Khoảng 5.000 đại biểu và du khách tham gia lễ Bế mạc Festival Ninh Bình lần thứ III năm 2024

(CLO) Lễ bế mạc Festival Ninh Bình lần thứ 3 năm 2024 với chủ đề "Dòng chảy di sản" đã diễn ra tối 30/11, tại Khu Du lịch sinh thái Thung Nham, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình với khoảng 5.000 đại biểu và du khách tham dự.

Tại chương trình đã diễn ra "đại tiệc" âm nhạc dân gian điện tử "Í a Fest". Chương trình được dàn dựng trong không gian mở giữa thiên nhiên núi non hùng vĩ với điểm nhấn là sân khấu rộng lớn được dựng trên hồ nước.

Đây là điểm kết thể hiện sự vươn tầm của chuỗi hoạt động của Festival Ninh Bình, phản ánh sự giao thoa, hội nhập, tiếp biến và trao truyền các loại hình nghệ thuật đã trở thành di sản đến công chúng. Chương trình bùng nổ, sôi động với sự kết hợp của các loại hình âm nhạc dân gian 3 miền cùng chất liệu âm nhạc phương Tây hiện đại như rock, hiphop...

khoang 5000 dai bieu va du khach tham gia le be mac festival ninh binh lan thu iii nam 2024 hinh 1

Khoảng 5.000 đại biểu và du khách tham gia lễ Bế mạc Festival Ninh Bình lần thứ III năm 2024.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tống Quang Thìn, Trưởng Ban Tổ chức Festival Ninh Bình lần thứ III năm 2024 khẳng định: Trong những ngày qua, Ninh Bình đã thực sự sống trong không khí sôi động, hân hoan cùng Festival với chuỗi các sự kiện văn hóa, nghệ thuật đầy màu sắc và ấn tượng, thấm đẫm tinh thần dòng chảy di sản cùng sự hoài niệm xen lẫn tự hào, bước tới từ di sản Cố đô vàng son một thuở.

Nối tiếp hai kỳ Festival thành công trước đây, Festival Ninh Bình lần thứ III năm 2024 với chủ đề “Dòng chảy di sản” tiếp tục mang đến một cách nhìn, cách tiếp cận mới về lịch sử thông qua ngôn ngữ của thơ văn, âm nhạc và công nghệ, tạo nên bức tranh đa sắc màu văn hóa, di sản, vùng miền xuyên suốt chiều dài của lịch sử thông qua sự hình thành và phát triển của ba kinh đô xưa và nay, với điểm nhấn là những di sản văn hóa phi vật thể từ dân gian vào cung đình và từ cung đình đi ra dân gian.

Thành công rực rỡ của Festival Ninh Bình lần thứ III năm 2024 thêm một lần nữa khẳng định năng lực và cam kết mạnh mẽ của tỉnh Ninh Bình trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa lớn tầm quốc gia và quốc tế. Hiện thực hóa chủ trương xây dựng Ninh Bình trở thành đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo, một trung tâm tổ chức sự kiện, công nghiệp văn hóa; góp phần truyền tải những giá trị truyền thống, yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc tới các thế hệ; đáp ứng nhu cầu giải trí, thưởng thức nghệ thuật của Nhân dân và du khách; góp phần thúc đẩy giao lưu, hợp tác, phát triển du lịch, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội.

khoang 5000 dai bieu va du khach tham gia le be mac festival ninh binh lan thu iii nam 2024 hinh 2

Những tiết mục âm nhạc sôi động đưa khán giả đến với những nét văn hoá, làn điệu, dân ca của các vùng miền trên khắp cả nước.

Như chủ đề của lễ bế mạc “Í A Fest”, chương trình đã đưa khán giả trải qua không gian văn hóa nghệ thuật của 3 miền Bắc, Trung, Nam qua 3 chương: Chương 1 – “Í a” với âm hưởng nghệ thuật đậm chất Bắc Bộ với các tác phẩm, như: “Trống cơm”, “Chờ chàng”, “Cò lả”, “Ngồi tựa mạn thuyền”…; chương II – “Inh lả” mang màu sắc vùng cao Tây Bắc với “Cướp vợ tục lệ người Mông”, “Inh lả ơi”, “À lôi”…; chương 3 - “Hò ơ” với những tác phẩm đậm sắc màu miền Trung và Nam Bộ như: “Tình anh bán chiếu”, “Lý ngựa ô”…

Tất cả các ca khúc được hòa quyện trong âm hưởng dân gian kết hợp âm nhạc điện tử, cùng nhiều thể loại âm nhạc đương đại như: Rock, rap cùng nghệ thuật trình diễn 3D mapping tạo không khí sôi động, trẻ trung cuốn hút đông đảo công chúng và du khách.

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: