Khởi động dự án "Du lịch Thụy Sĩ vì sự phát triển bền vững tại Việt Nam"

(CLO) Chính phủ Thụy Sĩ cam kết tài trợ không hoàn lại 3,6 triệu CHF (khoảng hơn 101 tỷ đồng) từ nguồn vốn OAD để thực hiện dự án "Du lịch Thụy Sĩ vì sự phát triển bền vững tại Việt Nam".

Sáng 28/2, tại lễ khởi động dự án "Du lịch Thụy Sĩ vì sự phát triển bền vững tại Việt Nam"(ST4SD), Đại sứ Thomas Gass thông báo Chính phủ Thụy Sĩ cam kết tài trợ không hoàn lại 3,6 triệu CHF (khoảng hơn 101 tỷ đồng) từ nguồn vốn OAD để thực hiện dự án. Cơ quan chủ quản dự án là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL).

khoi dong du an du lich thuy si vi su phat trien ben vung tai viet nam hinh 1

Khởi động dự án "Du lịch Thụy Sĩ vì sự phát triển bền vững tại Việt Nam".

Thời gian thực hiện dự án trong bốn năm từ 2024 đến 2027. Ba địa phương được lựa chọn triển khai là Hà Giang, Quảng Nam, Đồng Tháp.

Thông qua dự án, Chính phủ Thụy Sỹ đã cam kết hỗ trợ không hoàn lại 3,6 triệu CHF (khoảng hơn 101 tỷ VNĐ) từ nguồn vốn ODA để thực hiện dự án ST4SD. Cơ quan chủ quản dự án ST4SD là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam được giao làm chủ dự án. Dự án do nhà tài trợ tự thực hiện. Helvetas Swiss Intercooperation là đơn vị được lựa chọn để thực hiện dự án. 

Anh Nguyễn Ngọc Bích (phụ trách hợp phần đồi núi sáng tạo tại địa phương) cho biết: “Dự án phát triển du lịch theo hướng bền vững có 3 địa phương được lựa chọn triển khai là Hà Giang, Quảng Nam, Đồng Tháp. Việc du lịch cộng đồng gắn với phát triển nông nghiệp, với mục đích hướng tới du lịch nông nghiệp bền vững. Khách du lịch đến các địa điểm trên có thể trải nghiệm trồng, hái rau và thưởng thức thành quả nông nghiệp mình làm ra tại chỗ.  

Khi dự án được triển khai, người dân địa phương sẽ được hỗ trợ cách trồng những cây ăn trái hay thảo dược mang được lại giá trị cao cho người dân. Khách du lịch đến địa phương sau khi trải nghiệm du lịch nông nghiệp ở các loại cây trồng sẵn, thì có thể trực tiếp mua sản phẩm của người dân bản địa.”

khoi dong du an du lich thuy si vi su phat trien ben vung tai viet nam hinh 2

Du lịch phát triển bền vững gắn với nông nghiệp. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Hà Giang

“Việc du lịch phát triển bền vững gắn với nông nghiệp, giúp cho người dân không chỉ làm nông nghiệp thông thường như trước đây, giờ đây người dân có thể kết hợp nông nghiệp vào du lịch. Điều đó sẽ giúp cho việc thu nhập của những người dân nông thôn, vùng cao tăng lên.” – anh Nguyễn Ngọc Bích nói.

Được biết, trong năm 2024, ngành du lịch Việt Nam có kết quả ấn tượng. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 840 nghìn tỷ đồng, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2023. Cụ thể, tổng lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ước đạt trên 17,5 triệu và tổng lượng khách du lịch nội địa ước đạt 110 triệu lượt; tăng 38,9% và 1,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo Chiến lược Phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2030, du lịch là một ngành mũi nhọn, không chỉ hỗ trợ các ngành kinh tế khác mà còn cải thiện sinh kế. Tuy nhiên, ngành du lịch Việt Nam đang phải đối mặt với các thách thức trong quá trình phát triển như ô nhiễm môi trường, quá tải khách du lịch tại một số điểm đến, công tác quản lý điểm đến bền vững tại một số địa phương còn chưa hiệu quả. Do đó, ngành du lịch Việt Nam cần tăng cường hơn nữa các thực hành bền vững cho các doanh nghiệp và điểm đến du lịch trong thời gian tới.

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: