Khai mạc Hội Sách: 'Tri thức số - Kết nối tương lai'

(CLO) Ngày 16/4, hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2026, UBND phường Cửa Nam tổ chức Lễ khai mạc Hội Sách với chủ đề "Tri thức số - Kết nối tương lai" tại Phố Sách Hà Nội.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Chủ tịch UBND phường Cửa Nam Nguyễn Quốc Hoàn nhấn mạnh: “Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, khi con người đứng trước dòng chảy thông tin ngày càng dày đặc, nhanh nhưng cũng dễ nhiễu loạn, việc đọc sách có chọn lọc, đọc sâu và đọc có định hướng càng trở nên cần thiết.

Sách không chỉ là kho tàng tri thức quý giá của nhân loại, mà còn là nền tảng quan trọng để bồi dưỡng nhân cách, hình thành năng lực tự học và xây dựng một xã hội học tập, đây là yếu tố có ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển bền vững”.

Ảnh màn hình 2026-04-16 lúc 13.20.01
Chủ tịch UBND phường Cửa Nam Nguyễn Quốc Hoàn phát biểu khai mạc Hội Sách. Ảnh: Trần Phương

Từ thực tiễn đó, ông Nguyễn Quốc Hoàn nhìn nhận việc tổ chức Hội Sách không chỉ dừng ở một hoạt động hưởng ứng thường niên, mà còn gắn với yêu cầu nuôi dưỡng văn hóa đọc như một thói quen sống trong cộng đồng. Sau 9 năm hình thành và phát triển, Phố Sách Hà Nội đã từng bước trở thành điểm đến văn hóa đặc trưng của Thủ đô, vừa đáp ứng nhu cầu đọc sách của người dân, vừa là không gian thu hút du khách trong và ngoài nước.

Hội Sách năm nay ghi nhận sự tham gia của 16 đơn vị xuất bản, phát hành sách, mang đến nhiều hoạt động phong phú, đa dạng. Nổi bật là các không gian trưng bày sách; cuộc thi “Xếp sách nghệ thuật” với những mô hình sáng tạo từ sách; cùng các buổi giao lưu, tọa đàm, giới thiệu sách thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn đọc.

Ảnh màn hình 2026-04-16 lúc 13.20.33
Đại diện các đơn vị: Đinh Tị Books, Thái Hà Books, Alpha Books, NXB Hà Nội, NXB Phụ nữ Việt Nam nhận giải cuộc thi “Xếp sách nghệ thuật”. Ảnh: Trần Phương

Là một trong những đơn vị tham gia Hội Sách, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc Thái Hà Books bày tỏ xúc động trước không gian Phố Sách Hà Nội, một điểm đến tri thức nằm ngay trung tâm Thủ đô. Ông cho rằng Việt Nam hiện có nhiều nền tảng quan trọng để phát triển văn hóa đọc như Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, Giải thưởng Sách Quốc gia và hệ thống Phố Sách.

Từ kinh nghiệm trong hoạt động xuất bản, ông Nguyễn Mạnh Hùng gửi gắm mong muốn Phố Sách Hà Nội không chỉ dừng lại ở một không gian kinh doanh sách, mà cần được phát triển thành không gian văn hóa sáng tạo, hướng tới trở thành trung tâm tri thức của Thủ đô.

Đồng thời, ông đề xuất việc huy động sự tham gia của các cơ quan quản lý, nhà trường và cộng đồng nhằm đẩy mạnh các hoạt động tham quan, trải nghiệm, đưa sách đến gần hơn với người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Ảnh màn hình 2026-04-16 lúc 13.21.03
Các em học sinh nhận giải cuộc thi vẽ tranh “Đọc để hiểu - vẽ để yêu” trong khuôn khổ sự kiện. Ảnh: Trần Phương

Bên cạnh đó, các hoạt động dành cho thiếu nhi và học sinh cũng được chú trọng. Cuộc thi vẽ tranh “Đọc để hiểu - vẽ để yêu” với sự tham gia của hơn 130 em nhỏ đã mang đến nhiều tác phẩm sáng tạo, góp phần lan tỏa tình yêu sách thông qua nghệ thuật.

Các trường học tham gia với những mô hình trải nghiệm, không gian trưng bày sản phẩm học tập, giúp học sinh tiếp cận sách theo hướng sinh động, gần gũi hơn.

Với sự tham gia của nhiều đơn vị và sự đồng hành của các cấp quản lý, Hội Sách 2026 tại phường Cửa Nam không chỉ là hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, mà còn mở ra kỳ vọng về việc xây dựng Phố Sách Hà Nội trở thành một không gian văn hóa tri thức sống động, lan tỏa cảm hứng đọc và học tập trong xã hội.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Ảnh màn hình 2026-04-16 lúc 13.22.26
Không gian trưng bày tại Phố Sách Hà Nội.
Ảnh màn hình 2026-04-16 lúc 13.22.39
Công chúng tham quan không gian trưng bày tại Phố Sách Hà Nội.
Ảnh màn hình 2026-04-16 lúc 13.22.45
Ảnh màn hình 2026-04-16 lúc 13.22.32
Một số tác phẩm hội hoạ của các bạn nhỏ trưng bày tại Phố Sách Hà Nội.

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: