Hội báo Toàn quốc 2022: Nơi lắng đọng những niềm vui!

Những sắc thái mới mẻ và sáng tạo

Hội báo Toàn quốc năm nay không chỉ là ngày hội của giới báo chí và công chúng báo chí cả nước mà còn là lời khẳng định đất nước đã chuyển sang giai đoạn bình thường mới sau những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Đây là dịp tôn vinh sự phát triển mạnh mẽ, những thành tích to lớn của Báo chí Việt Nam, quảng bá những sản phẩm báo chí gắn với hoạt động lao động, sáng tạo của các nhà báo trong cả nước. Đồng thời, tăng cường giao lưu, gặp gỡ giữa người làm báo với công chúng, qua đó khích lệ giới báo chí thực hiện tốt nhất chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng tăng của nhân dân.

hoi bao toan quoc 2022 noi lang dong nhung niem vui hinh 1

Một hoạt động tại gian trưng bày của VOV. Ảnh: Sơn Hải

Ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân cho biết, tuy thời gian chuẩn bị không nhiều nhưng với nỗ lực của Ban Tổ chức cũng như sự hưởng ứng của các cấp Hội Nhà báo trong toàn quốc, các Hội, Liên Chi hội, cơ quan báo chí Trung ương, bộ ngành, công tác chuẩn bị cho Hội báo diễn ra rất nhanh, chuẩn chỉnh, đầy đủ. “Chúng tôi mong muốn mang đến một sắc thái mới mẻ từ thiết kế chung của Hội báo cho đến những thiết kế gian hàng”.

Những sắc thái mới mẻ ấy đã thể hiện rõ nét ở 106 gian trưng bày tại Hội báo Toàn quốc lần này, gồm 49 đơn vị báo chí của Trung ương và bộ ngành cùng 57 đơn vị địa phương.

Là gian hàng của Thông tấn xã Việt Nam với thông điệp “Nguồn tin chính thống, đa phương tiện”, giới thiệu tới các đại biểu và khách tham quan những sản phẩm chính như: Video giới thiệu về Thông tấn xã Việt Nam, các đơn vị thông tin, các sản phẩm báo chí đa loại hình, đa nền tảng; chùm ảnh về các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội nổi bật của đất nước và các sự kiện quốc tế qua ống kính phóng viên; phóng sự về hoạt động tác nghiệp của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam trên khắp mọi miền Tổ quốc, các sự kiện nổi bật; thông tin cập nhật từ cổng thông tin điện tử Thông tấn xã Việt Nam; trưng bày những ấn phẩm đăc biệt, báo Xuân Nhâm Dần 2022, sách và gửi tặng độc giả một số sản phẩm thông tin xuất bản hằng ngày nổi bật của Thông tấn xã Việt Nam.

Gian hàng cũng trưng bày bộ sưu tập máy ảnh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam sử dụng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Trải qua các cuộc kháng chiến, các phóng viên ảnh đã có mặt khắp các chiến trường, kịp thời ghi lại những hình ảnh chân thực, khốc liệt mang đến cho nghệ thuật nhiếp ảnh nước nhà những bức ảnh đắt giá, có tính thời sự và nghệ thuật cao.

Là gian hàng ngập màu xanh tươi trẻ của Báo Thanh Niên, khắc họa nên hình ảnh của một tờ báo năng động, đang trên đà phát triển. Nhà báo Đặng Thị Phương Thảo - Phó Tổng Biên tập Báo Thanh Niên cho rằng Hội báo là cơ hội tốt để giới thiệu hình ảnh của báo đến công chúng, đồng thời đây cũng là dịp để các cơ quan báo chí giao lưu, trao đổi nghiệp vụ.

Muốn bạn đọc quan tâm thì phải có sự đầu tư chỉn chu về hình thức nội dung, các sự kiện xung quanh, xác định như vậy nên lãnh đạo báo đã tổ chức nhiều hoạt động bên lề để thu hút độc giả đến tham quan gian hàng như xin chữ ông đồ, ký họa chân dung tại chỗ… Đặc biệt, gian hàng có một góc check-in thiết kế trẻ trung với logo Báo Thanh Niên và hoa loa kèn của tháng Tư để độc giả chụp ảnh, trải nghiệm cảm giác xuất hiện trên trang bìa của báo.

hoi bao toan quoc 2022 noi lang dong nhung niem vui hinh 2

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh phát biểu tại Diễn đàn “Chuyển đổi số để phục vụ bạn đọc tốt hơn”. Ảnh: Sơn Hải

Là VOV với mong muốn Hội báo là dịp tăng tương tác với độc giả, khán thính giả. Do đó, VOV thiết kế một sân khấu mở, thân thiện để khách tham quan “vào phòng thu” tìm hiểu về nghiệp vụ của VOV và VTC thậm chí thử tham gia dẫn một bản tin của Đài. Trong 3 ngày diễn ra Hội báo, VOV có một chương trình chi tiết công phu để giới thiệu văn hóa của các dân tộc thiểu số đại diện cho 13 thứ tiếng mà Đài đang tổ chức phát sóng. Các phóng viên, biên tập viên sẽ mặc các trang phục truyền thống của các dân tộc trình diễn ngay tại khu vực gian hàng VOV.

Và còn rất nhiều những sắc màu sống động từ các gian hàng khi mà các cơ quan báo chí tham gia sự kiện có sự đầu tư chỉn chu, mang đến một sắc thái mới mẻ cho tổng thể hội báo.

Bữa tiệc thông tin đặc sắc

Rất nhiều độc giả và bản thân chính những người làm báo đã cảm thấy hết sức thú vị khi ghé qua khu trưng bày chuyên đề “100 năm báo Le Paria”. Đây là sự kiện đánh dấu cột mốc lịch sử kỷ niệm 100 năm tờ báo ra đời dưới sự tham gia sáng lập, điều hành của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.

Với sự kiện Trưng bày chuyên đề này, khán giả có thể cảm nhận, học tập được phong cách làm báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời, của một con người Việt Nam yêu nước cất lên tiếng nói đấu tranh, gây dựng tờ báo ở nước ngoài như một vũ khí để đấu tranh cách mạng, phục vụ lý tưởng giải phóng đất nước, giải phóng dân tộc.

Với nhiều tư liệu, hình ảnh về tờ báo, chắc chắn sẽ đem lại cho người xem những cảm xúc tốt đẹp, trân quý về một di sản đặc biệt mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại.

Một điểm nhấn và cũng là thông điệp nổi bật của Hội báo Toàn quốc năm nay là xu thế chuyển đổi số trong hoạt động báo chí. Đó là lý do tại sao Diễn đàn “Chuyển đổi số để phục vụ bạn đọc tốt hơn” lại thu hút sự chú ý của các nhà quản lý và những nhà báo làm nghề đến thế. Diễn ra trọn vẹn một buổi sáng, các diễn giả tham gia trọn vẹn và sôi nổi đến phút cuối ở cả 2 phiên tham luận và thảo luận.

hoi bao toan quoc 2022 noi lang dong nhung niem vui hinh 3

MC Công tố, MC Minh Hằng cùng các khách mời trong chương trình đặc biệt "Điểm hẹn người làm báo" của VTV tại Hội báo Toàn quốc 2022. Ảnh: T.L

Tại phiên tham luận, diễn đàn được lắng nghe các ý kiến sâu sắc, mới mẻ của các nhà báo kỳ cựu, các chuyên gia. Phiên thảo luận với chủ đề “Mục tiêu và các giải pháp chuyển đổi số phù hợp với các cơ quan báo chí Việt Nam” sẽ được lãnh đạo Cục Báo chí và các nhà báo kỳ cựu, các chuyên gia chuyển đổi số cùng trao đổi cụ thể.

Diễn đàn nhằm hướng đến mục tiêu tìm kiếm những giải pháp mang tính đột phá và khả thi về chuyển đổi số với các cơ quan báo chí trong bối cảnh mới, góp phần nhìn rõ thực trạng và thách thức chuyển đổi số trong các cơ quan báo chí hiện nay. Đồng thời, diễn đàn cũng tạo cơ hội để các cơ quan báo chí và cơ quan quản lý trong lĩnh vực thông tin truyền thông có cơ hội thảo luận trực tiếp với các chuyên gia, doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Từ đó, tìm ra một số giải pháp chuyển đổi số phù hợp với yêu cầu thực tiễn như đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định: “Những tư tưởng, từ tinh thần của diễn đàn lần này của các nhà quản lý, lãnh đạo báo chí, các chuyên gia công nghệ sẽ được truyền tải đến các lãnh đạo các cơ quan báo chí, nhà báo, sinh viên báo chí có mặt hôm nay. Chúng tôi hy vọng Diễn đàn là một cú “hích”, một sự khích lệ về tinh thần không nhỏ cho các cơ quan báo chí với xu hướng chuyển đổi số đạt được thành công trong thời gian tới”.

“Những nẻo đường Xuân” có lẽ cũng là một xúc cảm nho nhỏ và trong trẻo cho những khán giả đến tham quan Hội báo. Triển lãm ảnh “Những nẻo đường Xuân” là kết quả của một quá trình lăn lộn thâm nhập vào thực tế, từ miền núi đến hải đảo, miền núi đến đồng bằng để có những tác phẩm mang đậm hơi thở của cuộc sống, hơi thở của mùa xuân.

Diễn ra trong bối cảnh đất nước đã có những bước chuyển mình sang giai đoạn bình thường mới sau những ảnh hưởng của dịch COVID-19, các tác phẩm được chọn lọc trưng bày tại triển lãm toát lên khát vọng về một cuộc sống hạnh phúc, những câu chuyện, thời khắc vui tươi, đẹp đẽ trong lao động sản xuất của người dân trên khắp mọi miền tổ quốc quả thật đã khiến người xem có những phút giây thật bình yên để thấy yêu thêm những mảnh đất, con người trên mỗi dặm dài của Tổ quốc.

hoi bao toan quoc 2022 noi lang dong nhung niem vui hinh 4

Độc giả trải nghiệm ký họa chân dung tại gian hàng Báo Thanh niên. Ảnh: Minh Thu

Lắng đọng những xúc cảm

Phát biểu khai mạc Hội báo, ông Lê Quốc Minh - Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã nhấn mạnh: Hơn lúc nào hết, yếu tố nhân văn phải được lan tỏa trong mọi sản phẩm báo chí. Chúng ta đưa tin về những thành công hay bất cập, khó khăn nhưng nếu chúng ta đặt yếu tố con người lên trên hết và luôn luôn muốn mang lại hạnh phúc cho cuộc sống thì yếu tố nhân văn cần phải được nhấn mạnh thay vì chỉ nhìn ra yếu tố mặt trái, yếu tố bất cập của xã hội, nặng về tính chê bai.

Tính nhân văn ấy phải được lan tỏa trong từng dòng tin, từng con chữ, mỗi tấm ảnh đăng tải trên mặt báo và mỗi người làm báo đều coi đó trách nhiệm, là sứ mệnh. Nhưng ngoài những con chữ, thời gian qua, không ít nhà báo đã âm thầm nỗ lực làm việc thiện đằng sau con chữ, chung tay, góp sức làm nên những câu chuyện cổ tích giữa đời thường, “thổi bùng” lên những ngọn lửa của lòng nhân ái. Vì vậy, trong khuôn khổ Hội báo Toàn quốc 2022, ngoài các hoạt động trưng bày triển lãm, tọa đàm trao đổi nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng chuyên môn, nhiều đơn vị còn tổ chức hoạt động công tác xã hội từ thiện, chung tay vì cộng đồng.

Đó là chương trình “Ủng hộ cho học sinh và người dân nghèo vùng cao” tại gian hàng trưng bày các ấn phẩm của Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt trong Hội báo Toàn quốc năm 2022. Chương trình kêu gọi ủng hộ xe đạp cho học sinh và trao cây, con giống cho người dân nghèo một số huyện miền núi của tỉnh Nghệ An. 

Đó là Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) với các hoạt động từ thiện, trực tiếp trao quà từ thiện cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Đó là chương trình trường quay trực tiếp “Như chưa hề có cuộc chia ly” lấy đi nhiều nước mắt, với nhiều cung bậc cảm xúc đã khiến người xem khát khao lan tỏa những điều tốt đẹp, những câu chuyện tử tế.

Đó là tọa đàm “Chuyện nghề: Hai chữ nhân văn”, nơi các vị khách mời đã chia sẻ những câu chuyện làm nghề báo vô cùng xúc động với nhiều cung bậc cảm xúc. Tại tọa đàm, các nhà báo cũng chia sẻ quan điểm và ý kiến của mình xung quanh chủ đề ngoài việc đưa tin bài, mỗi nhà báo đều có thể tạo nên những câu chuyện báo chí và là một phần của chuyện đó.

Các nhà báo tham dự tọa đàm đều cho rằng nhà báo là người nắm bắt, chuyển tải các thông tin nhanh nhạy nhất, nhưng cũng là người khai thác những câu chuyện tưởng chừng như cũ một cách sâu sắc nhất. Báo chí đã đồng hành, cổ vũ, tiếp sức và là một phần quan trọng trong sự thành công của nhiều dự án thiện nguyện. Từ chia sẻ của các nhà báo, có thể thấy giữa cuộc sống sôi động, những người làm báo đang viết nên những nốt nhạc đầy ý nghĩa về lòng tốt của con người. Để rồi, những thanh âm trong trẻo ấy cứ vang xa, vang mãi, lay động hàng triệu trái tim, thổi bùng lên ngọn lửa thiện nguyện. Đó chính là điều tốt đẹp mà người làm báo nhận được khi làm những “chuyện tử tế”.

hoi bao toan quoc 2022 noi lang dong nhung niem vui hinh 5

Các nhà báo lão thành tham quan Hội báo. Ảnh: Sơn Hải

Hội tan, chia tay giã bạn, chắc hẳn mỗi Hội Nhà báo địa phương, mỗi tờ báo, mỗi nhà báo đều lắng đọng cho riêng mình những cảm xúc về một ngày Hội của những người làm báo. Đó là nơi chúng ta có sự sẻ chia, tình đồng nghiệp và cơ hội học hỏi những điều mới mẻ, sự sáng tạo.

Đã có những sự kiện, những tờ báo được vinh danh cho những đóng góp vào thành công của Hội báo, nhưng trên hết vẫn là chúng ta, những người làm báo đã một lần nữa đến gần hơn với công chúng, để công chúng nhìn rõ hơn những nỗ lực của các cơ quan báo chí hôm nay và cùng chia sẻ những khó khăn với những người làm báo.

Giống như người bạn đồng hành cùng với báo chí, công chúng tiếp nhận từ báo chí những vấn đề, những thông tin, những câu chuyện thời cuộc hôm nay... một cách sinh động nhất tại “điểm hẹn” này - Hội báo Toàn quốc. Hy vọng rằng, điều đó sẽ luôn là những câu chuyện được các mùa Hội báo tiếp theo tiếp nối.

An Huy

Xem thêm

Đài Truyền hình Việt Nam cho ra mắt nền tảng VTVgo The Next

Đài Truyền hình Việt Nam cho ra mắt nền tảng VTVgo The Next

(CLO) Chiều 7/9 tại Hà Nội, Trung tâm Nền tảng và Dịch vụ số (Đài Truyền hình Việt Nam) giới thiệu VTVgo The Next, phiên bản mới của nền tảng truyền hình số VTVgo, hướng tới cá nhân hóa trải nghiệm và mở rộng hệ sinh thái nội dung, giải trí, dịch vụ số.

Xây dựng Nhà Tưởng niệm Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam tại Nghệ An

Xây dựng Nhà Tưởng niệm Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam tại Nghệ An

(CLO) Sáng 31/8, tại chùa Da - Âu Lạc Cổ Tự, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với nhà chùa tổ chức Lễ Hưng công xây dựng Nhà Tưởng niệm anh linh Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam. Đây là công trình mang ý nghĩa tri ân sâu sắc đối với những người làm báo đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII: Giữ vững bản lĩnh, chủ động chuyển đổi số và nâng tầm báo chí Xứ Lạng

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII: Giữ vững bản lĩnh, chủ động chuyển đổi số và nâng tầm báo chí Xứ Lạng

(CLO) Ngày 29/8, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tổ chức phiên làm việc chính thức. Với tinh thần "Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Trách nhiệm", Đại hội đặt ra mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), không ngừng nâng cao đạo đức nghề nghiệp và bám sát thực tiễn, lấy Nhân dân làm trung tâm.

Trách nhiệm nghề nghiệp phải theo sát nội dung báo chí trên mọi nền tảng

Trách nhiệm nghề nghiệp phải theo sát nội dung báo chí trên mọi nền tảng

(CLO) Luật Báo chí năm 2025 đặt hoạt động báo chí trên không gian mạng vào khuôn khổ pháp lý rõ ràng hơn, đồng thời mở rộng trách nhiệm nghề nghiệp trên các nền tảng số. Theo nhà báo Đồng Mạnh Hùng, Trưởng ban Thư ký biên tập, Đài Tiếng nói Việt Nam, nội dung báo chí đi đến đâu thì trách nhiệm nghề nghiệp và pháp lý phải đi đến đó.

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

(NB&CL) Quy chế sử dụng AI trong báo chí cần chuyển từ tư duy quản lý việc sử dụng công nghệ sang xây dựng năng lực phối hợp hiệu quả giữa con người và AI. Đó là đề xuất của chuyên gia công nghệ Hà Thân, Phó Chủ tịch Hội Tin học TP. Hồ Chí Minh, khi góp ý hoàn thiện Dự thảo Sổ tay hướng dẫn xây dựng và triển khai Quy chế sử dụng trí tuệ nhân tạo cho các cơ quan báo chí của Hội Nhà báo Việt Nam.

Không phải tòa soạn cứ dùng nhiều công cụ AI là chuyển đổi thành công

Không phải tòa soạn cứ dùng nhiều công cụ AI là chuyển đổi thành công

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 diễn ra ở Hà Nội ngày 14/8, các diễn giả cho rằng, bài toán lớn nhất của tòa soạn trong kỷ nguyên AI không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu công cụ, mà ở khả năng biến những thử nghiệm riêng lẻ thành một phần của quy trình làm báo.

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

(CLO) AI đang chuyển từ vai trò công cụ hỗ trợ sang các tác nhân tự chủ, làm thay đổi cách các tòa soạn vận hành, cách công chúng tiếp cận thông tin và đặt ra yêu cầu phải tái định hình chiến lược phát triển báo chí. Đây là những thông điệp nổi bật được đúc kết tại phiên tổng kết Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

(CLO) Thay vì để AI trực tiếp sản xuất tin bài, Hearst Newspapers (Mỹ) lại thử nghiệm xây dựng các tác thể AI có khả năng tự thu thập dữ liệu, kết nối nhiều nguồn thông tin và chuẩn bị bối cảnh để phóng viên đưa ra quyết định. 

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

(CLO) Chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 ngày 14/8 tại Hà Nội, bà E-von Yeung - Biên tập viên Chiến lược Tòa soạn về AI và Đổi mới sáng tạo của tờ The Straits Times (SPH Media, Singapore) - đã mang đến cái nhìn cận cảnh về cách cơ quan báo chí này đưa AI vào vận hành thực tế.

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

(CLO) AI không chỉ thay đổi cách các tòa soạn sản xuất nội dung mà còn đang thay đổi chính cách những sản phẩm báo chí được tạo ra. Với phương thức "vibe coding", những người làm nội dung, thiết kế UX/UI, SEO hay quản lý sản phẩm có thể chủ động xây dựng các công cụ AI phục vụ công việc mà không cần kỹ năng lập trình chuyên sâu. Đây là mô hình được Báo điện tử VnExpress chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026, ông Nguyễn Quốc Huy, Trưởng phòng Công nghệ và Kỹ thuật, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV) nhấn mạnh AI không chỉ là công cụ hỗ trợ tác nghiệp mà đang trở thành một phần trong toàn bộ quy trình sản xuất chương trình, song mọi quyết định biên tập và phát sóng vẫn phải do con người đảm nhiệm.

Cỡ chữ bài viết: