Israel tấn công Thành phố Gaza, lại ra lệnh người dân Palestine di tản về phía nam

(CLO) Israel đã tấn công Thành phố Gaza vào thứ Năm (27/6) và lại ra lệnh cho người Palestine di chuyển về phía nam. Đồng thời, họ vẫn tiếp tục điều xe tăng và ném bom tấn công thành phố Rafah ở phía nam lãnh thổ này.

Người dân khu phố Shejaia ở thành phố Gaza cho biết họ rất ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng xe tăng tiến đến và nổ súng vào đầu giờ chiều, cùng với tiếng máy bay không người lái tấn công sau cuộc ném bom vào Thành phố Gaza vào ban đêm.

Phần lớn những cư dân ở Thành phố Gaza, nơi Israel bắt đầu chiến dịch quân sự và từng kiểm soát toàn bộ, đã phải sơ tán nhiều lần trong chiến sự. Họ từng phải sơ tán về phía nam lãnh thổ này để tránh bom đạn, chỉ vừa mới di tản về nhà gần đây theo yêu cầu của các lực lượng Israel. Và giờ họ lại phải rời bỏ nhà cửa một lần nữa.

israel tan cong thanh pho gaza lai ra lenh nguoi dan palestine di tan ve phia nam hinh 1

Người dân Palestine chạy trốn sau một chiến dịch quân sự của Israel ở Shejaiya tại Thành phố Gaza.

Mohammad Jamal, 25 tuổi, cư dân thành phố Gaza, nói: “Có vẻ như chiến tranh đang bắt đầu lại, một loạt vụ đánh bom đã phá hủy một số ngôi nhà trong khu vực của chúng tôi và làm rung chuyển các tòa nhà”.

Vào cuối ngày thứ năm, Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Dân sự Palestine cho biết các cuộc không kích của quân đội Israel đã giết chết ít nhất 7 người ở Shejaia cho đến nay. Cơ quan này cho biết thêm rằng có nhiều thương vong hơn nữa đang nằm dưới đống đổ nát nơi các đội cứu hộ không thể tiếp cận.

Nhóm vũ trang Thánh chiến Hồi giáo ở Gaza cho biết họ đã kích nổ một thiết bị nổ được cài sẵn nhằm vào một xe tăng của Israel ở phía đông quận này.

Israel cáo buộc phiến quân ẩn náu giữa dân thường và nói rằng nước này cảnh báo những người phải sơ tán tránh xa các hoạt động chống lại phiến quân của họ.

Cơ quan cứu hộ cho biết ngay trước nửa đêm, một cuộc không kích của Israel đã tấn công trụ sở của Cơ quan Cấp cứu Dân sự Palestine ở trại Al-Nuseirat ở trung tâm Dải Gaza, khiến 3 thành viên thiệt mạng, nâng số nhân viên thiệt mạng do hỏa lực của Israel lên 74 người kể từ ngày 7/10.

Tại Rafah phía nam Gaza, nơi xe tăng đã tiến vào một số khu vực lân cận kể từ ngày 7/5, các bác sĩ cho biết 4 người Palestine đã thiệt mạng do đạn xe tăng đổ bộ vào khu vực phía tây thành phố, nơi quân đội Israel tăng cường xâm nhập trong những ngày gần đây.

Hơn 8 tháng sau cuộc chiến của Israel ở Gaza, các quan chức cứu trợ cho biết vùng đất này vẫn có nguy cơ xảy ra nạn đói cao, với gần nửa triệu người phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực "thảm khốc".

Jamal nói: “Chúng tôi đang bị bỏ đói ở Thành phố Gaza và đang bị xe tăng và máy bay truy đuổi mà không có hy vọng rằng cuộc chiến này sẽ kết thúc”.

Huy Hoàng (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: