Khoa học công nghệ mở đường cho nông sản Hưng Yên ra thị trường quốc tế

(CLO) Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đang tạo sức bật mới, đưa nông sản Hưng Yên từ sản xuất nhỏ lẻ lên tầm hàng hóa giá trị. Đến nay, toàn tỉnh đã có 606 sản phẩm được chứng nhận OCOP, trong đó 95 sản phẩm đạt 4 sao, khẳng định chất lượng và vị thế trên thị trường.

Thành công này có được nhờ việc mạnh dạn ứng dụng khoa học – công nghệ vào mọi khâu. Nhiều chủ thể OCOP đã tiên phong đầu tư máy móc hiện đại, thay đổi tư duy sản xuất để đáp ứng thị hiếu ngày càng cao của người tiêu dùng.

z7136720365246_42b1e8b3c65b3cf749971281ccfedd0d.jpg
Sản phẩm nhãn tại xã Hồng Quang, tỉnh Hưng Yên - chuyển đổi từ canh tác nhãn truyền thống sang hữu cơ, nhờ đó chất lượng và giá trị quả nhãn được nâng cao

Điển hình, cơ sở sản xuất của ông Nguyễn Tiến Mạnh (xã Hưng Hà), với hai sản phẩm 3 sao là Ngô chiên giòn Minh Thành và Khoai lang kén Minh Thành, đã chuyển từ sản xuất thủ công sang đầu tư máy móc từ năm 2020. Nhờ đó, sản lượng và chất lượng tăng rõ rệt, trung bình mỗi tháng xuất bán khoảng 15 tấn sản phẩm. Ông Mạnh chia sẻ: “Đầu tư công nghệ giúp đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và tăng doanh thu.” Cơ sở của ông còn đang dự kiến ra mắt thêm sản phẩm cùi bưởi sấy OCOP trong năm 2025.

Tương tự, HTX nông sản Toàn Phát (xã Khoái Châu) đã chuyển hướng từ bán tươi sang chế biến sau thu hoạch. Việc đầu tư máy sấy điện, máy hút chân không đã giúp các sản phẩm như long nhãn, mít sấy, chuối sấy giữ được hương vị tự nhiên, giảm chi phí nhân công, ổn định chất lượng và dễ dàng tiêu thụ. Hiện tại, 100% sản lượng sấy khô (50-70 tấn/năm) của HTX đều được ký kết tiêu thụ ổn định.

z7136712438800_4ebdcf5bafb83c6e9ba8679012dd5d38.jpg
Sản phẩm kẹo lạc Thiên Đức, xã Đông Hưng tỉnh Hưng Yên

Để hỗ trợ các cơ sở, ngành chuyên môn Hưng Yên thường xuyên tổ chức tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn đăng ký mã số, mã vạch, truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu. Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã hỗ trợ 16 HTX đầu tư máy móc, thiết bị sản xuất.

Ông Vũ Công Bình, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên), nhận định: Chương trình OCOP đã thay đổi tư duy sản xuất theo chuỗi giá trị. Việc ứng dụng khoa học – công nghệ đang được xem là “tấm vé thông hành” giúp các đặc sản như long nhãn, khăn Châu Minh hay chăn lụa Nam Cao vươn ra thị trường quốc tế.

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục quy hoạch vùng nguyên liệu ổn định, gắn sản xuất với địa danh, đẩy mạnh xúc tiến thương mại và kết nối với các kênh phân phối hiện đại. Khi chất lượng là chìa khóa và thương hiệu là giá trị, mỗi sản phẩm OCOP sẽ không chỉ vươn xa mà còn khẳng định bản sắc và niềm tự hào của quê hương Hưng Yên.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: