“Theo dự đoán của chúng tôi, 2022 sẽ là năm phục hồi toàn cầu hoàn toàn, đại dịch sẽ chấm dứt và mọi thứ quay về trạng thái bình thường như trước khi dịch Covid-19 bùng phát”, ông Marko Kolanovic – trưởng nhóm chiến lược gia thị trường toàn cầu của JPMorgan trong một báo cáo đánh giá vừa gửi tới khách hàng.
JPMorgan là một trong số những hãng dịch vụ tài chính lâu đời nhất trên thế giới. Ảnh: Getty Images.
Lý giải cho dự đoán trên, ông Kolanovic cho biết: “Điều này được đảm bảo bằng tỷ lệ miễn dịch cộng đồng trên thế giới mở rộng và nhờ những thành tựu của khoa học cùng với sự hỗ trợ của trí tuệ con người, ví dụ như có thêm các phương pháp chữa trị mới trong năm 2022”.
Ngân hàng lớn nhất nước Mỹ tin rằng, những bước tiến trong lĩnh vực y tế sẽ thúc đẩy đà phục hồi mạnh mẽ trong nền kinh tế toàn cầu. Điều này sẽ được thể hiện bằng sự phục hồi chi tiêu của doanh nghiệp, người tiêu dùng cũng như hoạt động lưu thông toàn cầu.
JPMorgan dự báo thị trường chứng khoán tiếp tục tăng trưởng, dù tốc độ chậm hơn. Ngân hàng này đặt mục tiêu cuối năm 2022 cho S&P 500 là 5.050 điểm, tăng 8% so với hiện tại. Các thị trường chứng khoán mới nổi sẽ tăng 18% và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm lên 2,25%.
“Vào năm 2021, các nền kinh tế trên toàn cầu đã có bước tiến lớn về đà phục hồi và chính sách mở cửa”, ông Kolanovic nhận định. “Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc phải làm do đà phục hồi vẫn chưa đồng đều, chưa hoàn chỉnh và thường xuyên bị gián đoạn do các đợt bùng phát dịch và sự xuất hiện của các biến chủng virus mới”.
Dù đã có vaccine, miễn dịch cộng đồng và các chính sách hạn chế, “cái giá về con người” mà đại dịch Covid-19 bắt thế giới phải trả trong năm nay lớn hơn nhiều so với năm ngoái, JPMorgan nhận định.
Tuy nhiên, theo nhà băng lớn nhất nước Mỹ, sự phục hồi của nền kinh tế vẫn sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức phía trước, trong đó có việc ngân hàng trung ương toàn cầu từ bỏ những chính sách tiền tệ lỏng lẻo.
“Khi quá trình phục hồi vào đà, các thị trường sẽ bắt đầu điều chỉnh để thắt chặt chính sách tiền tệ. Quá trình này có thể sẽ tạo ra nhiều biến động”, ông Kolanovic nhận định, và chia sẻ thêm rằng sự chuyển biến này sẽ là “thách thức” đối với các thị trường đang có vốn hóa cao như Nasdaq.
Ngoài ra, JPMorgan cũng đã liệt kê nhiều rủi ro khác như căng thẳng địa chính trị tại châu Âu và châu Á, những bất ổn xung quanh vấn đề lạm phát cao và nguy cơ về một cuộc khủng hoảng năng lượng.
Cũng có nhiều dự đoán rằng năm 2022 đang nhen nhóm hy vọng đại dịch Covid-19 sẽ chấm dứt và cuộc sống trên toàn cầu trở lại bình thường. Mới đây, tỷ phú Bill Gates cũng dự đoán, đại dịch có thể chấm dứt vào năm 2022 và Covid-19 sẽ qua giai đoạn “cấp tính” và trở thành một bệnh đặc hữu thông thường.
“Tôi cho rằng giai đoạn cấp tính của đại dịch sẽ chấm dứt vào thời điểm nào đó trong năm 2022”, tỷ phú Bill Gates cho biết. Theo ông, vaccine Covid-19 và các loại thuốc kháng virus có thể giúp giảm đáng kể mức độ tàn khốc của đại dịch Covid-19 trong tương lai và sắp tới, con người chỉ còn nghĩ đến Covid-19 khi tiêm chủng vaccine hàng năm.
Hương Vũ (Theo CNN, Reuters, Marketwatch)