Sáng 10/1 tại Hà Nội, Trung ương Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam (VNASMA) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội lần thứ 4, nhiệm kỳ 2022-2027, tổng kết hoạt động năm 2025 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.
“Nhìn lại một năm qua, có thể khẳng định dù còn không ít trở ngại, Hội đã đạt được những kết quả tích cực, thiết thực, tạo nền tảng quan trọng để hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong năm 2026”, Trung tướng Phạm Ngọc Khóa khẳng định.
Xác định công tác tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, trong năm 2025, Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam đã tập trung đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung lẫn phương pháp.
Các hoạt động tuyên truyền không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin, mà hướng tới nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của cộng đồng trong phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ và hỗ trợ nạn nhân vượt qua khó khăn, tái hòa nhập cuộc sống.
Cùng với đó, Hội đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ sinh kế tại các địa phương còn chịu ảnh hưởng nặng nề của bom mìn sau chiến tranh. Đợt 1 được tổ chức vào tháng 5/2025 tại các huyện Hương Khê, Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh); đợt 2 diễn ra vào tháng 10/2025 tại xã Sà Phìn (tỉnh Tuyên Quang).
Thông qua các buổi truyền thông trực tiếp, hàng nghìn người dân, đặc biệt là học sinh và cán bộ cơ sở, đã được trang bị kiến thức nhận biết, phòng tránh bom mìn, vật nổ, đồng thời tiếp cận các mô hình hỗ trợ sinh kế phù hợp với điều kiện thực tế.
Nhấn mạnh định hướng thời gian tới, Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Soát, Chủ tịch Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam khẳng định: “Hành trình khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh là chặng đường dài, đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ và chung tay của cả cộng đồng. Bước sang năm 2026, Hội quyết tâm tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân ái, biến nỗi đau thành hy vọng, góp phần xây dựng một Việt Nam an toàn hơn, nhân văn hơn cho hôm nay và các thế hệ mai sau".