Sự kiện diễn ra trong bối cảnh cả nước thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, đồng thời hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2026).
Ngày hội nghề nghiệp và không gian văn hóa sống động
Phát biểu khai mạc Hội báo, ông Trịnh Văn Ánh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh, nhấn mạnh đây là Hội Báo Xuân đầu tiên sau khi tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang hợp nhất, mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình của báo chí địa phương trong bối cảnh mới.
Theo ông, việc hợp nhất hai địa phương không đơn thuần là thay đổi về địa giới hành chính, mà là sự hội tụ của những giá trị văn hóa, lịch sử lâu đời. Vùng đất từng mang tên Hà Bắc nay tiếp tục chung một mái nhà, cùng phát huy những di sản chung, đặc biệt là Dân ca Quan họ.
Hơn nữa, Hội Báo Xuân diễn ra ngay thời điểm địa phương đón nhận tin vui từ UNESCO khi ghi danh nghề làm tranh dân gian Đông Hồ và công nhận Quần thể di tích Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn – Kiếp Bạc.
"Hội Báo Xuân năm nay không chỉ là ngày hội của những người làm báo, mà còn là một không gian văn hóa sống động, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương", ông Ánh chia sẻ.
Đánh giá về vai trò của báo chí, ông Trịnh Văn Ánh khẳng định: Ngay sau khi hợp nhất, các cơ quan báo chí đã nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân.
Sự chủ động, tinh thần vượt khó của đội ngũ người làm báo không chỉ giúp phản ánh kịp thời mọi mặt đời sống, mà còn góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận xã hội và đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh Bắc Ninh mới.
Thông tin về quy mô sự kiện, ông Ánh cho biết Hội báo năm nay quy tụ hàng trăm ấn phẩm báo Xuân, sách, tạp chí cùng hơn 100 bức ảnh báo chí phản ánh các sự kiện chính trị, thành tựu kinh tế - xã hội tiêu biểu của tỉnh trong thời gian qua được giới thiệu, mang đến cái nhìn sinh động, toàn diện về sự phát triển của địa phương.
Một điểm nhấn mới của Hội Báo Xuân năm nay là việc ra mắt chuyên trang “Về miền di sản” trên Báo Bắc Ninh điện tử, nhằm tăng cường tuyên truyền, quảng bá và lan tỏa giá trị các di sản văn hóa của địa phương, đặc biệt là các di sản vừa được UNESCO vinh danh.
Bên cạnh không gian trưng bày, Hội báo còn tổ chức Tọa đàm “Báo chí với công chúng trong thời kỳ công nghệ số”, trao giải báo chí cùng các hoạt động an sinh xã hội như tặng quà học sinh nghèo, trao phòng máy tính cho Hội Người mù và tặng sách báo cho cộng đồng.
Khẳng định niềm tin vào chặng đường phía trước, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh bày tỏ kỳ vọng đội ngũ người làm báo sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức, xứng đáng là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng – văn hóa, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng phát triển giàu mạnh, văn minh trong kỷ nguyên mới.
Báo chí hòa nhịp với sự kiện văn hóa, tiếp nối truyền thống Kinh Bắc
Tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, ông Nguyễn Đức Lợi, bày tỏ sự đánh giá cao đối với Hội Báo Xuân Bắc Ninh 2026 trong bài phát biểu của mình.
Ông cho rằng, sự hội tụ của đội ngũ những người làm báo từ hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang không đơn thuần là một sự kiện nghề nghiệp hay sự điều chỉnh hành chính cơ học.
Đó sâu xa là sự trở về, sự gắn kết của những giá trị lịch sử, văn hóa đã tồn tại qua nhiều thời kỳ; là sự tiếp nối mạch nguồn của vùng đất Kinh Bắc - nơi kết tinh những giá trị văn hiến đặc sắc.
Trong bối cảnh vùng đất Kinh Bắc vừa liên tiếp đón nhận niềm tự hào lớn khi UNESCO vinh danh Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ và công nhận Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới, ông Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh báo chí địa phương đã làm rất tốt vai trò lan tỏa văn hóa.
Ông chia sẻ: "Chưa bao giờ tiếng nói của báo chí lại hòa nhịp và cất lên đúng lúc, đúng chỗ như trong dòng chảy của những sự kiện văn hóa lớn như hiện nay. Hội Báo Xuân không chỉ là nơi tôn vinh nghề nghiệp mà còn là một ‘không gian trưng bày sống động’, góp phần đưa các giá trị di sản đến gần hơn với công chúng".
Ghi nhận những nỗ lực vượt khó của địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nhiệt liệt biểu dương tinh thần trách nhiệm của đội ngũ người làm báo. Ngay trong giai đoạn sắp xếp tổ chức bộ máy sau hợp nhất, báo chí địa phương đã không hề gián đoạn mà ngược lại, thể hiện rõ nét vai trò lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng. Điều này được minh chứng sống động qua quy mô và chất lượng của các gian trưng bày tại Hội báo năm nay.
Ông bày tỏ sự ấn tượng mạnh mẽ khi mỗi ấn phẩm, mỗi tác phẩm không chỉ phản ánh hơi thở thời sự sôi động mà còn là kết tinh của lao động sáng tạo, chứa đựng tình cảm, trách nhiệm và tình yêu quê hương, mang đậm bản sắc Kinh Bắc.
Bước vào giai đoạn phát triển mới, ông Nguyễn Đức Lợi đặt ra yêu cầu báo chí cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức, làm tốt chức năng định hướng dư luận và là cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.
Ông bày tỏ niềm tin sâu sắc: Với bề dày truyền thống văn hiến và cách mạng, đội ngũ những người làm báo Bắc Ninh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đóng góp tích cực và hiệu quả vào sự phát triển chung của địa phương.