Kết quả Cuộc thi “Vì nụ cười trẻ em” tuần thứ Bảy

Sáng 14/4, Ban Tổ chức Cuộc thi “Vì nụ cười trẻ em” đã mở kết quả cuộc thi Tuần thứ Bảy (Từ ngày 14/4/2025 đến ngày 21/4/2025). Hệ thống ghi nhận 4.933 người dự thi, với 62.759 lượt dự thi. Số người trả lời đúng là 4.929. Ban Tổ chức Cuộc thi chúc mừng bạn Hoàng Ngọc Quyền, đã xuất sắc đoạt giải Nhất tuần thứ Bảy.
14042025-hoang-khang-giai-nhi-cuoc-thi-vi-nu-cuoi-tre-em.jpg
Bạn Phạm Hoàng Khang, Giải Nhì cuộc thi tuần 7: "Cuộc thi là sân chơi bổ ích để mình kiểm tra kiến thức của bản thân cũng như là dịp để mình nghiên cứu thêm về các quy định của pháp luật liên quan đến trẻ em".

Sau đây là đáp án Cuộc thi tuần thứ Bảy:

Câu 1. “Tháng hành động vì trẻ em được tổ chức vào tháng 6 hằng năm để thúc đẩy phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; tuyên truyền, phổ biến, vận động cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch, dự án, xây dựng các công trình và vận động nguồn lực cho trẻ em”. Bạn cho biết nội dung trên được qui định tại điều bao nhiêu của Luật trẻ em 2016?

Đáp án đúng: Điều 11.

Câu 2. Bạn cho biết trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt bao gồm trường hợp nào dưới đây?

Đáp án đúng: Cả 3 đáp án trên.

Câu 3. Trẻ em có quyền được sống chung với cha, mẹ; được cả cha và mẹ bảo vệ, chăm sóc và giáo dục, trừ trường hợp cách ly cha, mẹ theo quy định của pháp luật hoặc vì lợi ích tốt nhất của trẻ em. Bạn cho biết nội dung trên được qui định về quyền gì trong Luật trẻ em 2016?

Đáp án đúng: Quyền được sống chung với cha, mẹ.

Câu 4. Bổn phận của trẻ em đối với gia đình là: Kính trọng, lễ phép, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; yêu thương, quan tâm, chia sẻ tình cảm, nguyện vọng với cha mẹ và các thành viên trong gia đình, dòng họ. Học tập, rèn luyện, giữ gìn nề nếp gia đình, phụ giúp cha mẹ và các thành viên trong gia đình những công việc phù hợp với độ tuổi, giới tính và sự phát triển của trẻ em. Bạn cho biết nội dung trên được qui định tại điều bao nhiêu của Luật trẻ em năm 2016?

Đáp án đúng: Điều 37.

Câu 5. Chiều 13/10/2022, sau một ngày xét xử, Tòa án đưa ra phán quyết tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú tại Thạch Thất, Hà Nội) - người có hành vi hành hạ, đóng 10 chiếc đinh vào đầu bé Đ.N.A. (3 tuổi), mức án tử hình về tội giết người, 4 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Tổng hợp hình phạt là tử hình. Bạn cho biết nội dung bản án do tòa nào tuyên:

Đáp án đúng: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội.

Theo kết quả thi trên hệ thống ghi nhận và căn cứ thể lệ Cuộc thi, Ban tổ chức Cuộc thi chúc mừng các bạn sau đây đã đoạt giải Cuộc thi trắc nghiệm “Vì nụ cười trẻ em” tuần thứ Bảy:

Giải nhất: Hoàng Ngọc Quyền

Địa chỉ:

Dự đoán chính xác số người trả lời đúng (4.028), sai số dự đoán (0), thời gian hoàn thành bài thi: 08:59:55, ngày 14/04/2025.

Giải nhì: Phạm Hoàng Khang

Địa chỉ: xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Dự đoán số người trả lời đúng (4.929), sai số dự đoán (1), thời gian hoàn thành bài thi: 20:45:52, ngày 08/04/2025

Giải ba: Dương Khánh Nguyên

Địa chỉ: xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Dự đoán số người trả lời đúng (4.930), sai số dự toán (2), thời gian hoàn thành bài thi: 20:41:07, ngày 08/04/2025.

* Tuần thi thứ Tám hiện đang tiếp tục diễn ra và sẽ kết thúc vào 9 giờ 00, ngày 21/4/2025.

Nội dung câu hỏi cuộc thi tuần thứ Tám:

Câu 1. Những hành vi bị nghiêm cấm: “Kỳ thị, phân biệt đối xử người khuyết tật. Xâm phạm thân thể, nhân phẩm, danh dự, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp của người khuyết tật. Lôi kéo, dụ dỗ hoặc ép buộc người khuyết tật thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, đạo đức xã hội”. Bạn cho biết nội dung trên được qui định tại điều bao nhiêu của Luật Người khuyết tật năm 2010.

- Điều 14.

- Điều 13.

- Điều 12.

Câu 2. Các hành vi bị nghiêm cấm: “Bán cho trẻ em hoặc cho trẻ em sử dụng rượu, bia, thuốc lá và chất gây nghiện, chất kích thích khác, thực phẩm không bảo đảm an toàn, có hại cho trẻ em”. Bạn cho biết nội dung trên được quy định tại điều bao nhiêu của luật Trẻ em 2016.

- Điều 6.

- Điều 7.

- Điều 8.

Câu 3. Việt Nam tham gia ký Công ước Quốc tế về các Quyền của Người Khuyết tật năm 2007. Hạt nhân cơ bản của công ước này là nhìn nhận lại vị thế người khuyết tật như là một vấn đề về quyền con người, coi tình trạng khuyết tật là một vấn đề xã hội chứ không phải là vấn đề y tế. Bạn cho biết Việt Nam là thành viên thứ bao nhiêu tham gia ký Công ước này?

- Là thành viên thứ 117

- Là thành viên thứ 118

- Là thành viên thứ 119

Câu 4. Bạn cho biết quy định trên căn cứ vào điều bao nhiêu Nghị định 130/2021/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em: “Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi lôi kéo, dụ dỗ hoặc ép buộc người khuyết tật thực hiện hành vi vi phạm pháp luật mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự” tại điều bao nhiêu?

- Điều 10

- Điều 11

- Điều 12

Câu 5. Nhân kỷ niệm 20 năm thành lập đội Thiếu niên Tiền phong, Bác Hồ gửi thư chúc mừng các cháu, trong thư Bác âu yếm dạy các cháu thực hiện 5 điều:

“Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào;

Học tập tốt, lao động tốt;

Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt;

Giữ gìn vệ sinh;

Thật thà, dũng cảm”.

Bạn cho biết bức thư trên được gửi vào ngày, tháng, năm nào?

- Ngày 15/5/1960

- Ngày 15/5/1961

- Ngày 15/5/1962

Dự đoán số người trả lời đúng(*)

Link tham gia cuộc thi: https://vinucuoitreem.suckhoetreem.vn/

Cuộc thi trắc nghiệm “Vì nụ cười trẻ em” do Tạp chí Sức khỏe trẻ em phối hợp với Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, Bộ Y tế; Cục Trẻ em, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Báo Bảo vệ Pháp luật, Báo Nhà báo & Công luận, Báo điện tử VTC News và Tập đoàn Trí Nam tổ chức năm 2025.

Trong quá trình tham gia Cuộc thi, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, các địa phương, đơn vị, cá nhân liên hệ với Ban Tổ chức qua các số điện thoại: 0986745565; 0988158008; 0971251286; 0912279406; Email: suckhoetreem2024@gmail.com hoặc mục Liên hệ trên website của Cuộc thi tại địa chỉ suckhoetreem.vn để được giải đáp.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: