Hôm thứ Năm (25/4), truyền thông phương Tây trích dẫn các nguồn ngoại giao giấu tên cho biết gói trừng phạt thứ 14 của EU sẽ đề xuất hạn chế đối với LNG của Nga - vốn cho đến nay vẫn chưa bị bất kỳ lệnh cấm nào nhắm tới. Các biện pháp mới dự kiến sẽ bao gồm lệnh cấm vận chuyển hàng hóa trong khối và ảnh hưởng tới 3 dự án sản xuất LNG của Nga.
Ông Peskov nhấn mạnh rằng bất kỳ hạn chế nào đối với khí đốt siêu lạnh của Nga cùng với nỗ lực “ép” nước này ra khỏi thị trường năng lượng sẽ chỉ khiến người tiêu dùng châu Âu phải mua khí đốt với giá cao.
Ảnh minh họa: RT.
Ông nói: “Việc chuyển sang nguồn cung cấp đắt tiền hơn chủ yếu có lợi cho Mỹ và một số quốc gia khác, đồng thời cho biết thêm rằng khách hàng sử dụng cuối, đặc biệt là ngành công nghiệp EU, sẽ phải trả giá đắt”.
Người phát ngôn cam kết rằng Nga “sẽ tìm cách vượt qua những trở ngại bất hợp pháp này”, chỉ trích các lệnh trừng phạt là “cạnh tranh không công bằng và bất hợp pháp”.
Đầu tuần này, ý định bổ sung các hạn chế đối với LNG của Nga vào gói trừng phạt tiếp theo của khối đã được Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom lên tiếng.
Năm ngoái, Brussels đã thông qua các biện pháp cho phép các quốc gia thành viên riêng lẻ chặn nguồn cung cấp khí đốt từ Nga trên cơ sở tự nguyện, mặc dù phần lớn trong nguồn cung cấp khí đốt đang tiếp tục bị ràng buộc bởi các hợp đồng dài hạn.
Các nước thành viên EU vẫn phụ thuộc vào Nga về nguồn cung cấp khí đốt. Nhập khẩu từ quốc gia bị trừng phạt này chiếm khoảng 40% nhu cầu của EU trước khi Moscow phát động chiến dịch quân sự chống lại Ukraine.
Đầu tháng này, Reuters đưa tin, sự gia tăng đáng chú ý trong xuất khẩu LNG đã đẩy thị phần khí đốt của Nga trong nguồn cung của EU lên tới gần 15%. Nga được cho là đã gửi hơn 15,6 triệu tấn LNG đến các cảng EU vào năm ngoái, đánh dấu mức tăng nhẹ so với năm 2022 và tăng 37,7% so với năm trước.
Khánh Vy (Theo RT)