng trở về nhà sẽ nhận được các mũi tiêm sau khi trải qua cùng một đợt kiểm dịch và xét nghiệm âm tính thông qua PCR.

Lực lượng đặc nhiệm không đưa ra khung thời gian cho các biện pháp mới. Nhưng một quan chức tại Bộ Điều phối Các vấn đề Hàng hải và Đầu tư, cơ quan giám sát các hạn chế xã hội chặt chẽ hơn đối với các đảo Java và Bali, cho biết trước đó vào Chủ nhật (4/7) rằng chúng sẽ có hiệu lực vào thứ Ba tuần này (6/7).

Ganip Warsito, người đứng đầu Lực lượng Đặc nhiệm COVID-19, cho biết trong một cuộc họp báo trực tuyến ngày hôm qua (4/7): “Chúng tôi đã hiểu rằng có sự gia tăng các trường hợp COVID-19 và các biến thể mới tiếp tục lây lan ở các quốc gia khác nhau, vì vậy chính phủ đã bổ sung các điều khoản đặc biệt để bảo vệ công dân Indonesia khỏi các trường hợp nhập cảnh".

Ông cho biết, biện pháp mới "dự định thực hiện các quy trình chăm sóc sức khỏe nghiêm ngặt hơn cho khách du lịch quốc tế để theo dõi, kiểm soát và đánh giá sự lây lan của các trường hợp COVID-19, bao gồm cả biến thể Delta".

Lệnh cấm được công bố hôm Chủ nhật (4/7) được đưa ra khi Indonesia "đang đứng trên bờ vực của thảm họa COVID-19", theo lời của Hội Chữ thập đỏ ở đây. Các trường hợp nhiễm mới hàng ngày đã vượt quá 20.000 trong chín ngày qua và đạt kỷ lục hàng ngày khác vào thứ Bảy. Tổng cộng có 27.233 trường hợp mới được báo cáo vào Chủ nhật, và số ca tử vong đạt kỷ lục mới là 555.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: