Khi nào dòng vốn ngoại sẽ đổ ngược về Trung Quốc?

(CLO) Các nhà đầu tư có thể lấy lại niềm tin vào cổ phiếu công nghệ Trung Quốc nếu các công ty này không bị hủy niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán Mỹ và chính phủ Trung Quốc cam kết hỗ trợ các chính sách.

Vốn ngoại rời Trung Quốc năm nay có thể gấp đôi 2021 khi nhà đầu tư e ngại các chính sách kinh tế, chống dịch, đối ngoại của Bắc Kinh.

Trong hơn một năm, các chính sách của Bắc Kinh đã tác động sâu sắc đến các thị trường toàn cầu, và là một tác động "đau đớn", theo The Economist. Khoảng 2.000 tỷ USD giá trị cổ phiếu doanh nghiệp Trung Quốc niêm yết tại Hong Kong và New York bị "thổi bay". Các kế hoạch IPO mới trên hai sàn này gần như dừng trong năm nay.

khi nao dong von ngoai se do nguoc ve trung quoc hinh 1

Gã khổng lồ thương mại điện tử Trung Quốc Alibaba là một trong số hơn 100 công ty phải đối mặt với nguy cơ bị hủy niêm yết tại Hoa Kỳ vào năm 2024. Ảnh: CNBC.

Tuần trước, Cơ quan giám sát kế toán Hoa Kỳ, Ủy ban giám sát kế toán công ty đại chúng cho biết lần đầu tiên họ có toàn quyền kiểm tra và điều tra các công ty Trung Quốc.

Hơn 100 công ty công nghệ Trung Quốc như Alibaba, Baidu và JD.com đã phải đối mặt với nguy cơ bị hủy niêm yết tại Hoa Kỳ vào năm 2024 nếu thông tin kiểm toán của họ không được cung cấp cho các thanh tra PCAOB.

Các nhà đầu tư thường vật lộn với sự thiếu minh bạch đối với chứng khoán Trung Quốc.

Tính đến ngày 30/9, đã có 262 công ty Trung Quốc được niêm yết trên các sàn giao dịch của Hoa Kỳ với tổng vốn hóa thị trường là 775 tỷ USD, theo Ủy ban Đánh giá An ninh và Kinh tế Hoa Kỳ-Trung Quốc.

Nếu rủi ro trên biến mất dựa trên thông báo của PCAOB, thì dòng tiền đầu tư ngược trở lại Trung Quốc sẽ trở nên đáng kể. “Những gã khổng lồ công nghệ này thực sự là nơi các nhà đầu tư muốn đầu tư khi đến Trung Quốc,” Ahern nói.

Nhưng ông cũng lưu ý nếu Chính phủ Trung Quốc tung ra các chính sách hỗ trợ sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng cho các công ty này. Tuần trước, Trung Quốc đã cam kết tăng tiêu dùng nội địa vào năm tới, khi nước này tiến tới thúc đẩy tăng trưởng sau khi nói lỏng chính sách Zero Covid.

Ông Ahern cho biết: “Năm 2023 là một năm mà chúng ta sẽ nhận được nhiều hỗ trợ từ chính sách của Chính phủ như nâng cao tiêu dùng trong nước. “Khoảng 25% tổng doanh số bán lẻ đến từ các công ty.”

Chính phủ Trung Quốc đã từng muốn tạo ra các nhà vô địch trong lĩnh vực công nghệ (như Alibaba, Huawei, ZTE, Tencent v.v.) để cạnh tranh với các tập đoàn đa quốc gia trên thế giới, đây là lý do tại sao nền kinh tế thứ nhì thế giới lại quan tâm đến các gã khổng lồ công nghệ này.

Lê Na (Theo CNBC)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: