Kazakhstan và Trung Quốc thảo luận mở rộng đường ống dẫn dầu

(CLO) Công ty dầu khí nhà nước KazMunayGas của Kazakhstan và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) đang thảo luận về khả năng mở rộng hai đường ống dẫn dầu, các quan chức của KazMunayGas nói với hãng tin Nga Interfax.

Nếu dự án song phương thành công, sản lượng dầu thô từ các đoạn đường ống dẫn dầu Kenkiyak-Atyrau và Kenkiyak-Kumkol sẽ tăng lên đáng kể. Từ đó, khối lượng xuất khẩu dầu thô của Kazakhstan sang Trung Quốc sẽ đạt thêm nhiều kỷ lục mới.

Cụ thể, công suất của đường ống dẫn dầu Kenkiyak-Atyrau có thể tăng gấp đôi, lên 12 triệu tấn/năm từ 6 triệu tấn, trong khi công suất của đường ống Kenkiyak-Kumkol có thể được mở rộng lên 15 triệu tấn/năm, từ 10 triệu tấn/năm hiện nay.

kazakhstan va trung quoc thao luan mo rong duong ong dan dau hinh 1

Ảnh minh họa: Oilprice.

Công ty của Kazakhstan (KazMunayGas) tuyên bố với hãng tin Interfax rằng năm ngoái, 4,5 triệu tấn dầu đã được bơm qua đường ống Kenkiyak-Atyrau, trong khi 8,1 triệu tấn được vận chuyển qua đường ống Kenkiyak-Kumkol.

Kenkiyak-Kumkol là đoạn đầu tiên của Đường ống dẫn dầu Kazakhstan-Trung Quốc, vận chuyển dầu thô từ các mỏ dầu Tây Kazakhstan và Aktobe.

Tuần trước, giám đốc điều hành của KazMunayGas Magzum Mirzagaliyev cho biết việc mở rộng đường ống dẫn Kazakhstan-Trung Quốc sẽ tiêu tốn 200 triệu USD.

"Chi phí của dự án mở rộng sẽ vào khoảng 200 triệu USD. Chúng tôi dự định bắt đầu công việc vào năm tới và hoàn thành nó trong hai hoặc ba năm", Mirzagaliyev cho biết bên lề cuộc đàm phán Kazakhstan-Trung Quốc tại Tây An tuần trước.

Tại sự kiện ở Tây An, và là một phần trong chuyến thăm của Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev tới Trung Quốc, KazMunayGas và gã khổng lồ năng lượng nhà nước Trung Quốc CNPC đã ký một thỏa thuận mở rộng hợp tác chiến lược trong ngành dầu khí.

Thỏa thuận bao gồm thúc đẩy hợp tác trong thăm dò địa chất và lọc dầu, cũng như khám phá các cơ hội để tăng khối lượng vận chuyển qua đường ống dẫn dầu Kazakhstan-Trung Quốc.

"KazMunayGas và CNPC đã phát triển mối quan hệ tin cậy mạnh mẽ trong nhiều năm làm việc chung, các dự án dầu khí quan trọng đối với Kazakhstan đang được thực hiện cùng nhau. Thỏa thuận được ký hôm nay là giai đoạn tiếp theo trong việc tăng cường quan hệ đối tác giữa các công ty”, vị này cho biết.

Kazakhstan có ba nhà máy lọc dầu nổi bật - Pavlodar, Atyrau và Shymkent. Tổng công suất lọc dầu của cả ba nhà máy dự kiến là hơn 16,5 triệu tấn vào năm 2018.

Khánh Vy (Theo Oilprice)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: