Khai mạc Ngày hội Du lịch Văn hóa chợ nổi Cái Răng năm 2022

(CLO) Ngày Hội Du lịch Văn hóa chợ nổi Cái Răng lần thứ IV năm 2022 vừa chính thức khai mạc sáng ngày 9/7 tại đường Võ Tánh, Thành phố Cần Thơ. Sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Cần Thơ, phối hợp với UBND quận Cái Răng tổ chức.

Văn hóa Chợ nổi Cái Răng được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia từ năm 2016 và là địa điểm nổi tiếng không chỉ đối với du khách trong nước, mà cả đối với khách quốc tế.

Chợ nổi Cái Răng từng được Tạp chí du lịch Rough Guide của Anh bình chọn “Là một trong 10 khu chợ nổi, nhộn nhịp nhất thế giới” và được Trang du lịch thế giới  Youramazingplaces có trụ sở tại Macedonia bình chọn nằm trong “top 6 chợ nổi đẹp nhất châu Á”.

khai mac ngay hoi du lich van hoa cho noi cai rang nam 2022 hinh 1

Ngày hội Ngày hội Du lịch Văn hóa chợ nổi Cái Răng 2022 với chủ đề “Bảo tồn và phát triển văn hoá chợ nổi Cái Răng” diễn ra trong 3 ngày từ 9-11/7, tại Cần Thơ

Đây là lần thứ 6 Ngày hội Du lịch Văn hóa chợ nổi Cái Răng được tổ chức. Sau hai năm bị gián đoạn do đại dịch COVID-19, sự kiện lần này được kỳ vọng tạo điểm nhấn cho du lịch Cần Thơ, kết nối tour tuyến, giới thiệu sản phẩm nông sản vùng đồng bằng sông Cửu long.

Với chủ đề “Bảo tồn và phát triển văn hoá chợ nổi Cái Răng”, Ngày hội diễn ra trong 3 ngày từ 9-11/7, tại điểm dừng chân số 17/2 đường Võ Tánh, TP. Cần Thơ.

Theo Ban tổ chức, Ngày hội Du lịch Văn hóa chợ nổi Cái Răng năm 2022 được tổ chức với quy mô khá lớn, bao gồm nhiều hoạt động được chú trọng về chất lượng và sức hấp dẫn.

Đáng chú ý trong đó có nhiều hoạt động mới tạo điểm nhấn, làm tăng tính trải nghiệm và tương tác với du khách với mục tiêu kích cầu du lịch như: Chương trình văn nghệ chào mừng Ngày hội Du lịch Văn hóa Chợ nổi Cái Răng; Diễu hành tàu từ Bến Ninh Kiều đến Chợ nổi Cái Răng; Đờn ca tài tử trên Chợ nổi; Giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, thương mại, ngành nghề truyền thống; Hoạt động ẩm thực, bánh dân gian, quà lưu niệm,…

khai mac ngay hoi du lich van hoa cho noi cai rang nam 2022 hinh 2

Một góc Chợ nổi Cái Răng, TP Cần Thơ

khai mac ngay hoi du lich van hoa cho noi cai rang nam 2022 hinh 3

Đông đảo du khách có mặt tại Ngày hội Du lịch “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng” lần thứ VI năm 2022

khai mac ngay hoi du lich van hoa cho noi cai rang nam 2022 hinh 4

Ẩm thực bánh dân gian Nam bộ tại Ngày hội Du lịch “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng”

khai mac ngay hoi du lich van hoa cho noi cai rang nam 2022 hinh 5

Ngày hội năm nay nhằm mục đích phát triển, quảng bá du lịch

khai mac ngay hoi du lich van hoa cho noi cai rang nam 2022 hinh 6

Nhiều gian hàng giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, thương mại, ngành nghề truyền thống tại Ngày hội Du lịch văn hóa chợ nổi Cái Răng 2022

Sở VHTTDL Cần Thơ cho biết, điểm nhấn của Ngày hội năm nay là nhắm phát triển và quảng bá du lịch. Đến với Ngày hội, du khách và người dân có thể tìm mua những đặc sản địa phương tại khu ẩm thực với hơn 40 gian hàng được trang trí đẹp mắt.

Ngoài ra, sự kiện còn kết hợp với những hoạt động liên quan đến phát triển an sinh xã hội của địa phương, các hoạt động phát triển và chăm lo an sinh xã hội. Chương trình dự kiến gồm có: ra mắt điểm cung cấp nước sạch cho thương hồ tại chợ nổi, phát động lắp nhà vệ sinh có bồn cầu tự hoại cùng nhiều hoạt động bảo vệ môi trường sông nước khác.

Dịp này, UBND quận Cái Răng cũng sẽ chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án Bảo tồn và phát triển Chợ nổi Cái Răng, đề ra những nhiệm vụ, khắc phục khó khăn, hạn chế nhằm hoàn thành nhiệm vụ Bảo tồn và phát triển Chợ nổi Cái Răng trong thời gian tới.

Báo cáo từ Sở VH-TT-DL TP Cần Thơ cho biết: Chợ nổi Cái Răng hiện có khoảng 200 - 250 chiếc ghe, tàu mua bán, trao đổi hàng hóa, có lúc lên đến 300 - 400 chiếc. Trong đó, số lượng neo đậu cố định khoảng 150 chiếc và khoảng 100 chiếc từ nơi khác đến. Chợ nổi Cái Răng thu hút bình quân mỗi ngày có 200 lượt ghe, tàu đưa khách du lịch đến tham quan, cao điểm có trên 500 lượt tàu, góp phần đáng kể vào doanh thu du lịch của thành phố.

Trọng Nhân (Ảnh: Tuấn Quang - Thanh Hạnh)

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: