Khí đốt của Nga lại chảy vào Slovakia

(CLO) Gazprom đã bắt đầu xuất khẩu khí đốt của Nga sang Slovakia qua đường ống TurkStream, cổng thông tin Dennik N đưa tin theo lời của CEO Vojtech Ferenc thuộc công ty SPP - đơn vị vận hành hệ thống vận tải khí đốt.

Theo ông Ferenc, Gazprom bắt đầu cung cấp khí đốt cho SPP qua đường ống TurkStream vào ngày 1/2. Theo ông, nguồn cung sẽ tăng gấp đôi từ tháng 4. Hợp đồng của công ty này với Gazprom Export có hiệu lực đến năm 2034.

Dennik N cũng đưa tin rằng SPP đang thành lập một công ty con tại Ukraine và xin giấy phép vận chuyển khí đốt.

khi dot cua nga lai chay vao slovakia hinh 1

Ảnh minh họa: Theo Oilprice.

Đồng thời, theo cổng thông tin, đơn vị vận hành này coi năm tới là rủi ro. Vào mùa hè và mùa thu, việc nạp khí vào các bồn chứa cho mùa tiếp theo sẽ bắt đầu.

Vào ngày 1/1, quá trình vận chuyển khí đốt của Nga qua Ukraine đến châu Âu đã bị dừng hoàn toàn do Kiev từ chối gia hạn thỏa thuận. Slovakia cũng đã nhận được lượng khí đốt này. Theo Bộ trưởng Kinh tế Slovakia Denisa Sakova, Kiev sẽ không có đủ khí đốt cho nhu cầu của mình do thiếu sự trung chuyển từ Nga.

Slovakia phụ thuộc lớn vào năng lượng giá rẻ của Nga. Việc nhập năng lượng Nga qua đường ống với các hợp đồng dài hạn có lợi hơn rất nhiều về mặt kinh tế so với các phương án nhập khẩu khác. Vì vậy, Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã nhiều lần chỉ trích việc Ukraine khóa van trung chuyển năng lượng Nga qua lãnh thổ.

"Việc ngừng vận chuyển khí đốt tự nhiên của Nga qua Ukraine không chỉ là một động thái chính trị vô nghĩa. Đó là một bước đi rất tốn kém, một điều mà chúng tôi, thành viên Liên minh châu Âu, sẽ phải trả giá", ông Fico nói.

Ông cho rằng, bằng việc hủy bỏ thỏa thuận trung chuyển khí đốt, nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ gây ra thiệt hại hàng tỷ USD cho EU, bao gồm cả Slovakia, và sẽ làm giảm khả năng cạnh tranh của EU.

Slovakia, Hungary và Áo vẫn tiếp tục phụ thuộc vào khí đốt qua đường ống của Nga kể từ khi cuộc xung đột tại Ukraine nổ ra.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, 65% nhu cầu khí đốt vào năm 2023 tại ba quốc gia này được cung cấp bởi đường ống trung chuyển khí đốt của Ukraine.

Slovakia đã công khai chỉ trích quyết định không gia hạn hợp đồng trung chuyển khí đốt Nga của Ukraine. Thủ tướng Robert Fico đã tuyên bố rằng quyết định này sẽ gây tổn hại cho EU nhiều hơn so với Điện Kremlin. Ông Fico cũng dọa sẽ cắt giảm dòng điện đến Ukraine và giảm viện trợ cho người tị nạn Ukraine.

Khánh An (Theo Tass)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: