Theo nghiên cứu mới của tổ chức Save the Children, cứ 10 trẻ dưới 5 tuổi ở Afghanistan thì có 1 em hiện bị suy dinh dưỡng cấp tính. Tình trạng này đã trở nên nghiêm trọng hơn tại khoảng 2/3 số tỉnh trong quý II/2026 so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 4 năm qua, tỷ lệ suy dinh dưỡng cấp tính ở trẻ em dưới 5 tuổi đã tăng 14%.
Suy dinh dưỡng cấp tính xảy ra khi trẻ bị thiếu cân nghiêm trọng so với chiều cao, thường do không được cung cấp đủ thức ăn hoặc mắc bệnh nặng. Nếu không được điều trị kịp thời, tình trạng này có thể đe dọa tính mạng.
Save the Children cho biết nguồn viện trợ nhân đạo dành cho Afghanistan giảm mạnh đã khiến gần 600 cơ sở y tế phải đóng cửa hoặc tạm ngừng hoạt động, ảnh hưởng tới khoảng 4 triệu người, gần một nửa trong số đó là trẻ em.
Trong khi đó, các gia đình Afghanistan tiếp tục chịu tác động từ tình trạng thiếu lương thực, hạn hán kéo dài, thiên tai và làn sóng người Afghanistan trở về từ các nước láng giềng.
Ashish Damle, Giám đốc quốc gia của Save the Children tại Afghanistan, cảnh báo sự kết hợp giữa nạn đói, người hồi hương và tình trạng di dời đang tạo thêm áp lực lên nguồn lực nhân đạo vốn đã hạn chế.
“Thế giới không thể làm ngơ”, ông Damle nói, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động sớm để bảo vệ trẻ em thay vì chỉ can thiệp khi các gia đình đã rơi vào tình trạng tuyệt vọng.
Nguồn hỗ trợ quốc tế dành cho Afghanistan đã giảm đáng kể kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền vào năm 2021. Việc thiếu kinh phí khiến nhiều chương trình y tế và dinh dưỡng phải thu hẹp hoặc dừng hoạt động.
Tình trạng thiếu viện trợ diễn ra đúng lúc nhu cầu hỗ trợ ngày càng tăng. Liên hợp quốc và các tổ chức nhân đạo cảnh báo khoảng 3,7 triệu trẻ em dưới 5 tuổi tại Afghanistan có nguy cơ bị suy dinh dưỡng cấp tính trong năm nay. UNICEF cũng cho biết tình trạng suy dinh dưỡng cấp tính đã xấu đi tại 26/34 tỉnh của Afghanistan so với năm 2025.