Khách du lịch tới Sầm Sơn phải có xác nhận tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin phòng COVID-19

(CLO) UBND TP Sầm Sơn vừa có thông báo công khai điều kiện đón khách du lịch trên địa bàn.Theo đó, khách du lịch và người trực tiếp hướng dẫn khách đến tham quan phải có xác nhận tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin phòng COVID-19.

Cụ thể, đối với các khu, điểm du lịch, di tích, danh thắng, văn hóa, lịch sử trên địa bàn, TP Sầm Sơn chỉ đón và phục vụ khách trong tỉnh, được phép hoạt động không quá 50% công suất. Khách du lịch và người trực tiếp hướng dẫn khách đến tham quan phải có xác nhận tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin phòng COVID-19 và phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên hoặc Realtime PCR trong vòng 72 giờ và thực hiện nghiêm khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế.

khach du lich toi sam son phai co xac nhan tiem it nhat 1 mui vac xin phong covid 19 hinh 1

Điều kiện đón khách du lịch trên địa bàn thành phố Sầm Sơn

UBND TP Sầm Sơn cho biết thêm, đối với các khách sạn và dịch vụ lưu trú, cho phép hoạt động nhưng phải đảm bảo đáp ứng điều kiện phòng, chống dịch COVID-19; khách đến phải có xác nhận đã tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin phòng COVID-19, phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên hoặc Realtime-PCR trong vòng 72 giờ và không đến từ các khu vực, địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, hoạt động vận tải hành khách, dịch vụ vận tải du lịch, chỉ cho phép xe buýt, taxi, xe hợp đồng và xe khách vào thành phố Sầm Sơn với điểm xuất phát thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; mỗi chuyến xe chở không quá 50% chỗ ngồi/lượt.

Trong đó, các phương tiện vận chuyển khách du lịch (xe điện 4 bánh, xích lô) hoạt động trên địa bàn thành phố Sầm Sơn: xe điện 4 bánh mỗi chuyến xe chở không quá 50% chỗ ngồi/ lượt, xích lô chỉ chở 1 người/ lượt; bắt buộc đo thân nhiệt hành khách, tuyệt đối không chở hành khách có dấu hiệu ho, sốt, khó thở; thực hiện nghiêm khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế.

Theo đại diện UBND TP Sầm Sơn, 9 tháng đầu năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát, diễn biến phức tạp trên cả nước, dẫn đến các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố gần như không có doanh thu (chỉ có một số cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch, nhà hàng lớn tại đường Hồ Xuân Hương, đường Trần Nhân Tông và trong quần thể du lịch FLC có khách trong thời gian tổ chức các hoạt động thuộc Lễ hội du lịch Sầm Sơn năm 2021).

Đáng nói, dù doanh thu du lịch không có nhưng các cơ sở lưu trú, nhà hàng và cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác vẫn phải chi phí để duy trì bộ máy vận hành như: trả lương để giữ cán bộ, nhân viên, bảo hiểm, bảo dưỡng, chi phí điện, nước và các dịch vụ phụ trợ khác.

Hà Anh

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: