Theo ông Nguyễn Thế Minh - Phó Cục trưởng Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng), trong số 12 dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam khởi công từ ngày 1/1/2023 đã có 8 dự án hoàn thành.
Riêng 4 dự án thành phần khu vực miền Trung gồm các đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh và Chí Thạnh - Vân Phon) với tổng chiều dài 268km đã được thông xe kỹ thuật từ ngày 19/12/2025 nhưng chưa đưa vào khai thác chính thức.
Đến nay khoảng 256km tuyến chính đã hoàn thành và chỉ còn khoảng 12km thuộc đoạn Chí Thạnh - Vân Phong đang chờ lún do đi qua khu vực nền đất yếu.
Nguyên nhân các đoạn tuyến chậm tiến độ do đi qua khu vực có điều kiện địa hình và địa chất phức tạp, khó khăn giải phóng mặt bằng, cấp phép mỏ vật liệu, thời tiết cực đoan, biến động giá nhiên liệu,...
Dự kiến đến giữa tháng 4 này, các đoạn từ Quảng Ngãi đến phía Nam hầm Cù Mông sẽ được đưa vào khai thác. Những đoạn còn lại sẽ được hoàn thành trong tháng 4 để kịp phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Cùng với tiến độ thông xe các dự án thành phần, hệ thống trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông cũng đang được gấp rút triển khai.
Thông tin từ bà Phan Thị Thu Hiền - Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trên toàn tuyến đang có 21 trạm dừng nghỉ được triển khai đầu tư.
Hiện đã có 16 trạm được đưa vào khai thác các công trình dịch vụ thiết yếu, trải dài từ Bắc vào Nam như: Mai Sơn - Quốc lộ 45, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vũng Áng - Bùng, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Vĩnh Hảo - Phan Thiết...
Nhằm chuẩn bị cho đợt cao điểm đi lại dịp lễ 30/4 - 1/5 sắp tới, cơ quan quản lý dự kiến sẽ hoàn thiện và đưa thêm 1 trạm dừng nghỉ vào khai thác.
Trạm mới này cùng với 5 trạm đã vận hành ổn định từ trước như Cao Bồ - Mai Sơn, TPHCM - Long Thành - Dầu Giây,...và 1 điểm dừng trên tuyến Đà Nẵng - Quảng Ngãi sẽ tạo thành một mạng lưới xuyên suốt.
Với mật độ phân bổ, cự ly trung bình giữa các trạm khoảng 100km sẽ cơ bản đáp ứng được nhu cầu lưu thông, nghỉ ngơi và tiếp nhiên liệu của người dân.