Khóa tu mùa hè ở chùa Ba Vàng – Môi trường lý tưởng cho sự phát triển toàn diện về nhân cách và tâm hồn

(CLO) Tối 9/6 vừa qua tại chùa Ba Vàng, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra lễ khai mạc Khóa tu mùa hè. Buổi khai mạc có sự tham dự của các vị đại biểu đại diện chính quyền địa phương, các tăng ni, phật tử chùa Ba Vàng và hơn 800 em học sinh từ khắp mọi nơi tề tựu về chùa để tham dự Khóa tu mùa hè với niềm hân hoan, náo nức.

Bác Hồ đã từng nói: "Người có tài mà không có đức là kẻ vô dụng, người có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó". Tuổi trẻ thiếu tài, thiếu đức đó là cái nguy cho đất nước và là cái họa cho loài người. Trong đó cái Đức được đặt lên hàng đầu. Chính vì lý do trên mà chùa Ba Vàng tổ chức Khóa tu mùa hè lần thứ 1 năm 2018 dành cho các em học sinh trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh.

Được biết, mỗi năm chùa Ba Vàng tổ chức 3 đến 4 khóa tu mùa hè, dành cho các em học sinh cấp 2, cấp 3 và khóa cho các em sinh viên học trung cấp, cao đẳng, đại học trên khắp mọi miền Tổ quốc về tham dự. Mỗi khóa tu diễn ra trong khoảng 1 tuần, ở đây các em được nhà chùa đại thọ tất cả chi phí sinh hoạt như ăn uống, nghỉ ngơi, đồng phục...

Khung cảnh chùa Ba Vàng vào buổi tối 

Thầy Thích Trúc Thái Minh trụ trì chùa Ba Vàng cho hay, chùa Ba Vàng là một trong những ngôi chùa đầu tiên tại miền Bắc tổ chức các Khóa tu mùa hè. Đã hơn 10 năm nay chùa Ba Vàng góp phần chung tay cùng nhà trường và gia đình trong việc giáo dục thêm cho các lớp trẻ. Đây là môi trường trong lành, để các em học những điều hay lẽ phải, những lời Phật dạy, những kiến thức cần có trong cuộc sống. Các em trưởng thành nhiều sau các khóa tu như suy nghĩ tích cực hơn, hiểu hơn về đạo đời, ơn nghĩa sinh thành, tình mẫu tử hiếu thảo với cha mẹ, với ông bà… Biết sống có trách nhiệm, kỷ luật, tính tập thể.

Các lớp trong khóa tu được quản lý rất chặt chẽ, từ việc sử dụng điện thoại cho đến sinh hoạt, khu nam riêng, nữ riêng. Trong 1 tuần các em được học kỹ năng giao tiếp, chia sẻ kinh nghiệm sống… đặc biệt những lời dạy của Đức Phật, các thầy cũng lồng ghép vào các bài giảng để các em thấm nhuần Chánh pháp.

Thầy Thích Trúc Thái Minh chia sẻ, ban đầu có những em rất nhút nhát, gần như tự kỷ. Vì vậy mà khi biết có Khóa tu mùa hè ở chùa Ba Vàng, bố mẹ các em đã đăng ký cho các em tham gia. Năm nay số lượng các em đăng ký Khóa tu mùa hè quá tải. Tuy nhiên, có nhiều bố mẹ đến đây nhờ thầy cố gắng tạo điều kiện nhận thêm các cháu, nhà chùa còn thiếu thốn chưa đủ đáp ứng hết tất cả các em trong cả nước nhưng sẽ cố gắng đáp ứng tối đa khả năng của chùa.

Thầy Thích Trúc Thái Minh - trụ trì chùa Ba Vàng chia sẻ với PV báo Nhà báo & Công luận ý nghĩa của khóa tu mùa hè 

Phụ huynh Dương Thị Thúy (Hà Nội) có con đăng ký tham gia Khóa tu mùa hè 2018 bộc bạch: "Các con được về chùa tu học là điều rất may mắn và hạnh phúc, các con sẽ có 7 ngày tu học tại chùa dưới sự dìu dắt của quý Thầy, dẫu thời gian rất ngắn nhưng điều đó có thể làm thay đổi cuộc đời các con trở nên tốt đẹp hơn. Bố mẹ biết các con đến môi trường mới sẽ còn nhiều bỡ ngỡ nhưng các con không vì thế mà nản lòng. Đây là thời gian cho các con rèn luyện bản thân mình để trưởng thành hơn. Các con phải biết trân quý quãng thời gian này, vâng lời quý Thầy và ban tổ chức chớ phụ công ơn của quý Thầy và mọi người mà bố mẹ phải buồn lòng. Bố mẹ tin các con sẽ làm được".

Cảm nhận về một Khóa tu mùa hè tại chùa Ba Vàng, cậu sinh viên Vũ Hoàng Huy (Hạ Long, Quảng Ninh) cho biết, mùa hè năm 2017 là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của cậu. Cuộc sống bon chen, rồi thành công của bạn bè đã trở thành một áp lực vô hình đè nặng lên cậu. Khóa tu Mùa hè năm ấy đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn cách suy nghĩ cũng như tư duy của bản thân.

Các học viên tới tham dự khóa tu mùa hè năm 2018 tại chùa Ba Vàng 

Hoàng Huy cho hay, Khóa tu bảy ngày tại Chùa Ba Vàng giúp cho cậu thực sự được trải nghiệm cuộc sống của một đại gia đình là như thế nào. Khóa tu này có rất nhiều bạn bè đủ mọi lứa tuổi, lịch sinh hoạt, học tập đã giúp cậu từ một sinh viên lầm lì, ngại giao tiếp – lại có thể làm thân và nói chuyện được với tất cả các bạn trẻ trong nhóm một cách nhanh chóng. Cậu nhận ra đây mới thật sự là một môi trường lý tưởng cho sự phát triển toàn diện về nhân cách và tâm hồn của mỗi con người.

Hoàng Huy cũng nhận ra rằng, chùa hoàn toàn không phải là nơi chỉ dành cho các bậc lão thành, các cụ già muốn hưởng sự an lạc lúc về già mà thậm chí ở đây còn rất cần đầu óc thông minh sáng tạo của sức trẻ.

Cậu nhận thấy rằng, sinh hoạt tại chùa Ba Vàng có cả các Phật tử từ già đến trẻ, cả nam lẫn nữ, không phân biệt giàu - nghèo, sang - hèn. Lúc này cậu mới vỡ ra, kể cả khi con người có nghèo nàn, tật bệnh hay khi đã giàu sang, mạnh khỏe thì cũng đều phải chịu những nỗi khổ của kiếp nhân sinh. Do đó mà tất cả mọi người đều có nhu cầu và có quyền được tu tập và chuyển hóa nỗi khổ đau. Các sư Thầy ở đây cũng đã dạy cho cậu phát triển cái tâm biết ơn nhỏ bé ở gia đình, trở thành tâm tri ân trải rộng khắp: từ ơn cha nghĩa mẹ, đến ơn thầy, ơn bạn và cho đến ơn Tổ quốc, ơn những người đồng bào cùng sống trên mảnh đất hình chữ “S” này.

Các học viên tham gia giờ lao động trải nghiệm thực tế khóa tu mùa hè 2017 tại chùa Ba Vàng ( ảnh sưu tầm) 

Hoàng Huy cho biết: “Sau Khóa tu mùa hè 2017 trở lại cuộc sống đời thường tôi vẫn thầm cảm niệm rằng mình thật may mắn thay vì trong những lúc rối bời bởi các lo lắng, phiền muộn thì đã chọn đúng nơi để mình được đi, được học và được vỡ ra rất nhiều những lẽ chân thật của cuộc đời. Giả sử mùa hè năm ấy tôi có được bạn bè rủ đi chơi hay gia đình cho đi du lịch nước ngoài đi chăng nữa thì bây giờ tôi vẫn không hề hối hận rằng tôi đã nhắn dòng tin ấy để đăng ký tham dự Khóa tu Mùa hè tại Chùa Ba Vàng”.

Sau Khóa tu 7 ngày các em sẽ có những sự thay đổi tích cực, sẽ tìm thấy cho mình thật nhiều bài học ý nghĩa, tìm được sự thanh thản trong tâm hồn cũng như nhận diện được những lỗi lầm của mình đã gây ra bấy lâu nay mà sửa đổi, biết lắng nghe lời cha mẹ, chăm lo học tập, trở thành những người con hiếu đạo đúng như pháp Phật; nhờ pháp Phật soi sáng cho các em khai mở trí tuệ, đạo đức được nâng cao, nhận ra được giá trị cao quý của đạo Phật đối với cuộc đời, hiểu được sự công bằng của nhân quả, tội phước mà biết bỏ ác làm lành, biết sống yêu thương, tỉnh thức; các em sẽ yêu thích đến chùa, siêng năng học hỏi giáo Pháp, trở thành những Phật tử chân chính, những công dân tốt làm lợi ích cho đạo và đời. Đó là niềm vui rất lớn đối với tự thân các em, gia đình, nhà trường và xã hội.

Học viên biểu diễn các tiết mục văn nghệ trong buổi khai mạc khóa tu mùa hè 2018 tại chùa Ba Vàng

Thầy Thích Trúc Thái Minh và các Thầy trong chùa Ba Vàng mong rằng, các em học sinh sau khi học xong các Khóa tu mùa hè tại chùa, trở về với gia đình được sống tốt hơn, có ích hơn cho xã hội. Mong các bậc phụ huynh mặc dù bận rộn, lo toan nhiều công việc nhưng hãy bớt chút thời gian quan tâm đến các con em mình nhiều hơn, phối hợp với nhà trường và nhà chùa để cùng giảng dạy các em.

Trần Anh – Đình Quyền

Xem thêm

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn trên địa bàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên; trường hợp cần thiết có thể cho học sinh nghỉ học theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

(NB&CL) Sau một năm triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW (gọi tắt là Nghị quyết 71), nhiều chủ trương lớn về giáo dục đã được thể chế hóa và bắt đầu đi vào cuộc sống, từ miễn học phí, sắp xếp mạng lưới trường học đến đào tạo nhân lực STEM và chuyển đổi số. Nhưng khi những “đường ray” chính sách dần được thiết lập, thách thức giờ đây không còn nằm ở việc ban hành thêm quy định, mà ở năng lực đưa chúng thành kết quả thực chất.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Cỡ chữ bài viết: