Khí đốt Nga thúc đẩy ngành công nghiệp Đức

(CLO) Michael Lewis, Giám đốc điều hành mới của công ty năng lượng Uniper, cho biết nguồn cung cấp khí đốt từ Nga đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp Đức.

Kể từ khi chiến sự Nga – Ukraine nổ ra, việc cung cấp khí đốt và dầu mỏ của Nga cho nền kinh tế “đầu tàu” của EU đã bị giảm đáng kể.

“Mối quan hệ năng lượng với Nga từng mang lại thành công cho Đức,” ông Lewis cho biết vào đầu tuần này, trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Handelsblatt của Đức.

khi dot nga thuc day nganh cong nghiep duc hinh 1

Michael Lewis, Giám đốc điều hành của công ty năng lượng Uniper, tại cuộc họp báo thường niên, Duesseldorf, Đức. Ảnh: Getty.

“Khí đốt giá rẻ từ Nga đã góp phần vào sự phát triển của ngành công nghiệp quốc gia,” ông nói khi trả lời câu hỏi liệu mọi phương án của nước này cho mùa đông trước có liên quan đến mối quan hệ của công ty với Nga hay không.

Theo giám đốc điều hành, cuộc xung đột hiện tại ở Ukraine đã khiến Uniper phải “đa dạng hóa nguồn cung khí đốt của mình”.

“Trong tương lai, chúng tôi đang có kế hoạch đa dạng hóa hơn nữa danh mục đầu tư của mình bằng cách hướng sang Mỹ, Trung Đông, Australia và Azerbaijan,” ông nói thêm.

Đồng thời, ông Lewis chỉ ra rằng Đức hiện đang chuẩn bị cho mùa lạnh sắp tới tốt hơn nhiều so với mùa trước.

Ông nói: “Các cơ sở lưu trữ xăng đã đầy hơn so với năm ngoái. “Hơn nữa, Đức đã xây dựng các kho cảng [Khí đốt tự nhiên hóa lỏng], chẳng hạn như trạm ở Wilhelmshaven. Bên cạnh đó, nhu cầu về khí đốt tự nhiên đã giảm.”

Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Uniper nhấn mạnh rằng rất nhiều điều sẽ phụ thuộc vào nhu cầu tiêu thụ và điều kiện thời tiết.

Theo Lewis, Uniper đang có kế hoạch đầu tư hơn 8 tỷ euro (hơn 8,8 tỷ USD) vào năng lượng xanh vào năm 2030, để đạt được mức phát thải carbon dioxide bằng không vào năm 2040 và ngừng sử dụng than để phát điện ngay sau năm 2029.

Ông nhấn mạnh rằng quá trình chuyển đổi năng lượng không thể diễn ra nhanh chóng, đồng thời cho biết thêm rằng Đức sẽ cần khí đốt trong ít nhất 15 năm.

Đầu tuần này, giá LNG đã tăng đáng kể khi việc bảo trì ngoài khơi Na Uy, bao gồm cả mỏ khí đốt khổng lồ Troll, làm giảm xuất khẩu từ Na Uy - quốc gia hiện là nhà cung cấp khí đốt lớn nhất châu Âu, thay thế vị trí của Nga sau khi quốc gia này tiến hành chiến dịch quân sự Ukraine.

Khánh Vy (Theo RT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: