Kinh tế Ấn Độ sẽ trị giá 40 nghìn tỷ USD trong 24 năm nữa?

(CLO) Hôm 25/2, Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal dự đoán Ấn Độ sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ ba trong 5 năm tới.

Đồng thời, vị này nhận định nếu Ấn Độ tiếp tục đà phát triển này, quốc gia này sẽ trở thành nền kinh tế trị giá 40 nghìn tỷ đô la vào năm 2047 - năm kỷ niệm 100 năm Độc lập của quốc gia này.

Phát biểu tại Đối thoại Kinh tế Châu Á, Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ cho biết Ấn Độ không chỉ là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất mà sẽ tiếp tục duy trì như vậy trong nhiều thập kỷ tới.

kinh te an do se tri gia 40 nghin ty usd trong 24 nam nua hinh 1

Các nhà phân tích cho biết, kinh tế Ấn Độ dự kiến ​​sẽ vượt trội so với Nhật Bản và Đức vào năm 2030. (Ảnh: Outlook India).

“Ấn Độ rõ ràng được coi là quốc gia của thế kỷ 21, xét trên nền tảng kinh tế vĩ mô mạnh mẽ của chúng tôi và những cải cách trong vài năm qua”, ông Goyal nhận định.

Ông nói thêm: “Chúng tôi đã nhảy vọt từ nền kinh tế lớn thứ 10 sang nền kinh tế lớn thứ 5 và có số dân số trẻ đông đảo - tài sản lớn nhất của quốc gia”.

Về thương mại, năm 2019, Ấn Độ đã quyết định không tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) vì điều này có thể gióng lên hồi chuông báo tử đối với lĩnh vực sản xuất của nước này.

Nếu phụ thuộc vào RCEP, lợi ích của Ấn Độ sẽ bị đe doạ, khiến người dân Ấn Độ quen với hàng hóa giá rẻ từ Trung Quốc.

Ngoài ra, vị Bộ trưởng này cho hay Ấn Độ hiện là đối tác mà thế giới có thể tin tưởng và bằng cách biến cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19 thành cơ hội, chúng tôi đã thu hút sự chú ý của toàn cầu, đưa ra vắc-xin và tiêm chủng cho người dân với chi phí thấp, không từ bỏ một cam kết quốc tế nào và đạt kim ngạch xuất khẩu cao nhất trong các năm 2021-2022.

Trong bài phát biểu của mình, Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Goyal cũng đã đề cập đến nhiều chủ đề khác như bản địa hóa 100% trong ngành công nghiệp ô tô, thúc đẩy các doanh nghiệp vừa và nhỏ trở nên có lợi hơn, thúc đẩy các doanh nghiệp xanh, biến đổi khí hậu, canh tác hữu cơ, v.v. sẽ quyết tâm đưa quốc gia này đạt được mục tiêu trở thành nền kinh tế nghìn tỷ vào 24 năm nữa.

Lê Na (Theo economictimes)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: