Theo số liệu lúc 7h từ hệ thống quan trắc của Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cả ba trạm đo tại Hà Nội đều cho chỉ số AQI ở mức tốt. Trong đó, trạm đặt tại cổng Trường Đại học Bách khoa trên đường Giải Phóng (phường Bạch Mai), khu vực thường xuyên có mức ô nhiễm cao ghi nhận AQI ở mức 16. Trạm tại 556 Nguyễn Văn Cừ có chỉ số 12, còn trạm tại công viên Nhân Chính trên đường Khuất Duy Tiến ở mức 20.
Cùng thời điểm, hệ thống theo dõi chất lượng không khí toàn cầu IQAir cũng cho thấy Hà Nội với chỉ số AQI 44, tương ứng với mức không khí tốt.
Ghi nhận thực tế trong buổi sáng cho thấy bầu không khí tại nhiều khu vực nội đô khá thông thoáng, tầm nhìn ổn định và không xuất hiện lớp sương mù ô nhiễm dày như những ngày trước đó.
Theo các chuyên gia môi trường, chất lượng không khí tại Hà Nội chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố như điều kiện khí tượng, mật độ giao thông cũng như các hoạt động sinh hoạt, sản xuất trong đô thị.
Những ngày gần đây, sự cải thiện nhanh của chất lượng không khí chủ yếu nhờ đợt không khí lạnh tăng cường kèm theo mưa và gió Đông Bắc. Các yếu tố thời tiết này giúp khuếch tán chất ô nhiễm và “rửa trôi” lượng bụi mịn lơ lửng trong không khí, khiến chỉ số AQI giảm mạnh từ mức xấu, rất xấu xuống mức tốt.
Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng chất lượng không khí tại Hà Nội có thể biến động nhanh theo thời điểm trong ngày, đặc biệt khi gió mùa Đông Bắc suy yếu. Khi đó, mức độ ô nhiễm có khả năng tăng trở lại.
Trong bối cảnh bụi mịn vẫn là tác nhân gây ảnh hưởng lâu dài tới sức khỏe, đặc biệt với người cao tuổi, trẻ nhỏ và người mắc bệnh hô hấp, người dân được khuyến cáo tiếp tục theo dõi các bản tin chất lượng không khí hằng ngày. Đồng thời, nên chủ động sử dụng khẩu trang có khả năng lọc bụi mịn khi di chuyển trên các tuyến đường đông phương tiện để bảo vệ sức khỏe.