Khi người làm báo cháy hết mình trên sân khấu…

1. Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người làm báo cả nước, tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau giữa các cơ quan báo chí cả nước cũng chính là lý do mà cách đây 22 năm, vào tháng 4 năm 2000, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức Liên hoan toàn quốc Giọng hát hay Người làm báo lần thứ nhất và từ lần thứ 4 năm 2014 được đổi tên thành Liên hoan Toàn quốc Tiếng hát Người làm báo.

Có thể nói, qua nhiều kỳ tổ chức, Liên hoan Toàn quốc Tiếng hát Người làm báo thực sự đã là một “sân chơi” đáng nhớ, là hoạt động tạo không khí vui tươi, phấn khởi, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người làm báo cả nước, tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau giữa các cơ quan báo chí, đồng thời phát hiện những giọng hát hay, góp phần phát huy tinh thần xung kích trong các hoạt động chung của giới báo chí cả nước.

khi nguoi lam bao chay het minh tren san khau hinh 1

Một tiết mục hay và đặc sắc.

Từ năm 2018 đến nay, do ảnh hưởng chung của đại dịch COVID-19, Hội Nhà báo Việt Nam chưa thể tổ chức tiếp các kỳ liên hoan. Và năm nay, Gala Tiếng hát Người làm báo đã có sự hiện diện đầy bất ngờ trong khuôn khổ của Hội báo Toàn quốc năm 2022. Gala có sự góp mặt của các nhà báo, phóng viên - đại diện cho các thí sinh đã đoạt giải trong các kỳ Liên hoan.

Từ khắp mọi miền Tổ quốc, các nhà báo tham dự chương trình đã cất cao lời ca, tiếng hát, ôn lại những kỷ niệm một thời từng là những thí sinh xuất sắc. Chương trình vừa là dịp để nhìn lại chặng đường hơn một thập kỷ đã qua đồng thời hướng tới Liên hoan Toàn quốc Tiếng hát Người làm báo Việt Nam lần thứ VII.

Minh Châu – “giọng hát vàng” đầy nội lực - người từng đoạt giải cao trong hai mùa giải trước, cũng là nhân tố tích cực đã cùng các đồng nghiệp tại Nhà Văn hóa lên ý tưởng và xây dựng chương trình Gala đã chia sẻ đầy xúc động: “Trước khi vào làm ở Hội Nhà báo Việt Nam tôi đã biết đến danh tiếng của cuộc thi này, khi tham gia hai mùa giải và lần này được đứng trên sân khấu Gala đặc biệt, cảm thấy thật sự hạnh phúc. Một chương trình âm nhạc dành cho người làm báo nhưng rất chuyên nghiệp với những giọng hát đẹp, lôi cuốn.

Với Gala lần này, Ban tổ chức kỳ vọng rằng sẽ “xốc lại” tinh thần, khích lệ người làm báo tiếp tục nuôi dưỡng nhiệt huyết với âm nhạc và tạo nên động lực cho những kỳ Liên hoan tới đây. Mong rằng chương trình này sẽ tiếp tục giữ được truyền thống 2 năm một lần, tiếp tục trở thành điểm đến đầy màu sắc, một sân chơi thú vị cho những người làm báo sau những ngày lăn lộn với nghề…”.

khi nguoi lam bao chay het minh tren san khau hinh 2

Gala tiếng hát người làm báo để lại nhiều cảm xúc cho công chúng tại Hội báo

2. Và sân khấu Gala hôm ấy “bùng nổ” và thành công hơn cả mong đợi nên những dư âm vẫn còn đọng mãi trong lòng người tham dự. Chia sẻ cảm xúc của mình khi tham gia chương trình, nhà báo Lan Hương - Ban Văn hóa – Xã hội, Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội cho biết: “Khi nhận lời mời của Ban tổ chức về việc tham gia chương trình Gala lần này, tôi và hai đồng nghiệp cảm thấy rất vui và vinh dự. Vui vì đã quá lâu rồi mới được đứng trên sân khấu tham gia hát cùng các bạn đồng nghiệp. Và cũng vinh dự, tự hào vì đây là chương trình nằm trong khuôn khổ Hội báo Toàn quốc 2022. Chúng tôi không hát lại bài đã từng đoạt giải mà chúng tôi chọn một bài hát khác ý nghĩa với bối cảnh hiện nay”.

“Tôi thấy rằng 2 năm qua, dịch bệnh COVID-19 đã làm đảo lộn cuộc sống của chúng ta, biết bao nhiêu khó khăn, vất vả, biết bao đau thương mà chúng ta phải trải qua, bao nhiêu sự kiện phải dừng lại… nhưng với sự đồng lòng của tất cả, chúng ta đã vượt qua được giai đoạn khó khăn đó. Và giờ đây, khi dịch bệnh đã lắng xuống, đất nước chúng ta bước vào cuộc sống bình thường mới. Chúng tôi lựa chọn “Bài ca thống nhất” sẽ là bài rất phù hợp với bối cảnh này.

Tập bài hát chỉ trong 3 ngày nên chúng tôi chỉ sợ hát sai lời nhưng chúng tôi đã hát với tất cả niềm tự hào và tràn ngập cảm xúc. Chúng tôi chỉ muốn nhắn gửi rằng chúng tôi không chỉ là những nhà báo luôn sẵn sàng xông pha, luôn hết mình trong công việc nhưng cũng sẽ là những “ca sĩ” cháy hết mình khi đứng trên sân khấu” - nhà báo Lan Hương tâm sự.

khi nguoi lam bao chay het minh tren san khau hinh 3

Nhà báo Hoàng Anh biểu diễn đầy sức hút trên sân khấu.

3. Chương trình Gala Tiếng hát Người làm báo đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía các nhà báo và từ công chúng tham gia Hội báo Toàn quốc. Điều này cũng khẳng định âm nhạc luôn có sức mạnh to lớn gắn kết giữa mọi người dù ở đâu và đến bất kỳ đâu.

Tại chương trình lần này đã có nhiều bài ca chất chứa tình yêu đất nước, niềm tự hào và một tinh thần Việt Nam kiên cường, những ca khúc cách mạng tràn đầy tình yêu đất nước, tự hào dân tộc... được các nhà báo thể hiện, mang lại cảm xúc sâu lắng cho người nghe.

Thực sự, từ những gì đã diễn ra trong chương trình, thấy rõ, người làm báo sống hết mình với con chữ và cũng có thể cháy hết mình trên sân khấu. Nói như nhà báo Hoàng Anh tham gia chương trình Gala: “Chương trình chính là ngày hội để người làm báo thấy được tình đoàn kết của các đồng nghiệp ở mọi miền của Tổ quốc. Đó là tình yêu thương, sự chia sẻ cùng nắm chặt tay nhau để vượt qua khó khăn sau thời gian dịch bệnh kéo dài”.

khi nguoi lam bao chay het minh tren san khau hinh 4

Tiết mục biểu diễn của nhà báo Lan Hương.

Gala Tiếng hát Người làm báo đã khép lại nhưng những ấn tượng sâu lắng mà chương trình để lại thì có lẽ sẽ còn khó phai. Như chia sẻ của nữ nhà báoThùy Trang (Đài Phát thanh - Truyền hình Huế): “Đối với tôi, đây là một sân chơi bổ ích, hấp dẫn để những nhà báo vừa có thể làm nghề, vừa thỏa sức thể hiện niềm đam mê ca hát, đam mê nghệ thuật của mình”.

Sau những phút giây được chia sẻ, được lắng đọng, được thể hiện những đam mê nghệ thuật, những người làm báo lại trở lại với nhiệm vụ của mình - nhiệm vụ là cầu nối nối dòng thông tin không bao giờ ngơi nghỉ tới độc giả. Đó là một hành trình đòi hỏi không ít những nỗ lực, sự dấn thân, sự bền bỉ, kiên trinh…

Và những sân chơi như Gala Tiếng hát Người làm báo đã là “liều thuốc bổ” tiếp thêm cho những người cầm bút động lực, sức mạnh để tiếp tục vững tin trên hành trình cùng con chữ ấy.

Vũ Phong

Xem thêm

Đài Truyền hình Việt Nam cho ra mắt nền tảng VTVgo The Next

Đài Truyền hình Việt Nam cho ra mắt nền tảng VTVgo The Next

(CLO) Chiều 7/9 tại Hà Nội, Trung tâm Nền tảng và Dịch vụ số (Đài Truyền hình Việt Nam) giới thiệu VTVgo The Next, phiên bản mới của nền tảng truyền hình số VTVgo, hướng tới cá nhân hóa trải nghiệm và mở rộng hệ sinh thái nội dung, giải trí, dịch vụ số.

Xây dựng Nhà Tưởng niệm Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam tại Nghệ An

Xây dựng Nhà Tưởng niệm Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam tại Nghệ An

(CLO) Sáng 31/8, tại chùa Da - Âu Lạc Cổ Tự, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với nhà chùa tổ chức Lễ Hưng công xây dựng Nhà Tưởng niệm anh linh Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam. Đây là công trình mang ý nghĩa tri ân sâu sắc đối với những người làm báo đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII: Giữ vững bản lĩnh, chủ động chuyển đổi số và nâng tầm báo chí Xứ Lạng

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII: Giữ vững bản lĩnh, chủ động chuyển đổi số và nâng tầm báo chí Xứ Lạng

(CLO) Ngày 29/8, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tổ chức phiên làm việc chính thức. Với tinh thần "Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Trách nhiệm", Đại hội đặt ra mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), không ngừng nâng cao đạo đức nghề nghiệp và bám sát thực tiễn, lấy Nhân dân làm trung tâm.

Trách nhiệm nghề nghiệp phải theo sát nội dung báo chí trên mọi nền tảng

Trách nhiệm nghề nghiệp phải theo sát nội dung báo chí trên mọi nền tảng

(CLO) Luật Báo chí năm 2025 đặt hoạt động báo chí trên không gian mạng vào khuôn khổ pháp lý rõ ràng hơn, đồng thời mở rộng trách nhiệm nghề nghiệp trên các nền tảng số. Theo nhà báo Đồng Mạnh Hùng, Trưởng ban Thư ký biên tập, Đài Tiếng nói Việt Nam, nội dung báo chí đi đến đâu thì trách nhiệm nghề nghiệp và pháp lý phải đi đến đó.

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

(NB&CL) Quy chế sử dụng AI trong báo chí cần chuyển từ tư duy quản lý việc sử dụng công nghệ sang xây dựng năng lực phối hợp hiệu quả giữa con người và AI. Đó là đề xuất của chuyên gia công nghệ Hà Thân, Phó Chủ tịch Hội Tin học TP. Hồ Chí Minh, khi góp ý hoàn thiện Dự thảo Sổ tay hướng dẫn xây dựng và triển khai Quy chế sử dụng trí tuệ nhân tạo cho các cơ quan báo chí của Hội Nhà báo Việt Nam.

Không phải tòa soạn cứ dùng nhiều công cụ AI là chuyển đổi thành công

Không phải tòa soạn cứ dùng nhiều công cụ AI là chuyển đổi thành công

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 diễn ra ở Hà Nội ngày 14/8, các diễn giả cho rằng, bài toán lớn nhất của tòa soạn trong kỷ nguyên AI không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu công cụ, mà ở khả năng biến những thử nghiệm riêng lẻ thành một phần của quy trình làm báo.

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

(CLO) AI đang chuyển từ vai trò công cụ hỗ trợ sang các tác nhân tự chủ, làm thay đổi cách các tòa soạn vận hành, cách công chúng tiếp cận thông tin và đặt ra yêu cầu phải tái định hình chiến lược phát triển báo chí. Đây là những thông điệp nổi bật được đúc kết tại phiên tổng kết Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

(CLO) Thay vì để AI trực tiếp sản xuất tin bài, Hearst Newspapers (Mỹ) lại thử nghiệm xây dựng các tác thể AI có khả năng tự thu thập dữ liệu, kết nối nhiều nguồn thông tin và chuẩn bị bối cảnh để phóng viên đưa ra quyết định. 

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

(CLO) Chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 ngày 14/8 tại Hà Nội, bà E-von Yeung - Biên tập viên Chiến lược Tòa soạn về AI và Đổi mới sáng tạo của tờ The Straits Times (SPH Media, Singapore) - đã mang đến cái nhìn cận cảnh về cách cơ quan báo chí này đưa AI vào vận hành thực tế.

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

(CLO) AI không chỉ thay đổi cách các tòa soạn sản xuất nội dung mà còn đang thay đổi chính cách những sản phẩm báo chí được tạo ra. Với phương thức "vibe coding", những người làm nội dung, thiết kế UX/UI, SEO hay quản lý sản phẩm có thể chủ động xây dựng các công cụ AI phục vụ công việc mà không cần kỹ năng lập trình chuyên sâu. Đây là mô hình được Báo điện tử VnExpress chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026, ông Nguyễn Quốc Huy, Trưởng phòng Công nghệ và Kỹ thuật, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV) nhấn mạnh AI không chỉ là công cụ hỗ trợ tác nghiệp mà đang trở thành một phần trong toàn bộ quy trình sản xuất chương trình, song mọi quyết định biên tập và phát sóng vẫn phải do con người đảm nhiệm.

Cỡ chữ bài viết: