Khai mạc Hội thảo về Chuẩn mực kiểm toán nhà nước tại Đà Nẵng

Trong khuôn khổ phi Dự án "Hỗ trợ tăng cường năng lực của Kiểm toán nhà nước (KTNN) Việt Nam" do Tòa Thẩm kế Ả rập Xê út tài trợ, sáng 23/7, Hội thảo Chuẩn mực KTNN theo các Chuẩn mực của Tổ chức quốc tế các Cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI) chính thức khai mạc tại TP. Đà Nẵng.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi Hội thảo theo khu vực tại Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và Thanh Hóa, do Ban Quản lý Chương trình Dự án nước ngoài của KTNN, Vụ Hợp tác quốc tế và Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán phối hợp tổ chức.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, bà Đặng Thị Hoàng Liên - Phó Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán - cho biết, Hệ thống Chuẩn mực KTNN năm 2024 là kim chỉ nam hành động cho kiểm toán viên nhà nước trong quá trình kiểm toán; đảm bảo kiểm toán viên nhà nước tuân thủ các quy tắc đạo đức nghề nghiệp; giữ gìn và nâng cao bản lĩnh nghề nghiệp.

htqt-2.jpg
Bà Đặng Thị Hoàng Liên - Phó Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán - phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: Phương Liên

"Tuân thủ các Chuẩn mực KTNN sẽ đảm bảo chất lượng kiểm toán, kết quả kiểm toán chính xác, trung thực tạo niềm tin cho công chúng và người sử dụng báo cáo kiểm toán, uy tín và vị thế của KTNN được nâng lên, đáp ứng được yêu cầu của Đảng, Quốc hội và Nhân dân giao phó" - bà Đặng Thị Hoàng Liên khẳng định.

Hệ thống Chuẩn mực KTNN được ban hành kèm theo Quyết định số 08/2024/QĐ-KTNN ngày 15/11/2024 của Tổng Kiểm toán nhà nước, chính thức có hiệu lực thi hành vào ngày 01/01/2025. Hệ thống Chuẩn mực KTNN hiện tại đã cập nhật những thay đổi của Hệ thống chuẩn mực kiểm toán quốc tế về cấp độ, tên và số hiệu của các chuẩn mực... theo hướng sửa đổi, bổ sung, ghép, tách các chuẩn mực KTNN, xây dựng mới một số Chuẩn mực KTNN phù hợp và thống nhất với thực tiễn và thông lệ quốc tế.

Hệ thống Chuẩn mực KTNN là cơ sở để KTNN xây dựng hệ thống văn bản chuyên môn nghiệp vụ, quy trình kiểm toán, các hướng dẫn kiểm toán các lĩnh vực, các loại hình kiểm toán, các hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu, các văn bản quản lý hoạt động kiểm toán của KTNN.

Hội thảo được tổ chức với mục tiêu cập nhật, củng cố và nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ kiểm toán của KTNN. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cùng với những chuyển biến mạnh mẽ của nền kinh tế số, việc nắm vững, vận dụng hiệu quả các chuẩn mực kiểm toán đóng vai trò then chốt trong việc bảo đảm tính khách quan, minh bạch và hiệu lực của các cuộc kiểm toán, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán của KTNN.

Trong khuôn khổ Chương trình Hội thảo, các học viên sẽ cùng nhau phân tích, thảo luận, trao đổi về Hệ thống Chuẩn mực KTNN, xoay quanh những điểm mới, sửa đổi, bổ sung của Hệ thống Chuẩn mực KTNN đặc biệt là sự cập nhật phù hợp với các chuẩn mực của INTOSAI, Luật KTNN, pháp luật trong nước, cũng như các yêu cầu về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán.

Những kiến thức và kinh nghiệm được chia sẻ tại Hội thảo là nguồn tài liệu thiết thực, có tính ứng dụng cao, góp phần hỗ trợ việc áp dụng Chuẩn mực KTNN vào thực tiễn công tác kiểm toán tại đơn vị một cách hiệu quả, thống nhất và đúng quy định; góp phần nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động kiểm toán, bảo đảm hoạt động công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, chính quy và hiện đại.

Hội thảo diễn ra trong 3 ngày, từ 23 - 25/7/2025. Theo kế hoạch, các Hội thảo tiếp theo sẽ được tổ chức lần lượt tại TP. Hồ Chí Minh từ ngày 28-30/7/2025 và tại Thanh Hóa từ ngày 04 - 06/8/2025.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: