Iran mất quyền bỏ phiếu tại Liên Hợp Quốc khi không nộp phí

Thứ hai, 07/06/2021 11:05 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres trong tuần này cho biết Iran sẽ mất quyền biểu quyết trong Đại hội đồng sau khi không nộp phí vào ngân sách hoạt động của tổ chức đa phương.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Ảnh: Arabnews

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Ảnh: Arabnews

Bài liên quan

Trong một lá thư gửi cho Chủ tịch Đại hội đồng Volkan Bozkir, ông Guterres nói rằng Iran cùng với các nước bao gồm Cộng hòa Trung Phi và Somalia, đang thiếu nợ. Iran sẽ không thể bỏ phiếu, nhưng một nghị quyết trước đó đã cho phép một số quốc gia, bao gồm cả Somalia tiếp tục bỏ phiếu trong phiên họp hiện tại, sẽ kết thúc vào tháng 9.

Iran sẽ cần phải trả 16.251.298 USD để được khôi phục quyền bỏ phiếu, so với 1.443.640 USD mà Somalia nợ và 29.395 USD mà Cộng hòa Trung Phi nợ.

Điều lệ của Liên hợp quốc nói rằng các thành viên có số nợ bằng hoặc vượt quá số tiền đóng góp trong hai năm trước đó sẽ mất quyền của họ - nhưng nó cũng cho phép Đại hội đồng quyết định rằng việc không thanh toán của họ nằm ngoài tầm kiểm soát của họ và cho phép họ tiếp tục bỏ phiếu.

Iran và các chuyển động của nước này tại Liên hợp quốc đang được theo dõi cẩn thận vì khả năng tái ký kết thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, đã được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc soạn thảo. Các cuộc đàm phán đang diễn ra để đưa cả Hoa Kỳ - vốn đã rời bỏ thời chính quyền Trump - và Iran trở lại thỏa thuận.

Trong khi đó, Hoa Kỳ đang tái gia nhập các tổ chức của Liên Hợp Quốc mà trước đó chính quyền Trump đã rút lui - bao gồm Tổ chức Y tế Thế giới và Hội đồng Nhân quyền gây tranh cãi.

Quang Anh

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h