Khám phá từng ngóc ngách “Sân bay mới hàng đầu châu Á”

Thứ hai, 28/10/2019 14:31 PM - 0 Trả lời

(CLO) Được trang bị hiện đại, thiết kế ấn tượng, mang đậm bản sắc văn hóa địa phương và không gian xanh mát như một khu resort, Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Vân Đồn đang mang tới những trải nghiệm dịch vụ tiện ích, hiện đại cho khách hàng...

Đây cũng là lý do khiến Cảng HKQT Vân Đồn trở thành “Sân bay mới hàng đầu châu Á”.

Ngày 12/10/2019, tại Phú Quốc, Cảng HKQT Vân Đồn do Tập đoàn Sun Group đầu tư xây dựng tại tỉnh Quảng Ninh, đã được tổ chức Giải thưởng du lịch Thế giới (World Travel Awards - WTA) vinh danh “Sân bay mới hàng đầu Châu Á 2019”, trong Lễ trao giải thưởng du lịch thế giới khu vực châu Á - châu Đại Dương.

Giám đốc Cảng HKQT Vân Đồn Phạm Ngọc Sáu nhận giải thưởng tại lễ trao giải của WTA.

Giám đốc Cảng HKQT Vân Đồn Phạm Ngọc Sáu nhận giải thưởng tại lễ trao giải của WTA.

Đây là lần đầu tiên một sân bay tại Việt Nam được World Travel Awards - giải thưởng uy tín và tầm ảnh hưởng được ví như “Oscar của lĩnh vực du lịch” - vinh danh.

Báo Công luận

Là một trong 6 sân bay mới đi vào hoạt động tại khu vực châu Á, song Cảng HKQT Vân Đồn được WTA đánh giá là có kiến trúc ấn tượng nhất khi được thiết kế lấy cảm hứng từ Di sản thiên nhiên thế giới – Vịnh Hạ Long. Nhà ga của cảng trông tựa như một con tàu đang ra khơi; sảnh mái vòm màu đỏ cam rực rỡ như những cánh buồm no gió xếp chồng lên nhau hướng ra biển lớn, đưa tàu vượt đại dương.

Báo Công luận

Bên trong nhà ga, những bức tranh trên vách kính cũng khắc họa những hình ảnh phong cảnh Vịnh Di sản, du khách có cảm giác chỉ cần đặt chân tới sân bay là thấy Hạ Long.

Báo Công luận

WTA cũng đánh giá cao Cảng HKQT Vân Đồn khi sở hữu nhiều khoảng xanh sinh thái, khiến không gian sân bay ấn tượng như một “khu nghỉ dưỡng”.

Báo Công luận

Khu vườn treo xanh mát và hồ cá koi trong khuôn viên nhà ga hành khách là những điểm nhấn đặc biệt riêng có của sân bay Vân Đồn, mang tới không gian nghỉ ngơi, thư giãn cho du khách sau những chuyến bay dài.

Báo Công luận

Một tiêu chí quan trọng khác được WTA đưa vào đánh giá trao tặng giải thưởng cho sân bay Vân Đồn chính là những tiện ích và trải nghiệm của hành khách khi đặt chân tới đây.

Sân bay được trang bị hệ thống trang thiết bị vô cùng hiện đại, nhập khẩu từ những thương hiệu hàng đầu thế giới. Hệ thống đèn hiệu đường băng và sân đỗ đạt tiêu chuẩn CAT II, xuất xứ Bỉ; hệ thống trả khay tự động Ilane của hãng Smiths (Đức) lần đầu tiên được lắp đặt tại Việt Nam; hay các phòng chờ tiện nghi, với hệ thống ghế ngồi được tích hợp sẵn ổ sạc điện... đều mang tới cho khách hàng những trải nghiệm dịch vụ hiện đại và tiện lợi nhất.

Báo Công luận

Ông Phạm Ngọc Sáu - Giám đốc Cảng HKQT Vân Đồn chia sẻ: "Việc được World Travel Awards vinh danh đã khẳng định rằng uy tín, vị thế và chất lượng dịch vụ của Cảng HKQT Vân Đồn đã được ghi nhận bởi các tổ chức quốc tế uy tín. Đó là động lực và niềm tự hào để chúng tôi tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ hơn nữa để dành cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất".

Báo Công luận

Cảng HKQT Vân Đồn là sân bay quốc tế đầu tiên do một tập đoàn tư nhân Việt Nam đầu tư, xây dựng và được coi là sân bay hiện đại nhất tại Việt Nam hiện nay.

Báo Công luận

Tuy chỉ mới đưa vào vận hành từ 30/12/2018 nhưng đến nay đã có 1.610 chuyến bay đến và đi từ sân bay Vân Đồn, trong đó có gần 100 chuyến quốc tế từ Thâm Quyến, Hồ Nam (Trung Quốc), Incheon (Hàn Quốc) và mới đây nhất, chuyến bay đầu tiên từ Thượng Hải đến Vân Đồn đã được thực hiện vào ngày 21/10. Tổng lượng khách qua Sân bay Vân Đồn đến nay là hơn212.065 lượt khách.

Báo Công luận

Cảng HKQT Vân Đồn đã dần khẳng định được uy tín, chất lượng dịch vụ đẳng cấp quốc tế và trở thành cửa ngõ đưa du khách quốc tế và trong nước đến với miền đất Quảng Ninh, nơi có Vịnh Hạ Long – di sản nổi tiếng thế giới và nhiều điểm giải trí hấp dẫn như Sun World Halong Complex, khu suối khoáng nóng Quang Hanh, vịnh Bái Tử Long, vịnh Lan Hạ…; đồng thời cũng mở ra cánh cửa đưa du khách Quảng Ninh và vùng Đông Bắc Bộ nói riêng và Việt Nam nói chung ra thế giới.

Báo Công luận

Đặc biệt, đầu tháng 11/2019, Cảng HKQT Vân Đồn và Vietnam Airlines khai trương đường bay nội địa mới Vân Đồn – Đà Nẵng với mức giá đặc biệt nhân dịp khai trương chỉ từ 199.000 đồng/chiều chưa gồm thuế, phí.

Báo Công luận

Bên cạnh đó, khi di chuyển đến Quảng Ninh qua Cảng HKQT Vân Đồn, du khách còn được hưởng hàng loạt ưu đãi hấp dẫn như: trải nghiệm hệ thống xe bus miễn phí 2 chiều sân bay Vân Đồn - Bãi Cháy (Hạ Long); miễn phí vé tham quan Vịnh Hạ Long và Yên Tử; giảm giá vé khi vui chơi giải trí tại tổ hợp Sun World Halong Complex của chủ đầu tư Sun Group...

Báo Công luận

Thời gian tới, Cảng HKQT Vân Đồn sẽ đón thêm nhiều tuyến bay quốc tế mới từ Hải Nam, Nam Ninh và Quảng Châu (Trung Quốc), Nhật Bản, Bangkok (Thái Lan) tới Vân Đồn. Bên cạnh đó, mạng lưới các chuyến bay nội địa đến và đi từ Vân Đồn sẽ tiếp tục mở rộng tới các điểm đến như Phú Quốc, Buôn Ma Thuột…/.

PV

Tin khác

Khánh thành nhà hát tỉnh Ninh Bình với tổng mức đầu tư 245 tỷ đồng

Khánh thành nhà hát tỉnh Ninh Bình với tổng mức đầu tư 245 tỷ đồng

(CLO) Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới (2014-2024), UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ khánh thành Nhà hát tỉnh Ninh Bình.

Đời sống văn hóa
Việt Nam - Những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử thế giới

Việt Nam - Những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử thế giới

(CLO) Triển lãm ảnh “Việt Nam - Những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử thế giới” trưng bày 70 hình ảnh, tư liệu quý hiếm về 2 sự kiện lịch sử nổi bật của dân tộc ta trong thế kỷ XX.

Đời sống văn hóa
Hơn 300 hiện vật về Chiến thắng Điện Biên Phủ trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

Hơn 300 hiện vật về Chiến thắng Điện Biên Phủ trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

(CLO) Chiều 26/4, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội đã diễn ra triển lãm "Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bản hùng ca bất diệt", với hơn 300 ảnh, tài liệu, hiện vật được trưng bày giúp công chúng hiểu rõ hơn về ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của của cuộc chiến 56 ngày đêm của ông cha ta.

Đời sống văn hóa
Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa