Kinh tế toàn cầu đang bước vào thập kỷ tăng trưởng chậm chạp

(CLO) Nền kinh tế toàn cầu có thể phải đối mặt với một thập kỷ tăng trưởng chậm chạp, Daniel Lacalle, tác giả và nhà kinh tế trưởng tại Tressis Gestion mô tả.

Các nền kinh tế trên thế giới đang phải vật lộn với vô số cú sốc - từ việc khủng hoảng Nga – Ukraine, đến các biện pháp Zero - Covid (Trung Quốc)… - đã khiến lạm phát tăng vọt và tăng trưởng kinh tế suy yếu.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hiện dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu lần lượt chậm lại từ 6% trong năm 2021 xuống 3,2% năm 2022 và 2,7% năm 2023. IMF mô tả đây là “mức tăng trưởng yếu nhất kể từ năm 2001 ngoại trừ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và giai đoạn cấp tính của đại dịch Covid-19.”

kinh te toan cau dang buoc vao thap ky tang truong cham chap hinh 1

Màn hình hiển thị thông báo lãi suất của Fed. Ảnh: CNBC.

Trong khi đó, lạm phát toàn cầu được dự báo sẽ tăng từ 4,7% năm 2021 lên 8,8% trong năm nay trước khi giảm xuống 6,5% vào năm 2023 và 4,1% vào năm 2024, cao hơn mức dự đoán của nhiều ngân hàng trung ương lớn.

Hôm 28/12, Trung Quốc đã mang đến một số niềm an ủi cho các nhà kinh tế và những người tham gia thị trường khi nền kinh tế thứ nhì thế giới chính thức tuyên bố chấm dứt các yêu cầu kiểm dịch đối với khách du lịch trong nước vào ngày 8/1 – tượng trưng cho việc chấm dứt chính sách Zero - Covid đã áp dụng trong gần ba năm.

Phát biểu tại chương trình “Squawk Box Europe” của CNBC vào 28/12, ông Lacalle cho rằng khả năng nền kinh tế Trung Quốc mở cửa trở lại hoàn toàn là “điều tích cực nhất” mà thị trường có thể mong đợi vào năm 2023.

Ông nói: “Chúng tôi đang xem xét một bức tranh rất ảm đạm cho nền kinh tế Trung Quốc, điều cần thiết không chỉ cho sự tăng trưởng của phần còn lại của thế giới mà đặc biệt là cho Mỹ Latinh và cả châu Phi.

Việc nền kinh tế Trung Quốc mở cửa trở lại chắc chắn sẽ tạo ra một động lực đáng kể cho tăng trưởng trên toàn thế giới, nhưng đồng thời tạo yếu tố rất quan trọng cho các nhà xuất khẩu của Đức,và Pháp đã cảm thấy khó khăn sau một thời gian dài mất niềm tin vào đất nước đông dân nhất thế giới.

Tuy nhiên, ông gợi ý rằng tin vui này sẽ không có qua nhiều năng lực thúc đẩy mức tăng trưởng những năm tiền đại dịch trong một thời gian tới.

Trích dẫn ý kiến của nhà phân tích, kinh tế toàn cầu có thể sẽ bước vào một thập kỷ tăng trưởng rất, rất kém, trong đó các nền kinh tế phát triển sẽ thấy mình may mắn với mức tăng trưởng 1% mỗi năm.

“Tôi nghĩ rằng chúng ta đang phải hứng chịu phản ứng dữ dội của các gói kích thích khổng lồ được thực hiện vào năm 2020 và 2021. Điều đó đã không mang lại mức tăng trưởng tiềm năng như nhiều nhà kinh tế mong đợi”, Daniel Lacalle nhận định.

Tuy nhiên, bất chấp triển vọng ảm đạm, ông nhấn mạnh rằng không có một cuộc khủng hoảng nào sắp xảy ra.

Khánh Vy (Theo CNBC)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: