Joe Biden chính thức trở thành Tổng thống Mỹ

(CLO) Ông Joe Biden hôm thứ Hai (14/12) đã giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu của Cử tri đoàn từng bang, chính thức trở thành Tổng thống Mỹ, kết thúc chiến dịch pháp lý của ông Trump nhằm lật ngược kết quả bầu cử ngày 3/11.
Ông Joe Biden chính thức trở thành Tổng thống thứ 46 của Mỹ - Ảnh: Reuters

Ông Joe Biden chính thức trở thành Tổng thống thứ 46 của Mỹ - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Ngày 14/12, đại cử tri bầu Tổng thống Mỹ: Cơ hội nào cho ông Trump?

Con trai con trai Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden bị điều tra

Tòa tối cao Wiscosin bác đơn kiện của nhóm ông Trump

Katherine Tai làm đại diện thương mại Mỹ, sự lựa chọn khôn ngoan của Joe Biden

4 bang chiến trường chưa kiểm phiếu, cơ hội của ông Trump vẫn còn

Bang Michigan gọi tên, chiến thắng đang gần kề cho ông Biden với 264/270 phiếu đại cử tri

California, tiểu bang đông dân nhất với 55 đại cử tri đã bầu cho ông Biden vào chiều thứ Hai, qua đó đưa cựu Phó Tổng thống vượt qua 270 phiếu cần thiết để đảm bảo trở thành ông chủ mới của Nhà Trắng.

Dựa trên kết quả của tháng 11, ông Biden đã giành được 306 phiếu bầu của đại cử tri đoàn so với 232 phiếu bầu của ông Trump.

Sáng thứ Hai, các đại cử tri ở một số bang chiến trường lớn nơi ông Trump không thành công trong việc tìm cách đảo ngược kết quả bao gồm Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania và Wisconsin, cũng đã bỏ phiếu cho ông Biden.

Mặc dù cuộc bỏ phiếu của Cử tri đoàn vào ngày 14/12 về cơ bản chỉ là hình thức, nhưng trong bối cảnh chiến dịch bầu cử của Tổng thống Trump tiến hành hàng loạt vụ kiện với cáo buộc gian lận phổ biến, thì cuộc bỏ phiếu cử tri đoàn trở nên quan trọng và có ý nghĩa quyết định.

Với việc Cử tri đoàn ở các bang đã bỏ phiếu bầu Tổng thống và phó Tổng thống vào ngày 14/12, chiến dịch pháp lý của ông Donald Trump đã thất bại hoàn toàn.

Trên lý thuyết, Tổng thống đương nhiệm vẫn còn một hy vọng vô cùng mong manh để bám trụ quyền lực nếu thuyết phục được Quốc hội không chấp nhận cuộc bỏ phiếu của đại cử tri, trong phiên họp đặc biệt ngày 6/1. Song, điều này gần như không thể xảy ra trong bối cảnh hiện tại.

Đe dọa bạo lực

Tại Arizona, trước cuộc họp của các Đại cử tri, ngoại trưởng đảng Dân chủ của bang, ông Katie Hobbs cho biết những tuyên bố gian lận của Trump đã "dẫn đến các mối đe dọa bạo lực chống lại tôi, văn phòng của tôi và những người trong phòng này ngày hôm nay".

Các báo cáo tương tự về các mối đe dọa và bạo lực cũng xảy ra ở các bang khác.

“Mặc dù sẽ có những người buồn bã vì ứng cử viên của họ đã không giành chiến thắng, nhưng thật không thể chấp nhận được về những gì đã xảy ra so với sự kiện truyền thống vinh dự được tổ chức với niềm tự hào và kỷ niệm”, ông Hobbs nói.

Một nhóm những người ủng hộ Trump đã kêu gọi biểu tình trên Facebook cả ngày hôm thứ Hai ở Lansing, Michigan, một trong những bang tranh chấp gay gắt nhất giữa ông Trump và Joe Biden mà cuối cùng Trump lại thua. 

Một số bang cũng đã có một số các biện pháp nhằm đối phó với nguy cơ xảy ra các cuộc biểu tình sau khi cử tri đoàn bỏ phiếu, xác định người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. 

Ông Biden giành chiến thắng, nhưng sau khi nhậm chức vào 21/1 Tổng thống thứ 46 của Mỹ sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ đầy thách thức là chống lại đại dịch COVID-19, phục hồi nền kinh tế Hoa Kỳ và xây dựng lại mối quan hệ đã rạn nứt với các đồng minh của Hoa Kỳ ở nước ngoài qua chính sách “Nước Mỹ trên hết” của ông Trump.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: