Khẩn cấp: Bộ Y tế cảnh báo 5 loại sữa nghi nhiễm độc tố vi khuẩn, yêu cầu ngừng sử dụng

(CLO) Bộ Y tế vừa phát đi cảnh báo khẩn liên quan đến 5 sản phẩm sữa nghi nhiễm độc tố cereulide, chất độc do vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, trước đó vào ngày 26/1, cơ quan này nhận được thông tin cảnh báo từ Cơ quan An toàn thực phẩm Hong Kong (CFS) và Cơ quan Tiêu chuẩn thực phẩm Australia New Zealand (FSANZ) về việc thu hồi một số sản phẩm sữa do nghi nhiễm độc tố cereulide.

Ngay sau đó, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh và các Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm địa phương, yêu cầu khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố và tự công bố đối với 5 sản phẩm sữa nằm trong diện cảnh báo.

bo-y-te.jpg
Theo thông tin từ các cơ quan chức năng quốc tế, 5 sản phẩm sữa nghi nhiễm độc tố cereulide. Ảnh: Bộ Y tế

Trong trường hợp các sản phẩm này đang lưu hành tại Việt Nam, cơ quan chức năng phải làm việc ngay với doanh nghiệp công bố sản phẩm, yêu cầu thông báo đến hệ thống phân phối và người tiêu dùng ngừng sử dụng, đồng thời tổ chức thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất và cơ quan chức năng quốc tế.

Các đơn vị liên quan phải báo cáo rõ số lượng đã nhập khẩu, đã tiêu thụ, tồn kho và đề xuất phương án xử lý các lô hàng bị cảnh báo.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu các địa phương tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân không sử dụng toàn bộ các lô sản phẩm nêu trên, đồng thời báo cáo kết quả xử lý về Cục trước ngày 31/1.

Cùng ngày 27/1, Cục An toàn thực phẩm tiếp tục có văn bản gửi Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) sau khi phát hiện các sản phẩm Babybio Optima 1 và Alula Colic & Constipation đang được quảng cáo, kinh doanh trên nền tảng TikTok, đề nghị gỡ bỏ nội dung vi phạm và xử lý theo quy định pháp luật.

Ảnh màn hình 2026-01-28 lúc 06.01.50
Sản phẩm sữa Alula Gold Reflux. Ảnh chụp màn hình

Song song đó, Cục cũng đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) phối hợp với các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Ausmart để ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin sản phẩm không bảo đảm an toàn và xử lý nghiêm các gian hàng vi phạm.

Bộ Y tế khuyến cáo người tiêu dùng, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ, theo dõi sát thông tin cảnh báo, chủ động ngừng sử dụng các sản phẩm nằm trong diện nghi vấn nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: