Bộ Ngoại giao Iran ngày 26/5 cho biết các cuộc tấn công của Mỹ tại tỉnh Hormozgan ở miền nam nước này là một “sự vi phạm nghiêm trọng” đối với lệnh ngừng bắn mong manh đã được duy trì gần 7 tuần. Truyền thông Iran trước đó đưa tin nhiều tiếng nổ đã vang lên tại khu vực này vào rạng sáng cùng ngày.
Về phía Mỹ, Washington khẳng định các đòn tấn công mang tính phòng vệ, nhằm vào các bệ phóng tên lửa và những tàu thuyền bị cho là đang tìm cách rải thủy lôi.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết có thể cần thêm “vài ngày” để hoàn tất một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột. Trước đó, cả Mỹ và Iran đều phát tín hiệu rằng hai bên đã đạt được tiến triển trong một thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt giao tranh và khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.
Sau các cuộc không kích của Mỹ, ông Rubio nhấn mạnh rằng eo biển Hormuz phải được mở cửa lưu thông “bằng cách này hay cách khác”.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định họ bảo lưu quyền đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ. Lực lượng này cũng tuyên bố các đơn vị phòng không đã bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ và nổ súng vào một máy bay không người lái khác cùng một máy bay chiến đấu mà họ cho là đã xâm nhập không phận Iran trên khu vực Vùng Vịnh.
Theo kế hoạch, thỏa thuận ban đầu sẽ tạo khuôn khổ đàm phán kéo dài 60 ngày để xử lý những vấn đề phức tạp hơn, trong đó có chương trình hạt nhân của Iran.
Truyền thông Iran cho biết các nhà đàm phán nước này đang thúc đẩy việc đưa nội dung giải phóng hàng tỷ USD tài sản bị phong tỏa của Iran vào văn bản ghi nhớ giữa hai bên. Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf, trưởng đoàn đàm phán của Tehran, vừa trở về từ Qatar sau khi thúc đẩy yêu cầu giải phóng khoảng 24 tỷ USD tài sản bị phong tỏa của Iran. Hãng thông tấn Fars dẫn lời một nguồn tin cho biết đây hiện là trở ngại cuối cùng ngăn cản hai bên đạt được thỏa thuận.
Iran cũng mong muốn chấm dứt giao tranh tại Lebanon, nơi lệnh ngừng bắn được thiết lập từ giữa tháng 4 nhưng vẫn chưa thể ngăn hoàn toàn các cuộc đụng độ giữa Israel và lực lượng Hezbollah thân Iran.