Kinh tế Nga hướng tới “hạ cánh mềm”

(CLO) Nền kinh tế Nga tiếp tục vượt qua khó khăn và ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn dẫu nhiều lần nhận nhiều dự báo tiêu cực từ những nhà phân tích, theo The Economist (Anh).

Tuần báo Anh cho biết, Moscow đã nhiều lần "thách thức những kẻ dự đoán ngày tận thế", đồng thời cho biết thêm rằng hiệu quả kinh tế của nước này dường như đang trở lại mức trước xung đột bất chấp các lệnh trừng phạt chưa từng có do Mỹ và các đồng minh áp đặt sau chiến sự ở Ukraine.

Tờ báo lưu ý rằng Nga đã tìm cách kiềm chế lạm phát, vốn là nguyên nhân gây lo ngại vào cuối năm ngoái. “Dữ liệu được công bố vào ngày 13 tháng 3 dự kiến sẽ cho thấy giá đã tăng 0,6% so với tháng trước trong tháng 2, giảm từ mức 1,1% vào cuối năm ngoái. Trên cơ sở lạm phát hàng năm, lạm phát có lẽ không còn tăng nữa, đã đạt mức 7,5% trong tháng 11”, The Economist báo cáo.

kinh te nga huong toi ha canh mem hinh 1

Ảnh minh họa: RT.

Tờ báo ghi nhận thành công này là nhờ hành động kịp thời của Bộ Tài chính và ngân hàng trung ương. Việc kiểm soát tỷ giá hối đoái của Bộ đã hỗ trợ đồng rúp và giảm giá hàng nhập khẩu, trong khi quyết định tăng gấp đôi lãi suất của ngân hàng đã khiến lạm phát chậm lại.

Nga hiện đang hướng tới một cuộc “hạ cánh nhẹ nhàng”, với lạm phát giảm bớt mà không gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế. GDP tăng hơn 3% trong năm ngoái, trong khi tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức thấp kỷ lục. Theo báo cáo, việc đóng cửa các doanh nghiệp cũng ở mức thấp nhất trong 8 năm.

Tuần báo Anh đưa tin, thành quả kinh tế của Nga đã đưa nước này trở lại con đường phát triển kinh tế trước xung đột, đồng thời lưu ý đến “khả năng phục hồi” của quốc gia. Các doanh nghiệp Nga cũng tìm ra những cách hiệu quả để vượt qua những hạn chế do phương Tây áp đặt bằng cách thiết lập “chuỗi cung ứng bền vững với các quốc gia ‘thân thiện’”, đến mức Nga hiện phải nhận hơn một nửa lượng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Với quan hệ thương mại được đảm bảo, các nhà xuất khẩu Nga đang từ bỏ chính sách giảm giá đối với hàng hóa của họ vốn được áp dụng sau lệnh trừng phạt của phương Tây.

“Ví dụ, mức giảm giá dầu mà Nga cung cấp cho khách hàng Trung Quốc đã giảm từ hơn 10% vào đầu năm 2022 xuống còn khoảng 5% hiện nay”, The Economist đưa tin và cho biết thêm rằng các chính sách mới đang mang lại nhiều doanh thu và lợi nhuận hơn cho các công ty Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố hồi tháng trước rằng nền kinh tế Mỹ và EU “đang ở đáy, trong khi chúng tôi đang đi lên”.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế cũng bày tỏ sự ngạc nhiên khi nền kinh tế Nga đang tăng trưởng nhanh hơn nhiều dự đoán của chuyên gia, đồng thời điều chỉnh dự báo tăng trưởng năm 2024 lên 2,6%, tăng so với kỳ vọng trước đó chỉ là 1,1%.

Điệp Nguyễn (Theo RT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: