Israel tìm thấy thi thể con tin cuối cùng ở Gaza, kế hoạch hòa bình bước sang giai đoạn hai

Quân đội Israel cho biết trong một tuyên bố rằng thi thể của sĩ quan cảnh sát Ran Gvili - người bị giam giữ ở Gaza hơn 840 ngày - đã được xác định và sẽ được đưa về an táng.

Việc tìm thấy hài cốt có thể mở đường cho việc mở cửa trở lại một phần cửa khẩu Rafah giữa Gaza và Ai Cập, cửa ngõ chính của vùng đất bị tàn phá này ra thế giới bên ngoài, phù hợp với các cam kết của Israel. Ủy ban các chuyên gia kỹ thuật Palestine được Mỹ hậu thuẫn để quản lý Gaza cho biết cửa khẩu biên giới sẽ mở cửa trong tuần này.

Biên giới Gaza với Ai Cập lẽ ra đã được mở cửa trong giai đoạn đầu kế hoạch hòa bình. Tuy nhiên, các quan chức Israel đã nhiều lần phản đối, cho rằng Hamas trước tiên phải trả lại thi thể con tin cuối cùng còn lại.

Trung tướng Eyal Zamir, Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), cùng binh lính tại thành phố Gaza tham dự buổi lễ tưởng niệm Thượng sĩ Ran Gvili, người đã thiệt mạng trong vụ bắt giữ con tin, sau khi thi thể anh được tìm thấy tại thành phố Gaza, vào ngày 26 tháng 1 năm 2026. (Lực lượng Phòng vệ Israel)
Quân đội Israel tham dự buổi lễ tưởng niệm Thượng sĩ Ran Gvili, sau khi thi thể anh được tìm thấy tại thành phố Gaza, vào ngày 26 tháng 1 năm 2026. Ảnh: Quân đội Israel

Thi thể của Gvili đã được lưu giữ tại Gaza kể từ khi anh thiệt mạng trong cuộc tấn công của Hamas khiến hơn 1.200 người Israel thiệt mạng vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Sau đó, Israel đã thực hiện chiến dịch quân sự tàn khốc tại Gaza, khiến ít nhất 71.000 người Palestine thiệt mạng và gần như san phẳng lãnh thổ này.

Đoạn video được phát sóng trên các kênh tin tức của Israel cho thấy hàng chục binh sĩ khoác tay nhau, được cho là tại địa điểm ở Gaza nơi tìm thấy thi thể. Một bức ảnh khác từ Gaza cho thấy dường như là một chiếc quan tài được phủ cờ Israel, bao quanh bởi các binh sĩ.

Ngày 7 tháng 10, Gvili đang trong thời gian nghỉ dưỡng sau chấn thương thì thiệt mạng trong cuộc giao tranh với các chiến binh Palestine từ Gaza.

Video cho thấy binh lính IDF đang làm nhiệm vụ tại một nghĩa trang ở thành phố Gaza trong quá trình tìm kiếm thi thể của Thượng sĩ Ran Gvili, được công bố vào ngày 26 tháng 1 năm 2026. Nguồn: Quân đội Israel

Thủ tướng Benjamin Netanyahu, phát biểu trước các phóng viên tại Quốc hội Israel, mô tả việc tìm thấy thi thể của Gvili là một "thành tựu không thể tin được đối với Nhà nước Israel".

Gvili là một trong số 251 con tin bị Hamas bắt giữ và đưa đến Gaza trong cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023. Vào thời điểm thỏa thuận ngừng bắn mà Israel và Hamas đạt được hồi tháng 10, vẫn còn 48 con tin ở Gaza, trong đó 28 người được cho là đã chết, bao gồm cả Gvili.

Việc giao nộp tất cả các con tin còn sống và đã chết là một cam kết cốt lõi của giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận, mặc dù các phần khác vẫn chưa được thực hiện và có những bất đồng lớn về những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Ngay cả trước khi thi thể của Gvili được tìm thấy, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố rằng kế hoạch hòa bình do Mỹ làm trung gian sẽ chuyển sang giai đoạn tiếp theo, bao gồm việc tái thiết Gaza và phi quân sự hóa lãnh thổ này.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn của Hamas, Hazem Qassem, cho biết việc tìm thấy hài cốt của Gvili xác nhận cam kết của Hamas đối với kế hoạch này. Hamas cho biết thông tin họ cung cấp đã giúp tìm thấy thi thể của Gvili.

Ông Qassem nói: "Chúng tôi sẽ tiếp tục tuân thủ mọi khía cạnh của thỏa thuận, bao gồm việc tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của chính quyền quốc gia Gaza và đảm bảo sự thành công của chính quyền này", đề cập đến ủy ban các chuyên gia kỹ thuật.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: