Khảo sát các sản phẩm du lịch mới tại Ninh Bình

(CLO) Trong khuôn khổ Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2024, từ ngày 1 - 2/6, Sở Du lịch Ninh Bình tổ chức chương trình khảo sát các sản phẩm du lịch Ninh Bình.

Chuyến đi khảo sát thực tế các sản phẩm du lịch mới là hoạt động thiết thực nhằm quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Ninh Bình.

Theo đó, đoàn đã tham quan, trải nghiệm văn hóa tại đảo Khê Cốc thuộc Khu du lịch sinh thái Tràng An; trải nghiệm tour xuyên không tại Công viên Khủng long (phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình); thăm đền Thái Vi và đi thuyền ngắm cảnh sắc cánh đồng lúa Tam Cốc. Đồng thời tham dự khai mạc Tuần Du lịch Ninh Bình với chủ đề "Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An".

khao sat cac san pham du lich moi tai ninh binh hinh 1

Đoàn Famtrip tham quan, trải nghiệm văn hóa tại đảo Khê Cốc thuộc Khu du lịch sinh thái Tràng An. Ảnh: Báo NB

Trong đó, đảo Khê Cốc thuộc Quần thể danh thắng Tràng An mới đi vào đón khách du lịch đợt Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Nơi đây tái hiện một góc không gian sinh hoạt văn hóa của cư dân cổ Tràng An sau thời kỳ biển thoái.

Qua đó cung cấp tới du khách góc nhìn thực cảnh sinh động về cuộc sống của con người trong quá khứ; tìm hiểu về văn hóa Tràng An và thưởng thức các tiết mục nghệ thuật, cùng các hoạt động trải nghiệm như: Hóa thân thành thổ dân, thổ dân nhảy múa, thổ dân thu hoạch rồi đổi phần quà.

Công viên Khủng Long - ngoài quy mô ấn tượng với gần 200 mô hình khủng long cổ xưa cùng không gian khu vui chơi giải trí ấn tượng, tại đây đang phát triển hoạt động trải nghiệm xuyên không mang tên "Dấu chân người tiền sử" và thưởng thức kể chuyện lịch sử bằng nghệ thuật điêu khắc ánh sáng. Sự kết hợp đa dạng các hoạt động góp phần tạo sức hấp dẫn cho điểm đến, khơi dậy cảm hứng tìm hiểu văn hóa, lịch sử cho khách tham quan.

Đoàn khảo sát cũng đã tham dự Chương trình trải nghiệm cánh đồng lúa Tam Cốc gắn với các nghi lễ nông nghiệp, trải nghiệm phố đi bộ, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật dân gian…

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn đánh giá cao những nỗ lực của ngành du lịch tỉnh Ninh Bình trong việc đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng, làm mới các sản phẩm du lịch. Việc khai thác các yếu tố văn hóa, lịch sử, kết hợp vui chơi, giải trí trong các sản phẩm du lịch làm hấp dẫn hơn các điểm đến, tạo ra các sản phẩm du lịch "nhiều trong một", cùng lúc phục vụ đa dạng đối tượng du khách.

Qua đó tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị lữ hành kết nối, xây dựng tour tuyến trong thời gian tới. Tuần Du lịch Ninh Bình là hoạt động thường niên được tỉnh Ninh Bình tổ chức trong nhiều năm trở lại đây.

Tối ngày 1/6, tại Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, UBND tỉnh Ninh Bình đã tổ chức chương trình khai mạc Tuần du lịch Ninh Bình 2024 với chủ đề “Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An”. Lễ khai mạc đã thu hút sự tham dự của hàng nghìn người dân và du khách.

khao sat cac san pham du lich moi tai ninh binh hinh 2

Một tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc Tuần du lịch Ninh Bình 2024 diễn ra vào tối qua 1/6.

Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2024 sẽ diễn ra trong 8 ngày, từ 1/6-8/6/2024 với quy mô cấp tỉnh.

Đây là một trong các hoạt động hấp dẫn và ý nghĩa trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới (2014-2024).

Đây cũng là dịp tăng cường tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ du lịch của Ninh Bình đến du khách trong nước và quốc tế, đồng thời khẳng định thương hiệu du lịch Ninh Bình là điểm đến đặc sắc, an toàn, thân thiện, chất lượng và hấp dẫn; là hoạt động thiết thực thực hiện giải pháp kích cầu, thu hút khách du lịch đến Ninh Bình vào mùa thấp điểm.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: